Đến nội dung chính

Chương 9

admin 839 Chữ Cài Đặt

Bạch Trân Trân quẹt diêm, châm lửa đốt hình nhân.

Khi hình nhân cháy rụi, Trần Tiểu Sinh nghe thấy rõ mồn một tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng mèo hoang. Ông ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, lao về phía Bạch Trân Trân.

“Đại sư, cứu mạng!”

Nếu Bạch Trân Trân không phản ứng nhanh mà né kịp, e rằng Trần Tiểu Sinh đã ôm chân cô khóc rống lên rồi.

“Chú làm gì vậy? Tôi không phải đại sư gì đâu, chỉ là một nhập liệm sư bình thường, cùng lắm là phụ trách trang điểm cho tử thi thôi…”

Một người đàn ông trung niên cứ thế bổ nhào dưới chân mình mà gào khóc cứu mạng, Bạch Trân Trân cũng giật mình, vội lùi lại hai bước.

Trần Tiểu Sinh khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, chẳng còn bận tâm đến hình tượng nữa: “Đại sư, đại sư, tôi biết quy củ, tôi có tiền! Đại sư, cô ra tay giúp tôi bắt cho được kẻ đứng sau chuyện này, tôi không muốn chết đâu…”
Bạch Trân Trân có phần cạn lời nhìn Trần Tiểu Sinh, nhất thời không biết nên nói gì.

Theo lý mà nói, Trần Tiểu Sinh kinh doanh vàng mã, những chuyện ma quỷ khó tin thế này hẳn ông ta cũng biết không ít. Dù sao đây cũng là Hương Giang, nơi mà ba mươi năm sau vẫn còn rất sùng tín phong thủy huyền học.

Một phó tiệm vàng mã như Trần Tiểu Sinh sao lại có vẻ chưa từng tiếp xúc với những thứ này bao giờ?

“Nhà các chú chưa từng gặp chuyện tương tự sao? Chẳng phải chú nói hình nhân nhà mình đều làm thủ công, nhang đèn cũng tự tay cuốn, chất lượng tốt nhất à?”

Trần Tiểu Sinh khổ sở đáp: “Đại sư, tôi sai rồi, đó là tôi khoác lác thôi. Hình nhân nhà chúng tôi đều là hàng rẻ tiền mua về từ xưởng sản xuất hàng loạt, nhang đèn cũng là loại kém chất lượng, toàn là chém gió với khách cả…”
Ông ta thành thật khai hết mọi chuyện mình đã làm một cách sảng khoái.

Bạch Trân Trân: “…”

Tóm lại, Trần Tiểu Sinh và anh trai ông ta là Trần Tiểu Đông vốn chẳng tin vào ma quỷ thần thánh. Nhưng thấy nghề bán vàng mã ăn nên làm ra, tính toán lợi nhuận thấy có lời, hai anh em bèn mở ngay một cửa hàng của riêng mình.

Dù họ không tin, nhưng không cản được người khác tin. Anh em họ lại giỏi khoác lác nên việc buôn bán của cửa hàng luôn không tệ.

Hai người kinh doanh hơn một năm, làm ăn ngày càng khấm khá, trước giờ cũng chưa từng gặp chuyện kỳ quái nào nên càng tin rằng mấy thứ này chỉ là lừa bịp.

Vừa rồi, lúc Bạch Trân Trân gỡ hình nhân khỏi người ông ta, Trần Tiểu Sinh lập tức cảm thấy khác biệt. Một cảm giác khoan khoái đã lâu không có ập đến, cái lạnh lẽo đeo bám ông ta bấy lâu cũng tan biến.
Trần Tiểu Sinh tức khắc nhận ra Bạch Trân Trân hẳn là một đại sư có bản lĩnh thật sự.

“Đại sư, đại sư, cô nhất định phải giúp tôi! Lỡ như kẻ kia lại thả thêm một hình nhân nữa thì tôi phải làm sao đây…”

Nhìn bộ dạng hoảng sợ của ông ta, Bạch Trân Trân không nói thẳng, chỉ chỉ tay về phía tiệm vàng mã của bà Vương cách đó không xa: “Sau này đừng cướp mối làm ăn của người ta, cũng đừng nói xấu sau lưng họ nữa thì sẽ không sao đâu.”

Trần Tiểu Sinh sợ đến nhảy dựng lên, thật khó cho thân hình mập mạp của ông ta khi phải thực hiện một động tác linh hoạt đến vậy.

Ông ta không thể tin nổi mà nhìn về phía tấm biển hiệu của tiệm vàng mã bà Vương, giọng nói cũng biến đổi.

“Mụ già chết tiệt đó thật sự có bản lĩnh như vậy sao?”

Nghe thấy hai chữ “chết tiệt”, sắc mặt Bạch Trân Trân sa sầm lại: “Chú nói gì?”

Trần Tiểu Sinh thấy sắc mặt cô thay đổi, vội vàng giải thích: “Đại sư, đại sư, tôi không nói cô, tôi đang nói cái bà… bà già kia.”

Ông ta sáp lại gần Bạch Trân Trân, kể lại hết những lời bóng gió của bà Vương cho cô nghe.

“Trước đây tôi còn tưởng mọi người chỉ đa nghi, không ngờ bà ta lại có bản lĩnh thật.”

Người ta là một bà mo có năng lực, vậy mà ông ta ngày ngày cướp mối làm ăn, bôi nhọ danh tiếng của người ta. Người ta không xử lý ông ta mới là lạ.

Ông ta sống được đến giờ đúng là phúc lớn mạng lớn.

Bạch Trân Trân khẽ nhíu mày.

Xem ra danh tiếng của bà Vương này đúng là không tốt cho lắm, chỉ vì bị giành mối làm ăn mà đã ra tay trả thù, thủ đoạn thật tàn nhẫn.