Đến nội dung chính

Chương 14

admin 836 Chữ Cài Đặt

Hương Giang những năm 90, đường sá rộng rãi hơn một chút, tài xế lái xe không nhanh. Ông ta thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu.

Trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt tham lam của ông ta, cũng chiếu rõ nét gương mặt xinh đẹp của Bạch Trân Trân.

Ông ta đang nhìn cô, bằng ánh mắt tràn ngập tà dâm.

Có lẽ cảm thấy Bạch Trân Trân đã ngủ, ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt của gã tài xế càng thêm trắng trợn.

Chiếc áo may ô và quần đùi phác họa nên dáng người hoàn mỹ của Bạch Trân Trân. Làn da cô trắng đến mức như thể phát sáng, khiến chiếc taxi xám xịt cũng trở nên bừng sáng vì sự hiện diện của cô.

Cô rất đẹp, một cô gái trẻ đẹp đến khó tin, lại không chút phòng bị mà ngủ trên xe taxi.

Ác ý trong lòng gã tài xế không ngừng lan ra, gương mặt vốn có chút đôn hậu cũng trở nên méo mó vì ác ý không thể che giấu.
Bây giờ còn sớm, ngoài trung tâm thành phố, Hương Giang không phải nơi nào cũng phồn hoa. Nơi đây có nhà cao tầng san sát, cũng có những con hẻm nhỏ chật chội, u tối; có đường nhựa sạch sẽ, cũng có những con đường nhỏ đầy bùn đất.

Gã tài xế có rất nhiều lựa chọn, nhưng ông ta lại rẽ vào một con đường hoàn toàn trái ngược.

Bạch Trân Trân thở dài một hơi, cảm thấy mình hơi giống như đang câu cá, nhưng rồi cô lại chợt nhận ra.

Cô có lỗi gì chứ?

Xinh đẹp là lỗi của cô sao? Ăn mặc nóng bỏng là lỗi của cô sao?

Rõ ràng là kẻ xấu tâm địa bất chính nảy sinh tà niệm, cuối cùng lại là cô đang tự kiểm điểm bản thân.

Thi thể của A Bổn hỏa táng lúc mười giờ, bây giờ là bảy giờ sáng, vẫn còn thời gian.

Xe càng lúc càng đi xa, đến một vùng đồng hoang, gã tài xế mặt đôn hậu rẽ vào con đường đất lầy lội, lái vào một khu rừng nhỏ.
Cây cối trong rừng vô cùng rậm rạp, che khuất ánh mặt trời, chỉ còn lại những vệt sáng loang lổ chiếu xuống.

Chiếc xe nhỏ bé trở thành một không gian kín. Gã tài xế mang gương mặt thật thà cũng xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật.

Ông ta tháo dây an toàn, từ ghế trước bò ra sau, miệng phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị.

Bạch Trân Trân mở mắt, nhìn gã tài xế đang khó nhọc bò qua khe hở giữa hai ghế.

“Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng.”

Gương mặt Bạch Trân Trân bình tĩnh, nói ra câu này, cho gã một cơ hội cuối cùng.

Thế nhưng gã tài xế lại cười gằn từ chối: “Cô mặc thế này không phải để dụ dỗ tôi sao? Phụ nữ đàng hoàng ai lại mặc như cô!”

Vẻ phong trần trên người cô không thể che giấu được, gã tài xế liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Cô làm tôi vui vẻ một chút, tôi cho cô tiền. Ba trăm tệ, đủ mua một lần của cô chưa?”
Miệng ông ta tuôn ra những lời lẽ dơ bẩn, cố gắng tiến lại gần Bạch Trân Trân.

Ánh sáng trong xe mờ ảo, gương mặt hung tợn và giọng nói đầy ác ý của gã tài xế tạo ra cảm giác áp bức cực mạnh. Bạch Trân Trân nhanh chóng rút một vật từ trong túi ra, rạch lên mặt gã.

Gã tài xế chỉ thấy một vệt sáng bạc xẹt qua, sau đó má nóng rát, một giây sau, cơn đau buốt truyền đến. Gã ôm mặt kêu thảm thiết.

“A!”

Ông ta bỏ tay xuống, thấy máu đầy tay, liền gào lên: “Con khốn, mày dám làm tao bị thương, tao phải giết mày!”

Nói xong, gã giãy giụa bổ nhào về phía Bạch Trân Trân.

Thế nhưng Bạch Trân Trân cực kỳ bình tĩnh, vung con dao trong tay, cứa lên người gã tài xế.

Ánh bạc không ngừng lóe lên, từng nhát dao cứa vào da thịt ông ta. Máu tươi từ vết thương tuôn ra, gã tài xế đau đến kêu gào thảm thiết, ánh mắt nhìn Bạch Trân Trân như đang nhìn quái vật.

Chưa đầy năm phút, Bạch Trân Trân đã rạch cho gã tài xế ba mươi sáu nhát, trực tiếp biến ông ta thành một cái hồ lô máu.

Cơn đau cuồn cuộn khắp người, gã đàn ông kêu oai oái, nào còn tâm tư lệch lạc gì nữa?

Người phụ nữ này còn hung tàn hơn cả ông ta, cô ta có phải phụ nữ không vậy? Đâm người mà không hề run tay.

Gã tài xế đau đến ý thức mơ hồ. Trong cơn mê man, ông ta thấy từ trong tóc Bạch Trân Trân bay ra một hình nhân giấy nhỏ bé, theo sau là một ảo ảnh màu đỏ.