Đến nội dung chính

Chương 7

admin 779 Chữ Cài Đặt

Tần Mặc quay người, chuẩn bị bước đi để rời khỏi nơi này.

“Khoan đã!”

Giang Tự đột nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh cất lời kể từ khoảnh khắc hai người gặp lại nhau. Bước chân của Tần Mặc khựng lại, cô đứng yên rồi quay đầu. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, khiến căn phòng rơi vào một thoáng im lặng đầy ngột ngạt.

Giang Tự nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng của cô, chậm rãi hỏi từng chữ: “Thị trấn Lam Vũ… Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Căn hộ số 3301 lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Tần Mặc chăm chú nhìn anh, phải mất một lúc lâu sau cô mới khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng nhạt nhòa, phảng phất một chút giễu cợt.

“Anh vẫn còn sống sao?”

Cơ thể Giang Tự bỗng chốc cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cô chính thức thừa nhận rằng bản thân từng quen biết anh trong quá khứ.
“Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ đấy.” Tần Mặc bình thản nói tiếp: “Một kẻ từng tự tay mở cánh cổng năm đó, vậy mà lại có thể sống sót bình an cho tới tận bây giờ.”

Lời nói ấy đối với Giang Tự chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang, khiến sắc mặt anh lập tức thay đổi. Những người khác trong Tổ Điều Tra hoàn toàn không hiểu ẩn ý bên trong câu nói đó, nhưng anh thì hiểu vô cùng rõ ràng. Mười năm trước, sâu dưới lòng đất của thị trấn Lam Vũ, quả thực có một cánh cửa đồng khổng lồ. Thế nhưng, sau thảm họa năm ấy, toàn bộ ký ức của anh về sự kiện đó đều bị một thế lực vô hình phong tỏa nghiêm ngặt. Anh hoàn toàn không thể nhớ nổi những chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra phía sau cánh cửa ấy.

“Tần Mặc!” Giang Tự mất kiểm soát bước lên phía trước một bước, giọng anh gầm lên đầy nôn nóng: “Rốt cuộc cô biết những cái gì?”
Tần Mặc giữ im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng, cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ để lại một lời nhắn nhủ đầy ẩn ý: “Nếu anh thực sự muốn biết rõ chân tướng của mọi chuyện, thì đừng tốn công điều tra tôi nữa. Thay vào đó, hãy cứ tiếp tục rà soát sâu vào Hồ sơ Hắc Triều đi.”

Nói xong, cô dứt khoát quay người bước về phía khung cửa sổ vỡ nát. Phía bên ngoài ban công lúc này là khoảng không sâu thẳm ở độ cao hơn một trăm mét so với mặt đất, thế nhưng Tần Mặc không hề dừng lại dù chỉ một nhịp. Cô ung dung bước thẳng ra ngoài, bóng dáng mảnh mai ngay lập tức bị màn mưa dày đặc nuốt chửng.

Mọi người trong đội lập tức kinh hoàng lao bạt mạng về phía ban công và nhìn xuống. Thế nhưng, bên dưới tầm mắt của họ chỉ có một biển đêm vô tận cùng màn mưa trắng xóa xối xả, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một bóng người nào. Cô gái ấy dường như đã bốc hơi vào hư không, giống như chưa từng xuất hiện tại căn hộ này.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần của Lâm Triết đột nhiên rung lên bần bật. Anh ta cúi đầu nhìn vào màn hình đang sáng, sắc mặt bỗng chốc biến đổi một cách vô cùng tồi tệ.

“Đội… Đội trưởng…” Lâm Triết lắp bắp kêu lên.

“Có chuyện gì?” Giang Tự quay đầu lại, chân mày cau chặt.

Lâm Triết nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi bàn tay run rẩy đưa chiếc điện thoại về phía đội trưởng của mình.

Trên màn hình hiển thị tài khoản mạng xã hội chính thức của Tần Mặc vừa mới cập nhật một bức tranh hoàn toàn mới. Trong tranh khắc họa khung cảnh một thị trấn cổ xưa hẻo lánh, bị bao phủ hoàn toàn bởi một làn sương đen tà ác, quỷ dị. Bên lề đường đứng một tấm biển báo cũ kỹ, hoen rỉ, mặt trên loang lổ vết máu viết hai chữ Lam Vũ.

Thế nhưng, điều khiến người ta kinh hãi nhất lại nằm ở cuối con đường của thị trấn ấy. Một cánh cửa khổng lồ, đen ngỏm đang từ từ hé mở ra. Ngay dưới góc tranh là một dòng chữ viết tay màu đỏ tươi như máu vừa mới cô đặc: [Người thứ bảy sắp chết.]