Nơi góc khuất tăm tối, đôi mắt đỏ thẫm như hai đốm lửa ma trơi chậm rãi mở ra. Bầu không khí bên trong căn hộ lập tức đông cứng lại như băng giá. Tất cả các họng súng của Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt đồng thời được nâng lên, chỉ thẳng về phía mục tiêu. Lâm Triết vô thức nuốt nước bọt, chiếc máy dò tìm dị thường trên tay anh ta bấy giờ đã hoàn toàn vượt ngưỡng báo động.
Tít… Tít… Tít…
Thanh âm chói tai vang vọng khắp không gian chật hẹp. Lâm Triết run rẩy gọi: “Đội trưởng…”
Giang Tự không lên tiếng đáp lại lời cấp dưới. Ánh mắt sắc lạnh của anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm ở cuối dãy hành lang. Bóng đen khổng lồ vẫn sừng sững đứng đó, duy trì một sự im lặng quỷ dị, tựa như một pho tượng đá đang kiên cường canh giữ một báu vật thiêng liêng nào đó.
Một giây, rồi hai giây trôi qua trong sự nghẹt thở. Không một ai trong Tổ Điều Tra chủ động nổ súng. Bởi vì họ bàng hoàng nhận ra sinh vật dị thường kia hoàn toàn không hề có ý định tấn công hay bộc lộ sát khí. Nó chỉ đứng yên một chỗ, hướng đôi mắt đỏ rực xuyên qua đám người, chăm chú nhìn về phía chiếc giường nhỏ được bài trí ấm cúng trong phòng. Giống như thứ mà nó quan tâm và muốn bảo vệ từ đầu đến cuối chưa bao giờ là bọn họ, mà chính là căn phòng trẻ em này.
Lâm Giai Tuệ đứng nép ở phía sau lưng các điều tra viên, lồng ngực cô ta phập phồng, trái tim đập liên hồi dữ dội. Thế nhưng lần này, nỗi sợ hãi tột độ từng bóp nghẹt cô ta ở nhà máy hóa chất Thiên Hòa đã không còn xuất hiện nữa. Bởi bằng trực giác nhạy bén, cô ta phát hiện ra ánh mắt của con quái vật khổng lồ này hoàn toàn khác biệt so với thời điểm con quỷ Vũng Bùn nhìn mình. Trong đôi mắt rực đỏ ấy không có sự tham lam khát máu, cũng chẳng có ác ý tà tà độc địa, mà chỉ đượm vẻ cô độc, thê lương đã kéo dài qua quá nhiều năm tháng.
Giang Tự chăm chú quan sát thần thái của sinh vật kia, rồi anh chậm rãi hạ nòng súng chuyên dụng trên tay xuống. Lâm Triết thấy vậy thì lập tức biến sắc, hốt hoảng kêu lên: “Đội trưởng?”
“Đừng bắn.” Giọng nói của Giang Tự trầm xuống, rất thấp nhưng đầy uy nghiêm: “Khi đối phương chưa động thủ, tuyệt đối không một ai được phép nổ súng.”
Mọi người trong đội đều vô cùng sửng sốt trước mệnh lệnh của anh, thế nhưng dưới kỷ luật nghiêm ngặt, họ vẫn nghe theo và đồng loạt hạ vũ khí xuống.
Thực thể dị thường mang hình dáng một con sói đen khổng lồ lặng lẽ nhìn Giang Tự, đôi mắt đỏ thẫm của nó khẽ dao động một cách đầy nhân tính. Sau đó, nó chậm rãi bước chân vào bên trong căn phòng ngủ. Nó di chuyển từng bước, từng bước một vô cùng thong thả. Tiếng móng vuốt sắc nhọn chạm nhẹ vào nền sàn gỗ vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối.
Không một ai dám cử động dù chỉ là một ngón tay, tất cả đều dạt sang hai bên nhường đường. Cho tới khi con thú đi tới bên cạnh mép chiếc giường nhỏ của cô bé Lam Lam, nó liền phủ phục thân hình cao lớn của mình xuống, ngoan ngoãn nằm rạp trên đất. Nó nằm yên ở đó, giống như suốt bảy năm qua nó vẫn luôn duy trì một thói quen bất biến như vậy; dùng cả sinh mệnh để âm thầm canh giữ nơi này.
Lâm Giai Tuệ kinh ngạc mở to hai mắt chứng kiến. Cả căn phòng ngủ bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh mịch đến nghẹt thở. Không một điều tra viên nào có thể ngờ được rằng, một thực thể dị thường tàn bạo, có sức mạnh kinh hoàng tới mức đủ sức đi săn giết và nuốt chửng đồng loại tại nhà máy hóa chất đêm qua, giờ đây lại chỉ cam chịu nằm lặng lẽ bên cạnh chiếc giường trẻ em. Hình bóng của nó vào lúc này, trông giống hệt như một con chó già trung thành đang kiên nhẫn phủ phục để chờ đợi ngày chủ nhân của mình trở về.
Đúng lúc ấy, Giang Tự đột nhiên chú ý tới một chi tiết bất thường dưới chiếc gối nằm của đứa trẻ. Nơi đó đang lờ mờ lộ ra một góc của trang giấy cũ kỹ đã ngả sang màu vàng ố theo thời gian. Anh khẽ nín thở, chậm rãi tiến lên phía trước để kiểm tra.
Ngay khi anh vừa di chuyển, dị thường sói đen lập tức ngẩng cái đầu khổng lồ lên, bầu không khí bỗng chốc căng thẳng tới cực điểm. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, như thể nhận ra người đàn ông này không hề có ác ý với căn phòng, nó lại chậm rãi cụp mi mắt, từ từ cúi đầu xuống sàn. Nó hoàn toàn không hề lao lên ngăn cản, hành động đó giống như một sự thỏa hiệp, ngầm cho phép anh được lấy thứ đồ vật ẩn giấu kia đi.