Một đại lão huyền học vừa ác vừa cay nghiệt như thế… mình có đối phó nổi không?
Bạch Trân Trân cảm thấy mình chỉ là kẻ nửa mùa, năng lực không rõ ràng, cũng chẳng biết vẽ bùa niệm chú, cùng lắm chỉ là tay không bắt giặc.
Giờ cô rất nghi ngờ, không biết đôi tay này của mình có thể địch lại bà mo kia không.
Chắc là… có thể chứ nhỉ?
Ít nhất thì hiện tại xem ra cô cũng không đến nỗi vô dụng.
“Thôi được rồi, cũng là người bán vàng mã mà chẳng biết gì vẫn dám mở tiệm. Chú sống yên ổn đến giờ đúng là mạng lớn.”
Bạch Trân Trân không muốn tiếp tục phân tích với Trần Tiểu Sinh ở đây nữa. Hồn khí của A Bổn ngày càng yếu, nếu còn chần chừ, e rằng cậu ta sẽ tiêu đời.
Cô phải đi cứu người… cứu quỷ.
Trần Tiểu Sinh còn định cầu xin thêm, Bạch Trân Trân quay đầu nhìn ông ta một cái: “Tôi còn có việc, chú tìm người khác đi.”
Nói xong, cô xoay người, không chút do dự tiến về phía tiệm vàng mã của bà Vương.
Trần Tiểu Sinh tủi thân nhìn theo bóng lưng cô nhưng không dám lên tiếng ngăn cản.
Có điều, khi thấy Bạch Trân Trân đi về phía tiệm của bà Vương, mắt ông ta lại sáng lên.
Đại sư quả nhiên là đại sư, miệng thì trách mắng nhưng hành động thế kia chẳng phải là đang đi đòi lại công bằng cho ông ta sao?
Lát nữa ông ta nhất định phải đưa cho đại sư một phong bao đỏ thật dày.
Bạch Trân Trân dĩ nhiên không biết Trần Tiểu Sinh đang nghĩ gì. Cô đi thẳng đến trước cánh cửa đóng chặt của tiệm vàng mã bà Vương, giơ tay lên gõ cửa.
Cô gõ không nhanh không chậm lên cánh cửa gỗ, tiếng gõ vang vọng vào trong, xuyên qua không gian, truyền đến tận căn phòng sâu nhất của tiệm.
Căn phòng tối om, ngay cả cửa sổ thông gió cũng không có, đèn đóm tắt ngấm. Bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. Tiếng chiếc bình đen lắc lư hòa cùng tiếng gõ cửa bên ngoài, tạo thành một thứ âm thanh khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Bà lão nhỏ thó, gầy trơ xương, lồm cồm bò dậy khỏi giường như một bóng ma. Tâm trạng bà ta rõ ràng không tốt. Móng tay dài ngoằng cào lên mặt giường, tạo ra những âm thanh ken két chói tai.
“Ha ha, tự tìm đến cửa chịu chết, đừng trách lão bà này không khách sáo!”
Bà ta vung tay, nến đỏ trên bàn thờ bỗng cháy lên. Ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt bà Vương, những nếp nhăn trên mặt bà ta như sống lại, ngoằn ngoèo lúc nhúc.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, như thể không có người ra mở thì sẽ không dừng lại. Chiếc bình đen đặt trong góc cũng lắc lư nhanh hơn, thứ bị trấn áp bên trong dường như muốn xông ra ngoài.
“Đến tìm mày à?”
Bà Vương cười khành khạch một cách quái dị, cắn rách ngón trỏ rồi vẽ một đạo phù lên thân bình. Ngay khi bà ta thu tay về, chiếc bình cũng ngừng chuyển động.
Cùng lúc đó, Bạch Trân Trân đang đứng ngoài cửa cảm nhận rõ ràng mối liên kết vốn đã yếu ớt giữa cô và A Bổn đột ngột bị cắt đứt.
Sắc mặt cô thay đổi trong nháy mắt. Cánh cửa đen vốn bình thường bỗng tỏa ra một luồng sáng âm u. Từ góc nhìn của Trần Tiểu Sinh, ông ta gần như thấy một con quái thú khổng lồ, xấu xí đang há to miệng chực đớp lấy Bạch Trân Trân.
“Cẩn thận!”
Trần Tiểu Sinh không nhịn được hét lên, rồi liền thấy Bạch Trân Trân tung một cú đá mạnh vào cánh cửa.
Một vệt sáng vàng lóe lên như hiệu ứng đặc biệt, con quái thú khổng lồ xấu xí kia không kịp gào thét đã vặn vẹo rồi biến mất không tăm tích.
Trần Tiểu Sinh: “!”
Ông ta lặng lẽ há hốc mồm, cảm thấy hơn ba mươi năm cuộc đời trước đây của mình thật uổng phí.
Đại sư quả nhiên là đại sư, lợi hại thật sự.
Ngay cả Bạch Trân Trân, người tiếp xúc gần với ảo ảnh đen kia, cũng cảm nhận sâu sắc hơn. Chỉ là lúc cô tung chân đá ra đã không thể thu lại, đành nhắm mắt làm liều.
Kết quả, con quái vật trông có vẻ ghê gớm đó lại như một hình nhân giấy, bị cô một cước đá bay…
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của cô.
Cánh cửa đóng chặt bị đạp tung, Bạch Trân Trân cũng nhìn thấy tình hình bên trong.
Căn nhà này quả thật chướng khí mù mịt, bẩn thỉu không thể tả. Có một đôi mắt nhìn thấu được những thứ dơ bẩn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.