Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.276 Chữ Cài Đặt

Tần Mặc khẽ khép chiếc ô màu đen lại, dòng nước mưa lạnh lẽo bám trên thớ vải theo đó lách tách nhỏ xuống nền nhà. Cô dửng dưng đưa mắt nhìn quanh một lượt căn phòng hỗn độn, lướt qua con quái vật bóng tối vặn vẹo, rồi khẽ nhíu mày.

“Đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.” Giọng nói của cô bình thản, nhẹ tênh, tựa như đang tán gẫu về một ngày thời tiết thất thường.

Con quái vật bóng tối trừng mắt nhìn cô. Như một thứ bản năng sinh tồn trỗi dậy từ sâu trong tiềm thức, nó run rẩy lùi lại phía sau nửa bước. Trong đôi mắt đen đặc, sâu hoắm của sinh vật tà ác ấy, lần đầu tiên xuất hiện thứ cảm xúc kinh hoàng và sợ hãi.

“Ngươi… Ngươi là…”

Tần Mặc hoàn toàn không bận tâm đến sự tồn tại của nó. Ánh mắt thanh tú của cô dịch chuyển, dừng lại trên cơ thể đang co quắp của Trần Kiến Quốc.
“Là ông sao?”

Người đàn ông trung niên run cầm cập, hàm răng va vào nhau lập cập, lắp bắp van xin: “Xin cô… xin cô hãy cứu tôi…”

Tần Mặc nhìn ông ta rất lâu, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, lạnh nhạt đến tột cùng: “Người dân trong thị trấn năm đó, trước khi chết cũng từng cầu cứu ông trong bất lực như vậy.”

Sắc mặt Trần Kiến Quốc lập tức trắng bệch như giấy phết, ông ta hoảng loạn xua tay, khóc lóc phủ nhận: “Không… không phải tôi… Đó không phải là lỗi của tôi! Xin cô, cứu tôi với!”

Tần Mặc không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cô lạnh lùng quay người đi, dường như có ý định rời khỏi nơi này và bỏ mặc ông ta tự sinh tự diệt.

Hành động của cô khiến cả con quái vật lẫn Trần Kiến Quốc đều ngẩn người ra sửng sốt. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng gào thét điên cuồng, xé toạc màn đêm bất ngờ vang lên. Con quái vật bóng tối như phát điên, nó dồn hết tà khí, lao thẳng về phía trước. Toàn bộ chướng khí đen ngỏm trong căn hộ bùng nổ một cách kinh hoàng. Nó biết rõ rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nó sẽ mãi mãi không còn tư cách bước chân lên nhân gian nữa.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tần Mặc chỉ khẽ nâng bàn tay thon dài của mình lên.

Màn đêm dưới chân cô đột ngột rung chuyển dữ dội. Một sợi chỉ đỏ thẫm như máu tươi bất ngờ xuất hiện, xé rách bóng tối. Rồi sợi thứ hai, sợi thứ ba… Hàng trăm, hàng nghìn sợi tơ máu dị dạng đồng loạt lao ra. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, toàn bộ không gian căn phòng đã bị phủ kín bởi một mạng lưới tơ đỏ dày đặc, quỷ dị.

Thân hình khổng lồ của con quái vật bỗng chốc cứng đờ giữa không trung. Một sợi chỉ đỏ xuyên thẳng qua đầu nó. Mười sợi, một trăm sợi, rồi một nghìn sợi… Cơ thể vặn vẹo của sinh vật bóng tối bị ghim chặt cứng, hoàn toàn mất đi khả năng nhúc nhích. Tiếng gào thét hung tợn ban nãy giờ đây đã biến thành những tiếng rên rỉ, oán hận đầy tuyệt vọng.
Trần Kiến Quốc ngồi bệt dưới đất, hai mắt trợn ngược, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và mất đi khả năng suy nghĩ. Thứ sinh vật tà ác đã điên cuồng tàn sát và khiến cho toàn bộ Tổ Điều Tra Đặc Biệt phải điên đầu truy đuổi suốt hai tháng qua, vậy mà lại bị cô gái trẻ trước mặt chế ngự chỉ bằng một cái nhấc tay nhẹ nhàng.

Tần Mặc hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn con quái vật đang quằn quại trong bất lực: “Ngươi vốn dĩ không nên bước chân lên đây.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng đối với con quái vật, nó chẳng khác nào một bản án tử hình tối cao khiến cơ thể nó run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó cánh cửa chính của căn hộ bị một lực lượng cực mạnh phá tung, vỡ nát. Giang Tự dẫn đầu đội hành động số một hung hãn xông vào bên trong. Tiếng súng lên nòng vang lên đồng loạt, rôm rốp đầy sát khí.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tất cả các cảnh sát có mặt tại hiện trường đều chết lặng tại chỗ.

Bên trong căn phòng ngập ngụa mùi tanh tưởi, nạn nhân Trần Kiến Quốc vẫn còn sống sót, con quái vật kinh hoàng thì bị treo lơ lửng giữa không trung bởi vô số sợi chỉ đỏ xuyên thấu qua da thịt. Và ở vị trí trung tâm là một cô gái mảnh mai đang thản nhiên đứng dưới làn sương mưa đang hắt vào từ cửa sổ vỡ.

Tần Mặc chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt bình thản, tĩnh lặng của cô chạm thẳng vào đám người vừa mới xuất hiện.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đồng tử của Giang Tự co rút lại một cách mãnh liệt. Một đoạn ký ức đen tối, kinh hoàng bị anh chôn vùi sâu trong tâm trí suốt mười năm trước bỗng chốc trỗi dậy, hiện rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cơn mưa đen kịt… làn sương mù dày đặc… thị trấn Lam Vũ hoang tàn… và một cô gái nhỏ nhắn đứng đơn độc trước cánh cổng đồng khổng lồ dẫn xuống Vực Sâu.

Người con gái đứng trước mặt anh lúc này, giống hệt với hình bóng trong ký ức của anh, hoàn toàn không có lấy một chút khác biệt. Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, thế nhưng dung mạo và thần thái của cô dường như đã đóng băng, tuyệt nhiên không hề bị thời gian tàn phá.

Trong căn hộ tầng ba mươi ba tĩnh lặng như tờ, Tần Mặc khẽ liếc nhìn họ, rồi lơ đãng đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay, giống như đang âm thầm tính toán thời gian. Một lúc sau, khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt nhòa: “Các người tới muộn rồi.” Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt đang bàng hoàng của Giang Tự, nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Dù sao thì kẻ đã chết cũng không thể nào sống lại được nữa.”

Lời nói vừa dứt, Tần Mặc khẽ siết chặt các ngón tay. Toàn bộ hàng nghìn sợi chỉ đỏ thẫm đồng thời thắt chặt lại một cách tàn nhẫn. Con quái vật bóng tối chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thét thảm thiết cuối cùng.

Cơ thể khổng lồ của nó nổ tung, hóa thành vô số những mảnh vụn hắc ám rồi tan biến vào hư không. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc con quái vật hoàn toàn bị tiêu diệt, một tiếng gầm phẫn nộ, kinh thiên động địa khác bỗng nhiên vang vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất dưới lòng đất, khiến toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội. Giống như có một thứ thực thể vĩ đại, tà ác hơn gấp trăm lần đang bị đánh thức.

Tần Mặc ngẩng đầu nhìn ra phía chân trời xa xăm ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi cô dần dần nhạt đi, thay vào đó là một sự nghiêm nghị hiếm thấy: “Xem ra tốc độ thức tỉnh còn nhanh hơn cả dự tính của mình rồi.”