Bạch Trân Trân vừa tỉnh dậy đã thấy mình xuyên không về thời kỳ hoàng kim của Hong Kong.
Nhưng thay vì làm minh tinh vạn người mê, cô lại tiếp quản một công việc mà ai nghe thấy cũng phải né xa ba thước: Nhập Liệm Sư (Chuyên gia trang điểm tử thi) tại một nhà tang lễ tư nhân.
Ở cái thời đại mà cái chết luôn rình rập sau những con hẻm tối, Bạch Trân Trân chính là “vị cứu tinh” cuối cùng.
Bằng đôi bàn tay khéo léo và tư duy của một người hiện đại, cô khâu lại những ký ức vỡ nát, trả lại diện mạo thanh thản cho người đã khuất.
Từ nữ minh tinh nhảy lầu đến thiếu gia hào môn bị ám hại, qua tay cô, họ đều được rời đi trong tư thế kiêu hãnh nhất.
Chỉ có một vấn đề nhỏ: Bạch Trân Trân có thể nhìn thấy ma.
Và lũ ma này… chẳng bao giờ chịu im lặng.
“Tiền tôi giấu dưới gầm giường, nhắn vợ tôi đừng cho con trai biết!”
“Thằng bạn thân đẩy tôi xuống lầu, cô phải báo cảnh sát giúp tôi!”
“Dì ơi, chú cảnh sát kia có một đứa bé quỷ ngồi trên vai kìa!”
Từ một cô gái chỉ muốn sống an nhàn, Bạch Trân Trân vô tình trở thành “tổng đài khiếu nại” của cõi âm, kiêm luôn chức danh bà mo bất đắc dĩ.
Cô không chỉ đối đầu với những xác chết trương phình, mà còn phải so chiêu với những tà thuật cổ quái, những “bà mo” độc ác dùng mỡ người luyện bùa, và cả những tên sát nhân biến thái ẩn mình dưới lớp vỏ bọc lương thiện.





Bình Luận (0)