Đến nội dung chính

Chương 6

admin 822 Chữ Cài Đặt

Căn hộ số 3301 chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Gió mưa từ bên ngoài trút qua khung cửa kính vỡ nát, hắt những tia nước lạnh buốt vào phòng. Giữa không gian ngột ngạt ấy, không một ai trong Tổ Điều Tra dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn, tập trung cao độ lên người Tần Mặc. Con quái vật kinh hoàng vừa rồi, thứ dị thường khiến toàn đội phải điên đầu truy đuổi suốt hai tháng qua đã bị nghiền nát chỉ bằng một cái nâng tay nhẹ nhàng của cô. Ngay cả tiếng gào thét giãy giụa cuối cùng của nó cũng chưa kịp vang hết đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Lâm Triết đứng phía sau, các ngón tay vô thức siết chặt lấy báng súng lạnh ngắt. Anh ta run rẩy phá vỡ bầu không khí đặc quánh: “Đội trưởng…”

Giang Tự không trả lời. Ánh mắt sắc lạnh của anh vẫn ghim chặt trên người cô gái trước mặt. Mười năm dài đằng đẵng đã trôi qua, dung mạo của cô không hề thay đổi, ngay cả ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng kia cũng giống hệt năm xưa. Giống như dòng chảy của thời gian chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể cô.
Tần Mặc khẽ cúi đầu, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi cơ thể con quái vật vừa mới tan biến. Tại vị trí đó, một luồng sương đen nhàn nhạt đang chật vật ngưng tụ lại. Từ trong làn khói mờ ảo ấy, bỗng truyền ra những tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng: “Tha… tha cho ta… Xin ngươi… Ta có thể nói… nói cho ngươi biết tất cả…”

Âm thanh ma quái ấy lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trong căn phòng, khiến sắc mặt họ lập tức thay đổi. Con quái vật kia rõ ràng vẫn chưa chết hẳn, nó đang cố gắng dùng chút tàn tích cuối cùng để tìm đường chạy trốn. Luồng sương đen đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía khung cửa sổ vỡ nát nhằm thoát ra ngoài màn đêm trắng xóa.

Thế nhưng, khi nó chưa kịp bay được bao xa, Tần Mặc đã chậm rãi đưa bàn tay thon dài của mình ra. Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng và thong thả, tựa như đang giơ tay bắt một con côn trùng nhỏ bé.
Không gian xung quanh luồng sương đen đột nhiên đông cứng lại. Lực ép vô hình khiến làn khói tà ác bị đánh bật trở lại, một tiếng kêu thảm thiết, chói tai lại vang lên: “Không! Đừng mà! Ta không muốn quay về! Tuyệt đối không muốn quay về nơi đó!”

Đồng tử của Giang Tự co rút lại một cách mãnh liệt khi nghe thấy những lời này. Quay về? Nó muốn nói đến việc quay về đâu?

Tần Mặc nhìn luồng sương đang quằn quại, giọng nói của cô vẫn bình thản không một chút gợn sóng: “Ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian.”

Ngay sau câu nói ấy, bóng tối dưới chân cô đột ngột nứt toác ra, một khe nứt đen kịt, sâu hoắm tựa như vực sâu vô tận từ từ mở rộng. Chỉ thoáng nhìn qua kẽ hở ấy, tất cả các thành viên trong Tổ Điều Tra đều cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Dường như ở ngay phía dưới khe nứt vô tận kia, có vô số thứ dị dạng đang không ngừng chuyển động, đảo mắt nhìn lên đầy thèm khát và chờ đợi.
Luồng sương đen nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tiếp phát điên. Nó điên cuồng giãy giụa, bắt đầu dùng tất cả sức tàn để cầu xin, để gào thét. Nhưng mọi nỗ lực của nó đều trở nên vô ích.

Một bàn tay khổng lồ, đen ngỏm và phủ đầy những sợi xích sắt rỉ sét đột ngột vươn lên từ vực tối sâu thẳm. Bàn tay ấy dứt khoát chộp lấy luồng sương đen, thô bạo kéo mạnh nó xuống dưới lòng đất. Tiếng kêu thảm thiết của con quái vật lập tức bị cắt đứt, biến mất hoàn toàn.

Khe nứt quỷ dị nhanh chóng khép lại, trả lại sự tĩnh lặng như tờ cho căn hộ tầng ba mươi ba, giống như tất cả những điều kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là một trò ảo giác của tâm trí.

Thế nhưng, sắc mặt của mọi người trong phòng lúc này đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Không một ai biết chính xác thứ mình vừa nhìn thấy là gì, họ chỉ hiểu rõ một điều duy nhất rằng con quái vật bóng tối tàn bạo kia sợ hãi thứ ẩn mình bên dưới khe nứt kia hơn cả cái chết.