Thi thể A Bổn đã được Bạch Trân Trân khâu vá hoàn chỉnh, nằm lặng lẽ trong quan tài tựa như đang ngủ. Linh hồn A Bổn bay đến, nhìn ngắm thân xác của chính mình với vẻ mặt đầy vi diệu.
“Cảm giác này thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nhìn ngắm bản thân từ góc độ này.”
Đứng ở đây nhìn thi thể mình nằm đó, cảm giác ấy căn bản không thể dùng ngôn từ để diễn tả.
Bạch Trân Trân nhìn anh ta, buông một câu: “Ai rồi cũng sẽ trải qua cảnh ngộ này thôi. Anh còn có thêm một trải nghiệm so với người khác, đó là tận mắt chứng kiến thi thể thảm hại của mình được khôi phục như ban đầu.”
A Bổn: “…”
Bạch Trân Trân nói rất có lý khiến anh ta không thể phản bác, nhưng nghĩ lại thì trải nghiệm này quả thực quá mức kỳ quặc.
A Bổn tiến lại gần thi thể, cảm thấy nhìn chính mình như vậy rất quái dị nên lùi về phía Bạch Trân Trân, thấp giọng hỏi: “Tôi thật sự phải tận mắt nhìn thi thể mình bị thiêu cháy sao?”
Bạch Trân Trân không nhìn anh ta, đáp: “Hương Giang không cho phép chôn cất.”
Hương Giang đất chật người đông, diện tích cho một hộp tro cốt và một cỗ quan tài chênh lệch rất lớn, hỏa táng là điều bắt buộc.
Khoảng chín giờ sáng, cô họ của A Bổn đến. Đó là một người phụ nữ trung niên có tướng mạo hơi uy nghiêm, mặc âu phục đen, tóc chải mượt mà, nhìn qua là biết mẫu phụ nữ vô cùng sáng suốt và giỏi giang.
Bạch Trân Trân không biết mặt cô họ của A Bổn, nhưng hiển nhiên A Bổn nhận ra bà. Nghe anh ta nhắc nhở, Bạch Trân Trân sải bước đi về phía người phụ nữ ấy.
“Chào cô, cô là cô họ của A Bổn phải không? Tôi là Nhập Liệm sư của nhà tang lễ Thiên Thịnh, tên là Bạch Trân Trân.”
Ánh mắt Lý Tinh Tinh dừng lại trên người Bạch Trân Trân. Khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô, trong mắt bà thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Tôi từng nghe nói về cô. Thi thể của A Bổn là do cô phụ trách chỉnh sửa, cô rất giỏi.”
Lý Tinh Tinh nói xong liền đưa tay về phía Bạch Trân Trân: “Nếu không ngại, chúng ta có thể bắt tay. Cảm ơn cô đã giữ lại cho cháu trai tôi chút thể diện cuối cùng.”
Bạch Trân Trân nhìn bàn tay đang đưa ra của Lý Tinh Tinh, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay có chút chai sần của đối phương.
“Chào cô, rất vui vì cô đã khẳng định năng lực của tôi.”
Phần lớn người dân Hương Giang đều khá mê tín. Bạch Trân Trân là Nhập Liệm sư tiếp xúc trực tiếp với tử thi, tuy có đeo găng tay và phòng hộ đầy đủ, nhưng trong mắt nhiều người, cô vẫn là kẻ dính dáng đến xui xẻo.
Người ta tin rằng bắt tay với người tiếp xúc tử thi sẽ mang lại vận rủi. Lâu dần, những người làm trong ngành này cũng hình thành thói quen không chủ động bắt tay người khác.
Ngoại trừ đồng nghiệp tại nhà tang lễ, đây là người đầu tiên chủ động bắt tay cô. Bạch Trân Trân thậm chí cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Lý Tinh Tinh nghiêm túc cảm ơn Bạch Trân Trân vì mọi thứ cô đã làm cho A Bổn.
Có thể thấy, tuy bà và A Bổn quen biết chưa lâu nhưng tình cảm dành cho đứa cháu họ này lại rất chân thành.
A Bổn có chút cảm khái: “Tôi thật không ngờ tình cảm cô họ dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy. Chị Bạch, chị định nói với cô tôi thế nào về việc tôi không phải chết do tai nạn mà là bị người ta hại?”
Anh ta thực sự tò mò muốn biết Bạch Trân Trân sẽ mở lời với Lý Tinh Tinh ra sao.
Bạch Trân Trân không nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Cô Lý, cô có thể đi theo tôi một chút không? Có vài lời tôi muốn nói riêng với cô.”
Lý Tinh Tinh gật đầu, đi theo Bạch Trân Trân vào phòng nghỉ bên cạnh sảnh cáo biệt.
“Cô Lý, tôi có chuyện muốn nói với cô. A Bổn không phải tự sát, anh ấy bị mưu sát.”
Ánh mắt Lý Tinh Tinh lóe lên: “Cô Bạch, vì sao cô lại nói như vậy?”
Bạch Trân Trân lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, nghiêm túc nói: “Cô Lý, A Bổn đang ở ngay đây. Cô là người thân của anh ấy, tôi đã thêm một giọt máu của anh ấy vào lọ nước mắt trâu này. Cô bôi nó lên mắt là có thể nhìn thấy A Bổn.”
Lý Tinh Tinh: “…”
Bà nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh trong tay Bạch Trân Trân với vẻ vô cùng hồ nghi, như muốn nhìn xuyên thủng nó.