Anh ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào má tiểu quỷ, rồi kể tiếp.
“Sau khi Na Na mất tích, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, nhưng làm cách nào cũng không tìm được.”
“Người thân của cô ấy mất sớm, bạn bè cũng không có mấy. Tôi đã hỏi những người bạn chung của chúng tôi, không ai biết cô ấy đã đi đâu…”
Vương Kim Phát cười khổ: “Thậm chí tôi còn lợi dụng chức vụ, lấy danh nghĩa người mất tích để truy tìm tung tích cô ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ tra được cô ấy đã mua vé máy bay đi nước T.”
Từ đó về sau, Vương Kim Phát suy sụp một thời gian dài, rồi đóng cửa trái tim, vùi đầu vào công việc.
Lúc chia tay Na Na, anh ta ba mươi bốn tuổi, bây giờ đã ba mươi bảy mà vẫn độc thân.
“Tôi và Na Na đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy, cuối cùng cô ấy vẫn không một lời từ biệt mà đi. Tôi không còn khả năng yêu ai khác nữa.”
“Nếu đứa bé này thật sự là con tôi, vậy thì nó chỉ có thể là con của tôi và Na Na.”
Sau khi Vương Kim Phát kể xong câu chuyện tình bi kịch của mình, với tư cách là kết tinh tình yêu của hai người, cậu nhóc lại chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt như thể rất xa lạ với mẹ của mình.
Nhìn dáng vẻ của tiểu quỷ, có lẽ cậu bé chỉ mới hơn một tuổi, còn quá nhỏ để có thể nhớ được gì. Cậu bé không phải vong nhi, mà có chút giống quỷ linh nhi bên nước T. Nhưng quỷ linh nhi chính thống là đưa trẻ chết yểu về thờ cúng trong chùa miếu, thường không thể mời về nhà.
Kể cả muốn mời về nhà cũng cần những thủ tục vô cùng nghiêm ngặt, sau khi mời về cũng phải không ngừng làm việc thiện để cung phụng. Để báo đáp, quỷ linh nhi sẽ dùng sức mạnh của mình để che chở cho gia đình người thờ cúng.
Bên Hương Giang cũng có truyền thống thờ cúng trẻ chết yểu, dùng đất sét nặn thành búp bê, thờ trong miếu chuyên biệt, tương tự như quỷ linh nhi nhưng không hoàn toàn giống. Tuy nhiên, cả hai loại này đều chung một mục đích, là dùng việc thiện tích đức để gom góp âm đức cho những đứa trẻ yểu mệnh.
Đương nhiên, ngoài hai cách này ra còn có một phương pháp khác, lưu truyền bên ngoài và không được ghi chép trong sách vở, chỉ là có tồn tại mà thôi.
Đó là một loại tà thuật, thông qua thủ đoạn nào đó, biến đứa trẻ có cùng huyết thống với mình thành tiểu quỷ, rồi thông qua tiểu quỷ để hấp thu vận khí của người khác, giúp mình đạt được lợi ích.
Ánh sáng đỏ trên người tiểu quỷ này có thể làm lóa mắt người thường. Cậu bé bị người ta hại chết, sau đó bị dùng thủ đoạn đặc biệt để “trồng” vào người Vương Kim Phát.
Đường quan lộ của Vương Kim Phát có hanh thông hay không, Bạch Trân Trân không biết, nhưng rõ ràng là tiểu quỷ này không gây ra tổn thương thực thể nào cho anh ta.
“Thưa sếp, liệu đứa bé này có khả năng bị bạn gái cũ của anh… Ừm, cậu bé biến thành thế này chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ?”
Năm xưa bạn gái cũ không lời từ biệt, rồi biến đứa bé thành tiểu quỷ đưa về bên cạnh cha ruột, dùng cách này để trả thù cha đứa bé.
Rõ ràng Trần Tiểu Sinh đã xem quá nhiều phim truyền hình TVB lúc tám giờ, trong nháy mắt đã tưởng tượng ra cả một màn ân oán tình thù.
Nghe Trần Tiểu Sinh nói vậy, Vương Kim Phát lập tức kích động, anh ta lớn tiếng: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Na Na không phải người như vậy.”
Trong lời kể của Vương Kim Phát, Na Na là một người phụ nữ dịu dàng, lương thiện vô cùng. Trên đường gặp chó mèo hoang cô ấy đều cho ăn, sao có thể ra tay với chính con mình được?
“Không thể là cô ấy được.”
Vương Kim Phát nói chắc như đinh đóng cột. Anh ta trừng mắt nhìn Trần Tiểu Sinh đang nói năng hồ đồ, rồi lạnh giọng: “Anh không hiểu Na Na, đừng tùy tiện nói xấu cô ấy, cô ấy không phải loại người đó.”
Trần Tiểu Sinh bị dáng vẻ này của Vương Kim Phát dọa cho giật mình, đành ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nói thêm.
Còn Vương Kim Phát thì đưa tay vuốt mặt, rồi nhìn về phía Bạch Trân Trân. Ánh mắt anh ta tràn đầy mong đợi, giọng nói xen lẫn chút khẩn cầu: “Cô Bạch, nếu cô là đại sư, nhất định có cách tìm được Na Na đúng không? Đứa bé này chỉ có thể là con của tôi và Na Na, tìm được cô ấy, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao?”