Đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng đó, Bạch Trân Trân có chút khó xử. Cô ho khan một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Thưa sếp, tôi không phải đại sư gì đâu…”
Cô chỉ là một tay mơ, ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại có năng lực này. Con đường cô đi thuần túy là trừ tà vật lý, ngay cả việc dùng nước mắt trâu thấy ma cũng là đọc trong sách. Còn những thứ khác như vẽ bùa đuổi quỷ, hỏi gạo tìm người, cô hoàn toàn không biết gì hết.
Không đúng chuyên môn, cô cũng đành bó tay.
Bạch Trân Trân nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của đối phương, nghiêm mặt nói: “Thưa sếp, tôi không có cách nào giúp anh. Mấy phương pháp Huyền Môn tôi chỉ biết sơ sơ, không thể tìm được Na Na.”
Cho nên những thế lực huyền bí này không trông cậy được, Vương Kim Phát chỉ có thể dựa vào chính mình.
“Anh cũng là giám đốc cấp cao rồi, tìm một người ở Hương Giang đâu phải chuyện khó, đúng không?”
Đứa bé sẽ không vô cớ chết, cũng không vô cớ biến thành tiểu quỷ bám theo Vương Kim Phát. Chỉ có tìm được Na Na mới có thể làm rõ mọi chuyện.
Nghe Bạch Trân Trân nói vậy, sắc mặt Vương Kim Phát suy sụp hẳn. Anh ta đưa hai tay ôm mặt, không muốn để người khác thấy biểu cảm của mình lúc này.
Trần Tiểu Sinh có chút đồng cảm với anh ta, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng ngồi một bên. Về phần Bạch Trân Trân, cô cũng lực bất tòng tâm, lúc này chỉ có thể cùng cậu nhóc trên vai Vương Kim Phát mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa “cốc cốc” đã phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Vừa hay Bạch Trân Trân ngồi ở ngoài cùng, cô nhanh nhẹn đứng dậy ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một bà lão mặc áo đen quần đen. Bà ta không cao, tóc búi gọn gàng, gương mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt ti hí, lông mày thưa thớt, mũi hơi tẹt, khóe miệng trễ xuống, trông có vẻ khổ tướng.
Thấy người mở cửa là Bạch Trân Trân, sắc mặt bà lão đột ngột thay đổi. Bà ta cao giọng, dùng chất giọng vừa ái vừa sắc bén chất vấn: “Mày là ai? Đây là nhà con trai tao. Sao mày lại ở đây? Mày định quyến rũ con trai tao phải không? Đồ đĩ cái, đồ chết tiệt, cút ra khỏi đây cho tao!”
Nói rồi, bà lão đưa tay vồ vào mặt Bạch Trân Trân, vẻ mặt vừa hung hãn vừa cay nghiệt. Cú vồ này như muốn lột da mặt cô xuống. Bạch Trân Trân giật mình, vội lùi lại mấy bước để tránh móng vuốt của bà ta. Nhưng bà lão không buông tha, đuổi theo vào nhà, chồm tới cào vào mặt cô.
“Mày chết đi, đồ hồ ly tinh, tao cho mày quyến rũ con trai tao này, đồ lẳng lơ…”
Bà ta chửi rủa không ngớt, hai tay vung nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, điệu bộ như muốn cào nát mặt Bạch Trân Trân. Rõ ràng đã gần bảy mươi tuổi, nhưng sức lực và sự lanh lẹ này không hề giống người già chút nào.
Trần Tiểu Sinh thấy vậy, vội xông lên che cho Bạch Trân Trân: “Bà già chết tiệt này, bà làm gì thế? Bà điên rồi à?”
Trần Tiểu Sinh mập mạp không linh hoạt bằng Bạch Trân Trân, cánh tay ông ta hứng trọn hai vết cào của bà lão. Cánh tay lập tức xuất hiện vệt máu dài, máu tươi từ miệng vết thương rỉ ra.
“Bà mới là đồ điên, bà còn như vậy đừng trách tôi không khách khí!”
Trần Tiểu Sinh tức giận gầm lên, nếu không phải đối phương đã lớn tuổi, ông ta đã sớm ra tay rồi.
Ngay lúc tình hình căng như dây đàn, Vương Kim Phát cuối cùng cũng ra mặt. Anh ta đứng chắn trước mặt bà lão, gấp gáp nói: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, họ là bạn của con, mẹ đừng kích động!”
Bạch Trân Trân và Trần Tiểu Sinh: “…”
Bà lão cay nghiệt và điên cuồng này lại là mẹ ruột của Vương Kim Phát ư? Có hợp lý không vậy?
Nhưng dù hợp lý hay không, bà ta vẫn là mẹ ruột của Vương Kim Phát. Sau khi Vương Kim Phát trấn an được người mẹ đang phát điên của mình, anh ta liền giới thiệu hai bên với nhau.
Mẹ của Vương Kim Phát tên là Vương Kim Phượng, bà không sống cùng anh ta mà ở một thôn gần vịnh Thanh Thủy. Hôm nay bà đến để dọn dẹp nhà cửa cho con trai.
Sau khi biết thân phận của Bạch Trân Trân và Trần Tiểu Sinh, Vương Kim Phượng vẫn không nặn ra nổi một nụ cười. Bà ta cau mày nhìn Bạch Trân Trân đang băng bó vết thương cho Trần Tiểu Sinh, ánh mắt đầy vẻ xét nét.