Tít! Tít!
Tiếng còi cảnh báo dồn dập vẫn liên hồi vang vọng khắp trụ sở Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt. Trên màn hình bản đồ điện tử lớn, ba điểm đỏ mang luồng năng lượng tà ác không ngừng nhấp nháy, tỏa ra thứ hào quang diệt vong đầy chết chóc. Toàn bộ các tín hiệu phản ứng này đều tập trung ở khu vực bờ biển phía Bắc, nơi chỉ cách căn nhà gỗ của nữ họa sĩ Tần Mặc chưa đầy hai mươi cây số.
Trong phòng chỉ huy tối tân, bầu không khí lúc này đã nặng nề đến cực điểm. Lâm Triết nhìn chằm chằm vào tiêu cự biến động trên bản đồ, thanh âm run rẩy phá vỡ sự im lặng: “Cùng lúc xuất hiện ba phản ứng năng lượng cấp A. Nếu để tình hình này mất kiểm soát…”
Không một ai trong phòng dám nói tiếp vế câu còn lại, bởi vì tất cả đều hiểu rõ hậu quả kinh hoàng của nó. Một sinh vật dị thường cấp A đơn lẻ đã đủ để tạo thành thảm họa thảm khốc cho cả một khu vực dân cư. Ba thực thể cùng lúc xuất hiện, đó chính là tai nạn mang cấp độ diệt vong thành phố.
Giang Tự nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt anh mỗi lúc một trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn. Quá trùng hợp. Từ thảm thảm họa thị trấn Lam Vũ bị xóa sổ, đến tập Hồ sơ Hắc Triều bị niêm phong, đến sự xuất hiện quỷ dị của Tần Mặc, và giờ là ba dị thường cấp A bùng nổ ngay gần nơi cô sinh sống. Mọi thứ giống như đang có một sợi dây vô hình tà ác nào đó nối liền lại với nhau, thế nhưng anh vẫn chưa thể nhìn thấy toàn cảnh của bức tranh chân tướng.
Đúng lúc ấy, một nhân viên kỹ thuật đột nhiên hô lớn, phá tan dòng suy nghĩ của đội trưởng: “Đội trưởng! Có tình huống mới phát sinh!”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía bàn điều khiển trung tâm. Trên màn hình lớn, tài khoản mạng xã hội chính thức của Tần Mặc vừa mới cập nhật một bài đăng hoàn toàn mới.
Bài đăng lần này chỉ vỏn vẹn có duy nhất một bức tranh kinh dị. Không tiêu đề, không mô tả dòng trạng thái, và cũng chẳng có bất kỳ lời giải thích nào kèm theo. Thế nhưng, khi hình ảnh ấy được phóng to lên, cả phòng chỉ huy lập tức rơi vào trạng thái im lặng phăng phắc.
Trong tranh khắc họa bối cảnh của một nhà máy bỏ hoang âm u. Những ống khói khổng lồ đổ sập, khung nhà thép han gỉ vặn vẹo như những bộ xương thú viễn cổ. Dưới nền đất loang lổ vết nứt, vô số dòng bùn đen đặc quỷ dị như có tri giác đang chậm rãi trườn bò đi khắp nơi.
Ngay tại vị trí trung tâm của bức tranh, một cô gái trẻ đang cầm trên tay chiếc gậy livestream, đứng đơn độc giữa bóng tối bủa vây. Đáng sợ nhất là ở ngay phía sau lưng cô gái ấy, một bóng người dị dạng, cao lớn đang lầm lũi cúi lưng. Cái miệng của sinh vật tà ác kia mở rộng hoác đến tận ngực, và từng dòng bùn đen tanh rưởi liên tục chảy tràn ra từ bên trong cơ thể nó.
Lâm Triết cảm thấy da đầu mình tê dại từng hồi: “Thứ này… địa điểm này là ở đâu?”
Một điều tra viên lập tức gõ phím để tiến hành đối chiếu dữ liệu hình ảnh hiện trường thực tế. Chỉ vài giây sau, kết quả chuẩn xác đã hiện lên: “Nhà máy hóa chất Thiên Hòa, nằm ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố Bắc Hải. Nơi này đã bị chính quyền ra lệnh bỏ hoang suốt mười ba năm qua.”
Giang Tự lập tức dời ánh mắt sang hình ảnh cô gái trẻ cầm gậy livestream trong bức vẽ, nghiêm giọng ra lệnh: “Xác định ngay thân phận của mục tiêu!”
Tiếng bàn phím lại vang lên liên hồi đầy gấp gáp. Mười giây sau, hồ sơ cá nhân và gương mặt đời thực của cô gái xuất hiện rõ ràng trên màn hình hiển thị.
Cô gái đó là Lâm Giai Tuệ, một streamer chuyên về mảng khám phá đô thị vô cùng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, sở hữu hơn một triệu người theo dõi. Công việc thường ngày của cô là phát sóng trực tiếp quá trình thâm nhập vào các công trình hoang phế, rùng rợn vào ban đêm.
Sắc mặt của Lâm Triết bỗng chốc đại biến, anh ta lắp bắp kêu lên: “Đội trưởng… cô ta… cô ta thực sự đang phát trực tiếp tại địa điểm đó ngay vào lúc này!”