“Cháu đó, vẫn hài hước y như lúc còn sống.”
Nước mắt trâu có hạn, người sống và ma quỷ gặp nhau lâu cũng không tốt. Bạch Trân Trân đành phải đóng vai ác, phá vỡ bầu không khí ấm áp này, giục A Bổn nói ra chân tướng cái chết.
“Cô à, quả thực cái chết của cháu không phải tai nạn, cháu bị người ta mưu sát…”
Lúc đầu A Bổn không hề ý thức được mình bị hại. Phải đến khi Bạch Trân Trân nhìn thấy màu sắc hồn thể, biết anh ta là quỷ chết oan chứ không phải quỷ đột tử, anh ta mới sực tỉnh.
A Bổn kể cho Lý Tinh Tinh nghe việc mình bị bạn gái và bạn thân liên thủ hại chết.
“Hôm đó cháu nhớ rõ mình đang ở nhà bạn gái, cô ấy chuốc cháu uống rất nhiều rượu. Trương Gia Đống cũng đến… Cháu nhớ là cậu ta đã dìu cháu lên sân thượng…”
Sau khi xảy ra chuyện, bạn gái A Bổn là Trân Ny khai với cảnh sát rằng do công việc không thuận lợi nên anh ta nhảy lầu tự sát. Nhưng A Bổn nhớ rõ ràng Trương Gia Đống đã dìu mình lên đó.
Cửa sân thượng không khóa, thường xuyên có người lên phơi đồ nên hiện trường đã bị xáo trộn. Bạch Trân Trân nghe nói vụ án được kết luận là tự sát, một phần vì lời khai của Trân Ny, phần khác là do tìm thấy nhiều chai rượu có vân tay A Bổn trên sân thượng.
Cảnh sát suy đoán A Bổn uống rượu giải sầu, say quá mất kiểm soát nên nhảy xuống.
Đó cũng là kết quả cảnh sát thông báo cho Lý Tinh Tinh. Từ đầu đến cuối, họ chưa từng nhắc đến sự hiện diện của Trương Gia Đống.
“Sau khi ý thức được mình bị hại, cháu phát hiện giữa mình và kẻ thủ ác nảy sinh một mối liên kết. Cháu lần theo mối liên kết đó tìm đến, không ngờ người hại cháu lại chính là Trương Gia Đống.”
Trương Gia Đống là bạn thân của A Bổn, quan hệ hai người rất tốt, anh ta không thể ngờ đối phương lại ra tay tàn độc như vậy.
Nhưng nếu không phải Trương Gia Đống làm, sao hắn lại đi tìm bà Vương yểm bùa để anh ta đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh?
Càng nói, cảm xúc của A Bổn càng kích động, trạng thái quỷ hồn cũng bắt đầu biến đổi. Thấy anh ta sắp hiện nguyên hình thê thảm lúc chết, Bạch Trân Trân nhanh tay lẹ mắt bước tới, lau sạch nước mắt trâu trên mí mắt Lý Tinh Tinh.
Khoảnh khắc nước mắt trâu được lau đi, hư ảnh vừa rồi cũng biến mất.
Dù trước đó có nghi ngờ, nhưng sau khi đích thân trải nghiệm màn gặp gỡ khó tin này, Lý Tinh Tinh không thể không tin.
Bà nhìn Bạch Trân Trân hỏi: “Cô Bạch, A Bổn sao rồi?”
Bạch Trân Trân đáp: “Nhớ lại cảnh tượng lúc chết nên cậu ấy hơi mất kiểm soát, sắp biến thành bộ dạng tử thi rất đáng sợ. Cô đừng nhìn thì hơn, kẻo lại gặp ác mộng.”
Người bình thường nhìn thấy tướng chết của quỷ chết oan e là sẽ bị ám ảnh, Bạch Trân Trân làm vậy cũng là để bảo vệ bà.
Lý Tinh Tinh nghe vậy cũng không cưỡng cầu, bà gật đầu, nói vọng về phía A Bổn vừa đứng:
“A Bổn, cháu yên tâm, cô sẽ đòi lại công đạo cho cháu, tuyệt đối không để cháu chết oan.”
Bà trịnh trọng hứa sẽ bắt hung thủ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Cảm xúc của A Bổn dần bình ổn, hồn thể cũng trở lại bình thường. Bạch Trân Trân tinh mắt nhận thấy ánh đỏ trên người anh ta đã nhạt đi không ít. Đoán chừng khi hung thủ bị bắt quy án, anh ta sẽ buông bỏ được chấp niệm để xuống địa phủ điểm danh.
Tâm lý của Lý Tinh Tinh rất vững vàng. Vừa nhìn thấy ma, lại biết chân tướng cái chết của cháu mình, đổi là người khác chắc chắn không thể bình tĩnh được như vậy.
Nhưng Lý Tinh Tinh rất nhanh đã thu lại cảm xúc, đi xử lý các việc hậu sự.
Chuyện cần nói đã nói xong, ở đây cũng không còn việc của Bạch Trân Trân nữa. Cô hỏi A Bổn có muốn ở lại dự lễ tang của mình không.
A Bổn lắc đầu: “Không cần đâu, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Bạn bè thân thích không nhiều, người bạn thân nhất lại là hung thủ, người bạn gái yêu nhất có khả năng là đồng phạm. Hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ đến, A Bổn không muốn nhìn mặt họ.
“Nếu tôi hóa thành lệ quỷ giết họ ngay tại chỗ, cô nhất định sẽ ngăn cản tôi đúng không?”
A Bổn u ám hỏi một câu.
Bạch Trân Trân gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
A Bổn nhếch mép – quả nhiên không ngoài dự đoán.