Tiếng xiềng xích đứt gãy đục ngầu vẫn liên hồi vọng tới từ nơi sâu nhất của Vực Sâu.
Răng rắc… Răng rắc…
Từng âm thanh chói tai ấy giống như một lưỡi dao sắc lẹm đang không ngừng cào xé lên hệ thần kinh của những sinh vật sống. Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ biệt lập, cậu bé Bình An lại chẳng hề hiểu chuyện kinh hoàng gì đang xảy ra xung quanh mình. Đứa trẻ chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Mặc, trong lòng thoáng hiện lên chút lo lắng mơ hồ.
“Chị Tần ơi…” Cậu bé khẽ gọi: “Chú cảnh sát ngày hôm qua… chú ấy sẽ đến bắt chị đi sao?”
Tần Mặc đang đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ liền chậm rãi quay đầu lại: “Vì sao em lại hỏi như vậy?”
“Dạ, tại em thấy chú ấy cứ nhìn chị mãi thôi.” Bình An nghiêm túc nói, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ băn khoăn: “Ánh mắt của chú ấy giống hệt như mấy chú cảnh sát trên ti vi đang chuẩn bị vây bắt người xấu vậy.”
Một khoảng không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Người phụ nữ mặc tạp dề đứng bên cạnh cũng khẽ ngẩng đầu lên, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Tần Mặc suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó bất ngờ bật cười thành tiếng.
“Chắc là như vậy rồi.” Cô bình thản đáp.
Bình An nghe vậy liền mở to hai mắt, lập tức lắc đầu quầy quậy phản đối: “Không thể nào đâu! Chị Tần là người tốt nhất mà em từng gặp.” Nói xong, đứa trẻ còn sợ lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục nên liền vội vàng bổ sung thêm: “Chị là người tốt nhất trong cả thế giới này luôn!”
Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng đồng tình gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự kính trọng: “Bình An nói đúng đấy ạ. Đối với chúng tôi, ngài luôn là vị cứu tinh, là người tốt nhất.”
Nếu như cảnh tượng ấm cúng này bị người của Cục Điều Tra Dị Thường nhìn thấy, chỉ sợ toàn bộ thế giới quan và nhận thức bấy lâu nay của họ sẽ hoàn toàn bị đảo lộn một cách triệt để. Một đứa trẻ đã chết, kết hợp với một sinh vật dị thường có sức mạnh vượt xa cấp A, lúc này lại đang đồng lòng đứng ra nghiêm túc bênh vực cho người con gái mà toàn bộ chính phủ và các tổ chức siêu nhiên coi là mối hiểm họa nguy hiểm nhất hành tinh.
Tần Mặc không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bình An để an ủi đứa trẻ, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ phụ trách chăm sóc, nghiêm giọng hỏi: “Bên phía các phong ấn, hiện tại có tin tức gì mới không?”
Nụ cười hiền hậu trên mặt người phụ nữ lập tức biến mất không thấy dấu vết, thay vào đó là một sự nghiêm nghị đầy lo âu: “Báo cáo chủ nhân, toàn bộ bảy phong ấn lớn của Vực Sâu đều đang đồng loạt suy yếu một cách nghiêm trọng. Đặc biệt là trong vòng ba tháng gần đây, tốc độ bào mòn diễn ra nhanh hơn trước rất nhiều lần. Nếu tình hình này cứ tiếp tục tiếp diễn…”
Cô bỗng khựng lại, không dám nói hết vế câu còn lại. Nhưng tất cả những tồn tại có tri thức ở nơi này đều hiểu vô cùng rõ ràng cái kết cục kinh hoàng ấy. Nếu như hệ thống phong ấn vĩ đại hoàn toàn đổ sụp thì Tai Họa Số 0, thứ thực thể tà ác đang bị giam giữ sâu nhất dưới tầng thứ bảy, sẽ chính thức thức tỉnh hoàn toàn. Đến lúc đó, không chỉ riêng thành phố Bắc Hải, mà toàn bộ thế giới của nhân gian ngoài kia đều sẽ bị nuốt chửng, biến thành một địa ngục trần gian đầy rẫy sự diệt vong.
Cùng lúc ấy, trên chiếc xe chuyên dụng đang trên đường trở về trụ sở Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt.
Giang Tự vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im lặng ở ghế phó lái, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính nhòe nhoẹt sương mưa. Lâm Triết tập trung điều khiển tay lái, nhưng ánh mắt anh ta thi thoảng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn qua chiếc kính chiếu hậu để quan sát sắc mặt của đội trưởng mình.
Anh ta hiểu rất rõ tính cách của Giang Tự; mỗi lần vị đội trưởng này rơi vào trạng thái trầm mặc suy tư một cách cực đoan như vậy đều là dấu hiệu của một tình thế vô cùng nguy hiểm. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc bộ não thiên tài của anh đã phát hiện ra một manh mối động trời nào đó.
Đường đi kéo dài trong im lặng, phải mất một lúc lâu sau, Lâm Triết cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc quánh: “Đội trưởng… Anh thật sự nghĩ rằng cô họa sĩ Tần Mặc kia có vấn đề lớn sao?”