Tiếng cười khàn đặc, ghê rợn vang vọng khắp nhà xưởng Thiên Hòa hoang phế.
Lâm Giai Tuệ đứng cứng đờ tại chỗ, toàn thân như bị đóng băng. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như tắm, chảy dọc theo sống lưng cô. Bởi vì vào lúc này, ở khoảng cách gần như thế, cô ta đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng; thứ đang đứng trước mặt mình tuyệt đối không phải là con người, càng không phải một diễn viên hóa trang.
Lớp da thịt của nó nhão nhoét, bốc mùi phân hủy, cái bụng phình to vặn vẹo như một xác chết bị ngâm nước lâu ngày. Từ khóe miệng rộng hoác của nó, từng dòng bùn đen tanh rưởi liên tục trào ra, kéo theo một mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta phải buồn nôn.
Màn hình điện thoại phát trực tiếp hoàn toàn nổ tung, bình luận nhảy lên với tốc độ điên cuồng.
[Cái quái gì thế kia? Đáng sợ quá!]
[Đừng nói với tôi đây là hiệu ứng kỹ xảo nhé? Nhìn thật kinh khủng!]
[Không thể nào là giả được! Chị Giai Tuệ ơi, chạy đi!]
[Chạy mau! Đừng đứng đờ ra đấy nữa!]
Hàng triệu người xem cùng lúc chứng kiến một thực thể tà ác, dị dạng không thuộc về thế giới loài người.
Con quái vật tiến lên một bước dài. Ngay lập tức, lớp bùn đen đặc dưới đất như sống dậy, biến hóa thành vô số con rắn hắc ám, hung hãn lao thẳng về phía Lâm Giai Tuệ.
Bằng bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô ta phản ứng cực nhanh, lập tức bạt mạng lùi lại phía sau. Thanh gậy kim loại cầm trên tay quét ngang một đường mạnh mẽ giữa không trung.
Một dòng bùn đen bị đánh văng sang một bên. Thế nhưng chỉ một giây sau, thứ chất lỏng ấy lại ngọ nguậy, tự động bò ngược trở về vũng bùn lớn như một sinh vật có tri giác. Da đầu Lâm Giai Tuệ tê dại từng hồi. Suốt bao nhiêu năm làm streamer khám phá đô thị, cô ta chưa bao giờ gặp phải thứ quái dị đến nhường này.
Một cột thép chịu lực phía sau lưng cô ta vô tình bị dòng bùn đen quẹt trúng. Trong nháy mắt, lớp kim loại dày cộm bị chướng khí ăn mòn vặn vẹo, đổ sập xuống ngay tại chỗ. Đồng tử của Lâm Giai Tuệ co rút lại một cách mãnh liệt. Nếu như vừa rồi cô ta chỉ cần chậm chân một bước thôi, kẻ bị ăn mòn đến xương cốt nát vụn chính là cô ta.
Cùng lúc ấy, chiếc xe chuyên dụng của Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt đang điên cuồng lao đi trong màn đêm của thành phố Bắc Hải. Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi, vang vọng khắp các tuyến đường vắng bóng người.
Lâm Triết nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sóng trực tiếp, sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi môi run rẩy: “Đội trưởng… chúng ta cần ít nhất năm phút nữa mới tới nơi. Không kịp đâu!”
Giang Tự giữ im lặng, anh không nói một lời nào, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo dán chặt vào hiện trường xưởng hóa chất qua màn hình máy tính. Anh đã nhìn thấy rõ nội dung bức tranh tiên tri của Tần Mặc. Trong tranh vẽ, nữ streamer sẽ chết, cơ thể bị kéo tuột xuống vũng bùn đen sâu hoắm và biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian.
Nếu như bức họa kinh dị kia vẫn chuẩn xác như những vụ án trước đây thì năm phút nữa đối với bọn họ quả thực đã là quá muộn.
Tại nhà máy hóa chất, Lâm Giai Tuệ bị chèn ép đến mức phải liên tục lùi bước. Không gian xung quanh cô ta lúc này đã bị bủa vây và phủ kín bởi một màu đen đặc của lớp bùn nhớp nháp. Cô ta hoàn toàn không còn đường lui.
Con quái vật tà ác chậm rãi ngẩng cái đầu dị dạng lên, cái miệng nứt rộng ra đến tận ngực. Từ trong cuống họng tanh rưởi của nó phát ra những âm thanh khàn khàn, ma quái: “Lại đây… Xuống đây với ta… Xuống cùng ta nào…”
Ngay khi những chữ ấy vừa dứt, mặt đất phía dưới chân Lâm Giai Tuệ đột ngột trở nên mềm nhũn ra một cách bất thường. Cô ta kinh hoàng cúi đầu nhìn xuống, da đầu như muốn nổ tung vì sợ hãi. Nền xi măng kiên cố của nhà xưởng đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Thay vào đó, ngay dưới chân cô ta là một hố bùn đen khổng lồ, sâu hoắm. Vô số cánh tay người xám xịt, vặn vẹo đang từ trong bóng tối vươn lên, liều mạng túm chặt lấy hai mắt cá chân của cô ta để kéo ghì xuống đáy sâu.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng gầm thét vĩ đại bỗng nhiên vang vọng lên từ phía cửa chính của nhà xưởng.
Toàn bộ kết cấu của nhà máy hóa chất Thiên Hòa rung chuyển dữ dội như vừa trải qua một trận động đất lớn. Con quái vật bùn đen bỗng nhiên khựng lại, toàn thân cứng đờ. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, trên khuôn mặt trống trơn không có ngũ quan của sinh vật Vực Sâu này lại lộ rõ một biểu cảm kinh hoàng và sợ hãi tột độ.
Lâm Giai Tuệ cũng ngây người ra vì sững sờ. Bởi vì tiếng gầm kinh thiên động địa vừa rồi hoàn toàn không phải là tiếng kêu của một loài thú dữ thông thường. Đó là thanh âm mang theo luồng uy áp tối cao của một kẻ đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi săn mồi siêu nhiên, một tồn tại vĩ đại, tà ác đến mức ngay cả những sinh vật dị thường hung tợn nhất của Vực Sâu cũng phải khiếp sợ, phục tùng.