Căn hộ số 3301 chìm vào một khoảng lặng đến tịch mịch. Tiếng mưa bão bên ngoài vẫn xối xả rơi không ngừng nghỉ, nhưng lúc này đây, không còn một ai bận tâm đến vụ án mạng liên hoàn của Tiểu Bảo vừa mới khép lại nữa. Tất cả ánh mắt của các điều tra viên đều dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại đang run rẩy trên tay Lâm Triết.
Bức tranh quỷ mị vừa mới được tài khoản của Tần Mặc cập nhật. Đó là khung cảnh hoang tàn của thị trấn Lam Vũ, địa danh bí ẩn cấp S đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ mười năm trước. Trong tranh, một làn sương đen tà ác bao phủ khắp không gian, trên con đường hoang vắng không một bóng người, một cánh cửa khổng lồ, đen ngỏm đang từ từ hé mở. Phía dưới góc bức tranh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đỏ tươi như máu: [Người thứ bảy sắp chết.]
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại như băng giá. Lâm Triết cảm thấy da đầu mình tê dại từng hồi, anh ta nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc phá vỡ sự im lặng: “Đội trưởng… Người thứ bảy này rốt cuộc là ai?”
Không một ai trong Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt có thể trả lời câu hỏi đó, bởi vì ngoại trừ Giang Tự, tất cả những người ở đây đều không hiểu được ý nghĩa thật sự của bức tranh này.
Lúc này, sắc mặt của Giang Tự đã hoàn toàn thay đổi, tái nhợt đi vì kinh hoàng.
Lam Vũ. Lại là thị trấn Lam Vũ.
Mười năm trước, trong cuộc thanh trừng bí mật tại thị trấn Lam Vũ, tổng cộng có bảy người tiến vào khu vực phong tỏa nghiêm ngặt dưới lòng đất của Khu Thí Nghiệm Hắc Triều. Thế nhưng sau đêm đẫm máu ấy, hơn ba nghìn người mất tích, và trong số bảy người điều tra năm đó, chỉ có một mình anh là sống sót trở về, mang theo một phần bí mật bị phong ấn trong ký ức. Đó là hồ sơ tuyệt mật thuộc cấp độ cao nhất của Cục Điều Tra Dị Thường. Ngoại trừ những người có quyền hạn đặc biệt của trung ương, không một ai được phép tiếp cận hay biết đến sự tồn tại của nó.
Vậy mà Tần Mặc lại biết. Không chỉ biết, cô còn hiểu rõ ngọn ngành tới mức có thể vẽ lại chuẩn xác hình dáng của cánh cửa khổng lồ dẫn xuống Vực Sâu kia.
Giang Tự siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Trong đầu anh không ngừng vang vọng lại lời cảnh báo lạnh lùng của cô trước khi biến mất vào màn mưa: “Nếu anh thực sự muốn biết chân tướng, đừng điều tra tôi. Hãy cứ tiếp tục điều tra Hồ sơ Hắc Triều.”
Hắc Triều và Vực Sâu, hai danh từ này giống như những chiếc gai nhọn đâm sâu vào hệ thần kinh của anh. Bởi vì đó chính là hồ sơ bị niêm phong nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ hệ thống của tổ chức, ngay cả một Đội trưởng Đội Điều tra số một như anh cũng chỉ có quyền hạn xem một phần thông tin vô cùng nhỏ nhoi.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tay Lâm Triết lại đột ngột rung lên bần bật. Anh ta cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.
“Đội trưởng…” Lâm Triết ngước mắt nhìn Giang Tự, giọng run lên bần bật: “Tài khoản của cô ta… lại có cập nhật mới.”
Mọi người trong phòng họp đồng thời vây quanh nhìn sang. Bức tranh thứ hai vừa được Tần Mặc đăng tải xuất hiện trên màn hình. bối cảnh vẫn là thị trấn Lam Vũ hoang tàn mười năm trước, thế nhưng lần này, trên con đường phủ đầy sương đen tà mị bỗng nhiên xuất hiện sáu bia mộ cũ kỹ đứng lặng lẽ cạnh nhau. Trên mỗi bia mộ đều khắc sâu một cái tên bằng mực đỏ loang lổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy sáu cái tên ấy, đồng tử của Giang Tự co rút lại một cách mãnh liệt, tim anh như ngừng đập. Bởi vì những cái tên khắc trên bia mộ hoàn toàn trùng khớp mười mươi với danh sách sáu người điều tra đã bỏ mạng trong thảm họa Lam Vũ năm đó.