Căn hầm ngầm của khu dân cư An Bình chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc. Màn hình máy tính chuyên dụng lúc này đã tối đen từ lâu, nhưng vẫn không một ai lên tiếng phát biểu điều gì. Bởi vì, nội dung của đoạn video vừa rồi thực sự quá sức chấn động đối với nhận thức của toàn đội. Cô bé Lam Lam bị bắt cóc bảy năm trước hoàn toàn không phải vì mục đích tống tiền, cũng chẳng phải do thù hằn cá nhân. Đứa trẻ tội nghiệp ấy bị nhắm tới chỉ vì một lý do duy nhất; cô bé sở hữu khả năng nhìn thấy thứ thực thể quỷ mị mà người bình thường tuyệt đối không thể nhìn thấy.
Đó chính là một cánh cửa.
Lâm Giai Tuệ đứng nép bên cạnh chính là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến nghẹt thở này: “Cánh cửa đó… rốt cuộc là cái gì vậy các anh?”
Không một ai trong Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt có thể đưa ra câu trả lời cho cô gái. Ngay cả một Đội trưởng dày dặn kinh nghiệm như Giang Tự lúc này cũng vô cùng mơ hồ. Thế nhưng, ngay trong chính khoảnh khắc ấy, một hình ảnh kinh hoàng đã tự động trỗi dậy và hiện rõ mồn một trong đại não của anh.
Cánh cửa đồng khổng lồ, đen ngỏm nằm sâu dưới lòng đất thị trấn Lam Vũ mười năm trước.
Thứ thực thể mang hơi thở diệt vong ấy đã liên tục xuất hiện trong những bức tranh tiên tri đầy oán khí của Tần Mặc, xuất hiện trong những mảnh vỡ ký ức đứt đoạn bị phong ấn của chính anh, và giờ đây, nó lại một lần nữa xuất hiện một cách đầy ám ảnh trong vụ án mạng bị chôn vùi của Lam Lam. Quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra dọc theo hành trình phá án. Mà khi sự trùng hợp xuất hiện với tần suất quá dày đặc, nó chắc chắn không còn là ngẫu nhiên nữa, mà chính là một âm mưu tà ác có hệ thống.
Đúng lúc ấy, Lâm Triết đang dùng kính hiển vi cầm tay để rà soát cuộn phim bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết bất thường: “Đội trưởng! Có chữ viết này!”
Mọi người trong phòng họp ngầm lập tức quay đầu lại tập trung chú ý. Ở ngay phía mặt sau của cuộn băng cũ kỹ loang lổ, xuất hiện một hàng ký hiệu bằng mã vạch cực kỳ nhỏ. Bởi vì thời gian chôn vùi dưới lòng đất quá lâu, lớp mực in hầu như đã bị độ ẩm bào mòn và nhòe đi gần hết. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng đọc được dòng mật mã ấy: [Dự án Cửa.]
Bầu không khí trong căn hầm lập tức đông cứng lại như băng giá.
“Dự án Cửa sao?” Lâm Giai Tuệ khẽ nhíu chặt chân mày, lẩm bẩm đầy thắc mắc: “Cái tên này nghe giống như tên mã của một dự án thí nghiệm khoa học bí ẩn nào đó vậy.”
Lâm Triết không đợi nhắc nhở đã bắt đầu điên cuồng gõ bàn phím để tiến hành tra cứu sâu vào hệ thống lưu trữ của Cục. Thế nhưng, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, sắc mặt của anh ta đã thay đổi một cách vô cùng tồi tệ: “Báo cáo Đội trưởng… không tìm thấy kết quả. Dự án này hoàn toàn không tồn tại. Toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia từ trung ương đến địa phương đều không hề lưu lại bất kỳ một dòng ghi chép nào liên quan đến cụm từ này.”
Giang Tự khẽ nheo hai mắt lại, ánh mắt anh sâu hoắm và lạnh lẽo. Không tồn tại trong hệ thống dữ liệu tối mật của Tổ Điều Tra, điều này chỉ có thể dẫn đến hai khả năng duy nhất; hoặc là cấp bậc của hồ sơ này quá cao khiến quyền hạn hiện tại của anh bị hệ thống từ chối truy cập, hoặc là toàn bộ tài liệu cốt lõi năm xưa đã bị một thế lực che trời nào đó chủ động xóa sạch tận gốc rễ để diệt khẩu.
Đúng lúc giả thuyết đen tối ấy vừa hình thành trong đầu Giang Tự, chiếc điện thoại chuyên dụng trong túi áo anh lại một lần nữa rung lên bần bật.
Lại là thông báo cập nhật mới từ tài khoản của họa sĩ Tần Mặc. Vào lúc này, không một ai trong đội còn cảm thấy bất ngờ hay ngỡ ngàng trước sự trùng hợp này nữa. Giống như một quy luật bất biến bấy lâu nay, cứ mỗi khi chân tướng của lịch sử sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng, những bức tranh kinh dị của cô gái nắm giữ sức mạnh Vực Sâu lại luôn xuất hiện một cách đúng lúc để đưa ra lời phán quyết tiếp theo.
Màn hình điện thoại rực sáng, hiển thị một bức họa hoàn toàn mới. Thế nhưng lần này, bối cảnh trong tranh không còn khắc họa hình bóng của cô bé Lam Lam tội nghiệp, cũng chẳng còn sự hiện diện của cánh cổng đồng khổng lồ.
Hiện lên trước mắt mọi người lúc này chính là hình ảnh của một dãy hành lang dài dằng dặc, hun hút và sâu hoắm, kéo dài mãi vào khoảng không gian vô tận không thấy điểm dừng.