Bạch Trân Trân chưa bao giờ ngờ rằng, mình chỉ xen vào chuyện người khác mà lại dính phải mớ phiền phức thế này. Cô thở hắt ra một hơi, cảm thấy có lẽ trong thời gian ngắn Vương Kim Phát sẽ không đến tìm mình.
Về phần tiểu quỷ trên vai Vương Kim Phát…
Cô cũng không phải đại sư trừ tà chuyên nghiệp, không can dự vào mấy chuyện bao đồng này được, vẫn nên quay về với nghề cũ của mình thì hơn.
“Đại sư, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?”
Nhà Vương Kim Phát ở khu Tây Cống, Trần Tiểu Sinh cũng ở gần đó, chỉ có Bạch Trân Trân ở khu Sa Điền. Cô về nhà vẫn có xe buýt đi thẳng.
Taxi cũng không phải là không được, nhưng mấy ngày trước vừa đụng phải tên sát nhân biến thái, Bạch Trân Trân ít nhiều vẫn còn ám ảnh, tốt nhất không nên đi các phương tiện giao thông lạ.
“Tôi bắt xe buýt về là được rồi.”
Trần Tiểu Sinh muốn lái xe đưa Bạch Trân Trân về, nhưng bị cô từ chối.
“Cánh tay của chú còn bị thương, một mình tôi về được.”
Thấy Bạch Trân Trân thật sự không muốn ông ta đưa, Trần Tiểu Sinh đành bỏ ý định, nhưng lần này ông ta nhất quyết xin bằng được số điện thoại của cô.
“Ha ha, cô Bạch, đây là số của tôi, có chuyện gì cô nhất định phải gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ nan.”
Trần Tiểu Sinh vỗ ngực bình bịch, thái độ thành khẩn không gì sánh bằng. Đây là lần thứ hai ông ta chứng kiến bản lĩnh của Bạch Trân Trân, ngay cả giám đốc cấp cao như Vương Kim Phát mà cô cũng có thể thuyết phục, một đại sư có năng lực như vậy, sao ông ta có thể không cố gắng nịnh bợ cho được?
Bạch Trân Trân: “…”
Nhìn Trần Tiểu Sinh lớn tuổi như vậy còn làm trò, trên mặt Bạch Trân Trân nở một nụ cười bất đắc dĩ.
“Chú Trần, hẹn gặp lại.”
Bạch Trân Trân vẫy tay với Trần Tiểu Sinh, rồi quay người đi về phía trạm xe buýt.
Chuyện xảy ra hôm nay đã phá hỏng nghiêm trọng tâm trạng tốt của Bạch Trân Trân, thuộc loại chỉ cần nhớ tới là muốn chửi một câu xui xẻo. Cô đeo túi, thong thả đi đến trạm xe buýt.
Chuyến xe tiếp theo phải đợi khoảng nửa tiếng nữa. Thời đại này điện thoại di động cũng chỉ có chức năng nghe gọi, chẳng có gì vui để chơi, Bạch Trân Trân đành buồn chán nhìn tên trạm xe để giết thời gian.
Tên trạm ở Hương Giang đều là chữ phồn thể. Dù có ký ức của nguyên chủ giúp Bạch Trân Trân có thể sử dụng thành thạo tiếng Quảng Đông, nhưng việc nhận biết chữ phồn thể vẫn hơi tốn sức.
Nhận biết mặt chữ thôi chưa đủ, còn phải viết thành thạo mới được. Dù sao Bạch Trân Trân hai mươi ba tuổi vẫn luôn lớn lên ở Hương Giang, chữ phồn thể mà viết không tốt, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho rụng răng sao?
Bạch Trân Trân dùng tay viết những chữ phồn thể đó vào không khí, miệng lẩm bẩm để khắc sâu ấn tượng.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ từ phía sau.
“Đừng đánh nữa, van xin anh đừng đánh nữa, cứu mạng với!”
Bạch Trân Trân nghe thấy tiếng động, bất giác quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông to cao vạm vỡ đang đá một người phụ nữ gầy yếu ngã lăn trên đất, hắn lấy đà, đạp mạnh xuống người cô. Người phụ nữ gầy yếu bị đá lăn lộn không ngừng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn mỗi lúc một cao.
Động tĩnh bên này quá lớn, không ít người đã xúm lại xem. Có người tốt bụng khuyên gã đàn ông đừng đánh nữa, nhưng gã ta với khuôn mặt đầy dữ tợn bỗng quay đầu trừng mắt, hung hăng nhìn người đó, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tao dạy vợ tao, liên quan gì đến mấy người nhiều chuyện chúng mày? Bớt chỉ tay năm ngón đi!”
“Nó ngoại tình bị tao bắt được, chúng mày nói tao có nên đánh nó không? Dám cắm sừng ông đây, ông đây đánh chết mày!”
Sau câu nói đó, những người vốn định khuyên can đều không dám lại gần nữa. Họ vây quanh, chỉ trỏ người phụ nữ đang kêu la thảm thiết trên mặt đất.
“Thế mà lại cắm sừng chồng, bị đánh là đáng đời.”
“Loại đàn bà không biết giữ mình như thế, bị đánh chết cũng đáng.”
“Sợ bị đánh thế sao lúc ngoại tình không giữ chặt cạp quần của mình lại?”
Được mọi người ủng hộ, gã đàn ông càng thêm hăng máu, đấm đá túi bụi vào người phụ nữ gầy yếu.
Cô ta cắm sừng chồng, đó là lý do cô ta bị hành hung, và cũng vì lý do này, một người phụ nữ gầy yếu bị đánh đến mức đó mà những người vây xem không ai ra tay ngăn cản.