Mười năm trước, vụ sụp đổ kinh hoàng của Khu Thí Nghiệm Hắc Triều tại thị trấn Lam Vũ bị chính phủ niêm phong làm bí mật quốc gia. Hơn ba nghìn người bốc hơi chỉ sau một đêm. Người duy nhất sống sót được ghi nhận là Giang Tự, hiện là Đội trưởng Đội Điều tra Dị thường. Nhưng không ai biết, thảm kịch năm xưa còn một cô gái tên Tần Mặc cũng sống sót.
Mười năm sau, tấn bi kịch thức tỉnh. Những người có tên trong hồ sơ mật lần lượt bỏ mạng đầy bí ẩn. Trước khi chết, họ đều nhận được một bức tranh quái dị. Người vẽ nên chúng là Tần Mặc, nữ họa sĩ sống tách biệt trong căn nhà gỗ bên bờ biển phía Bắc, nổi tiếng với những tác phẩm ghê rợn tiên tri chính xác sự xuất hiện của quái vật ngoài đời thực.
Thế gian không ai biết, dưới nền nhà của Tần Mặc là cánh cổng dẫn đến Vực Sâu, nơi giam giữ vô số dị chủng tà ác. Đáng sợ hơn, các thực thể viễn cổ nguy hiểm nhất lại đang ngoan ngoãn ở bên cô. Kẻ mang mật danh Tai Họa Số 0 đang lặng lẽ tưới hoa, con quỷ khát máu từng nuốt chửng đoàn tàu điện ngầm thì đứng pha trà, còn vị quân vương tối cao của tầng thứ bảy Vực Sâu lại bình thản đọc truyện tranh nơi phòng khách. Suốt mười năm qua, cô canh giữ và quan sát một thực thể khổng lồ đang thức tỉnh sâu trong lòng đất.
Khi Tổ Điều Tra Dị Thường lật lại manh mối và hướng về phía Tần Mặc, biến cố vĩ đại ập đến. Mắt Đêm đột ngột mở ra giữa trung tâm thành phố Bắc Hải. Bầu trời nứt toác, dị thường tràn vào nhân gian như lũ quét, đẩy thành phố vào cảnh tận thế hỗn loạn. Giữa tiếng còi báo động và tiếng gào thét, Tần Mặc chậm rãi đứng dậy, nhìn thế giới sụp đổ qua khung cửa kính rồi khẽ cười: “Đừng lo lắng. Bởi vì thứ đáng sợ nhất trong Vực Sâu này chưa bao giờ là bọn chúng.”





Bình Luận (0)