Đến nội dung chính

Chương 9

admin 820 Chữ Cài Đặt

Người ngoài hoàn toàn không biết gì về bí mật này, nhưng Giang Tự thì biết, thậm chí biết rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì mười năm qua, chính anh là người duy nhất từng được tận mắt nhìn thấy danh sách tuyệt mật ấy. Suốt một thập kỷ, tập tài liệu này chưa từng một lần được công khai ra ngoài ánh sáng, vậy mà giờ đây, những cái tên bị chôn vùi đó lại xuất hiện một cách rõ mồn một trong tranh của Tần Mặc.

Màn hình điện thoại tiếp tục được kéo xuống. Ở vị trí cuối cùng của hàng bia mộ, một ngôi mộ thứ bảy bất ngờ lộ ra. Trên bia mộ ấy hoàn toàn trống trơn, không hề khắc bất kỳ một cái tên nào, mà chỉ có duy nhất một dấu chấm hỏi màu đỏ tươi, trông quỷ dị như một chiếc thòng lọng đang chờ đợi chủ nhân tiếp theo của nó bước lên. Ngay phía dưới nấm mồ vô danh đó, một dòng chữ mới lại hiện ra đầy thách thức: [Lần này, ngươi còn chạy thoát được sao?]
ẦM!

Một tia sét chói lòa bất ngờ xé toạc màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc ánh sáng lân tinh ấy lóe lên, toàn thân Giang Tự bỗng chốc lạnh buốt từ đầu đến chân. Anh có một linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng, dòng chữ tà mị kia hoàn toàn không phải viết cho một ai khác, mà là đang trực tiếp nhắm vào chính anh.

Nửa giờ sau, toàn bộ hiện trường tại căn hộ số 3301 đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Trần Kiến Quốc bị áp giải lên xe thùng để tiến hành lấy lời khai. Vụ án liên hoàn kéo dài suốt hai tháng qua rốt cuộc đã đi đến hồi kết, thế nhưng không một ai trong Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì họ biết, một vụ án khác còn đáng sợ và kinh hoàng hơn gấp bội vừa mới thực sự bắt đầu.

Trên chiếc xe chuyên dụng đang lao đi trong đêm để trở về trụ sở, Lâm Triết vẫn không kìm được sự tò mò, khẽ cất tiếng hỏi: “Đội trưởng… rốt cuộc thị trấn Lam Vũ là nơi như thế nào vậy?”
Giang Tự lặng lẽ ngồi ở ghế đầu, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào màn sương mưa nhòe nhoẹt bên ngoài cửa kính. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới buông ra một câu lạnh lùng: “Đừng hỏi.”

Lâm Triết lập tức biết điều mà ngậm miệng lại. Anh ta hiểu rất rõ tính cách của đội trưởng mình; mỗi khi Giang Tự dùng đến tông giọng trầm mặc và xa cách này, điều đó đồng nghĩa với việc sự việc đã vượt quá quyền hạn tiếp cận thông tin của một điều tra viên thông thường.

Ngay sau khi trở lại trụ sở, Giang Tự không kịp nghỉ ngơi mà trực tiếp bước vào phòng bảo mật, nhập mã lệnh yêu cầu truy xuất và mở toàn bộ Hồ sơ Hắc Triều. Thế nhưng, kết quả trả về vẫn tàn nhẫn giống như vô số lần anh từng thử trong quá khứ. Hệ thống an ninh tối cao của Cục lập tức đưa ra cảnh báo, màn hình máy tính chỉ hiện lên một dòng chữ đỏ rực đầy lạnh lùng: [TỪ CHỐI TRUY CẬP. QUYỀN HẠN KHÔNG ĐỦ.]
Giang Tự nhìn chằm chằm vào dòng chữ cảnh báo trên màn hình, ánh mắt anh mỗi lúc một trở nên sâu hoắm và lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bảo mật đột ngột bị đẩy ra, Lâm Triết hớt hải chạy vào trong: “Đội trưởng! Tìm được rồi!”

Giang Tự chậm rãi quay đầu lại, chân mày nhíu chặt: “Cậu tìm được cái gì?”

“Là tài khoản mạng xã hội của Tần Mặc!” Lâm Triết vừa thở dốc vừa nói: “Cô ấy… cô ấy đang phát trực tiếp!”

Tín hiệu từ phòng phát trực tiếp ẩn danh nhanh chóng được Lâm Triết kết nối và trình chiếu lên màn hình lớn của phòng họp. Hiện lên trước mắt mọi người là bối cảnh bên trong một căn phòng mang tông màu ấm áp. Ánh đèn vàng nhạt dịu mắt bao phủ lấy chiếc giá vẽ quen thuộc và chiếc bàn làm việc gỗ thô sơ.

Và ở ngay trung tâm của khung hình, người con gái ấy đang tĩnh lặng ngồi trước máy quay. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa ngang vai, tôn lên làn da trắng bợt, lạnh lẽo đặc trưng. Gương mặt của cô thanh lệ và thoát tục đến mức khiến người ta khó lòng có thể rời mắt, toát ra một vẻ bình yên, hoàn toàn không giống với sự nguy hiểm tột cùng của một kẻ nắm giữ sức mạnh Vực Sâu.