Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cô ung dung bước ra khỏi cửa sổ tầng ba mươi ba giữa màn mưa bão, có lẽ không một ai có thể liên hệ cô gái thanh thuần này với kẻ vừa mới khiến cả Tổ Điều Tra phải chấn động kinh hoàng.
Lúc này, các dòng bình luận trên sóng phát trực tiếp đang điên cuồng lướt qua với tốc độ chóng mặt:
[Người thứ bảy sắp chết là ai vậy họa sĩ ơi?]
[Thị trấn Lam Vũ là nơi nào thế? Sao tôi tra bản đồ không ra nhỉ?]
[Đây là ý tưởng của tác phẩm mới đúng không?]
[Nhìn mấy bia mộ kia mà tôi nổi hết cả da gà rồi này!]
Tần Mặc lặng lẽ nhìn màn hình máy tính, sau đó khẽ chống cằm, nghiêng đầu đầy ẩn ý: “Các bạn thực sự muốn biết sao?”
Dòng bình luận lập tức bùng nổ, hàng vạn chữ đồng loạt hiện lên choán hết cả khung hình:
[Muốn!]
[Muốn biết lắm, Mặc Mặc bật mí đi!]
[Hóng chương tiếp theo quá Mặc Mặc ơi!]
Tần Mặc khẽ suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó nở một nụ cười nhạt nhòa, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên: “Nếu như biết quá nhiều về nơi đó, các bạn sẽ phải chết đấy.”
Phòng phát trực tiếp lập tức ngập tràn những dấu chấm hỏi từ phía người xem. Ai ai cũng cho rằng đây chỉ là một lời đùa hóm hỉnh hay một chiêu trò nhằm tăng thêm sự kịch tính cho những bức tranh kinh dị của nữ họa sĩ. Thế nhưng, trong phòng họp của Tổ Điều Tra Dị Thường Đặc Biệt, chỉ có duy nhất Giang Tự là không cười. Bởi vì anh biết rõ hơn bất kỳ ai, cô gái nắm giữ sức mạnh Vực Sâu kia hoàn toàn không hề nói đùa.
Đúng lúc ấy, giữa hàng vạn dòng chữ đang trôi nhanh, một bình luận với cỡ chữ lớn bỗng nhiên xuất hiện: [Người thứ bảy rốt cuộc là ai?]
Tần Mặc nhìn thấy câu hỏi đó, ánh mắt cô hơi dừng lại trong một nhịp. Sau đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng hướng thẳng về phía ống kính máy quay. Ánh mắt ấy sâu hoắm, giống như có thể xuyên thấu qua lớp màn hình máy tính dày đặc để nhìn thẳng về phía một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối.
Khóe môi cô khẽ cong lên tạo thành một độ cong quỷ dị: “Người thứ bảy à? Có lẽ… cũng sắp đến lúc phải gặp nhau rồi.”
Toàn bộ văn phòng làm việc của Tổ Điều Tra bỗng chốc rơi vào một sự im lặng quỷ dị đến nghẹt thở. Lâm Triết đứng bên cạnh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại. Không hiểu vì sao, anh luôn có một trực giác mãnh liệt rằng câu nói vừa rồi của Tần Mặc hoàn toàn không phải dành cho hàng triệu khán giả ngoài kia, mà là đang trực tiếp gửi lời phán quyết đến vị đội trưởng của mình.
Chỉ mấy giây sau, buổi phát trực tiếp đột ngột kết thúc. Màn hình máy tính vụt tắt, trở nên tối đen như mực, trả lại không gian tĩnh mịch bao trùm lấy phòng họp.
Lâm Triết khó khăn nuốt nước bọt, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng chết lặng bên bàn làm việc: “Đội trưởng… chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”
Giang Tự chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngấm. Trong đầu anh lúc này liên tục hiện lên những mảnh vỡ ký ức kinh hoàng từ mười năm trước; cánh cửa đồng khổng lồ dưới lòng đất, sáu bia mộ khắc tên những người đồng đội đã khuất, và cuối cùng là ngôi mộ vô danh với dấu chấm hỏi màu đỏ máu.
Phải mất một lúc lâu sau, Giang Tự mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt anh lúc này đã trở nên lạnh lùng tới cực điểm, thanh âm kiên định vang lên: “Điều động lại toàn bộ hồ sơ gốc. Tôi sẽ tự mình làm báo cáo xin quyền hạn bảo mật cấp cao nhất từ trung ương. Lần này, tôi nhất định phải tìm ra toàn bộ sự thật bị che giấu về thị trấn Lam Vũ.”
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm của thành phố Bắc Hải càng lúc càng lớn, sấm chớp rền vang xé toạc bầu trời đêm âm u. Giống như thảm họa mười năm trước, một cơn sóng ngầm tà ác từ Vực Sâu vốn đã ngủ yên quá lâu, nay cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh và chuẩn bị nuốt chửng lấy nhân gian.