Vào nhà, cô thắp hương cho người thân của nguyên chủ trước, sau đó mới đi tắm rửa thay quần áo.
Những lúc không đi làm, Bạch Trân Trân chỉ thích ở nhà. Cô thay một bộ đồ mặc thường ngày, lấy da heo từ tủ lạnh ra, rồi cầm kim chỉ lên bắt đầu luyện kỹ thuật may vá.
Để khâu được một vết thương hoàn mỹ không phải là chuyện đơn giản. Kỹ thuật này đòi hỏi phải khổ luyện, nên hễ có thời gian rảnh, Bạch Trân Trân gần như đều dành hết cho việc luyện tập.
Cảm giác khi khâu trên da heo và da người là giống nhau nhất. Bạch Trân Trân thành thục khâu lại vết rạch, vì dùng chỉ câu trong suốt nên gần như không nhìn ra dấu vết.
Bạch Trân Trân ngắm nghía tác phẩm của mình, gương mặt lộ vẻ hài lòng.
Cô cất miếng da heo vào tủ lạnh, sau đó ngồi lì trên sofa đọc sách.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, phủ lên người Bạch Trân Trân một lớp sáng vàng nhàn nhạt.
Trong nhà chỉ có một mình cô, ngoài tiếng lật sách sột soạt, không còn âm thanh nào khác.
Bạch Trân Trân rất hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng này, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh của cả căn nhà.
Bạch Trân Trân nhấc máy, một giọng nam xa lạ truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Xin chào, cho hỏi có phải cô Bạch Trân Trân không ạ?”
Nửa tiếng sau, Bạch Trân Trân đã có mặt ở cổng đồn cảnh sát.
Thấy Bạch Trân Trân đến, một bóng người mập mạp vội vã chạy tới.
“Đại sư! Cô tới rồi?”
Bạch Trân Trân lạnh nhạt nhìn sang, chỉ thấy Trần Tiểu Sinh, người từng gặp một lần, đang lăn đến trước mặt cô như một quả bóng da.
“Sao chú lại ở đây?”
Bạch Trân Trân nhíu mày: “Là chú nói cho cảnh sát biết về tôi?”
Thấy Bạch Trân Trân hiểu lầm, Trần Tiểu Sinh lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
“Đại sư, sao tôi dám chứ? Không phải tôi nói!”
Hôm đó, ông ta vẫn làm theo lời Bạch Trân Trân dặn, kể lại chuyện ở tiệm nhang đèn của bà Vương, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cô.
Hôm nay nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nói có một vụ án liên quan tới cô, bảo cô tới đồn cảnh sát ở khu Tây Cống một chuyến.
Đối phương có nhắc đến tiệm nhang đèn của bà Vương, Bạch Trân Trân lập tức hiểu ra, xem chừng chuyện lần trước đã liên lụy đến cô.
Nhưng cô đã dặn dò Trần Tiểu Sinh rồi, sao vẫn dính líu đến mình?
Cảnh sát Hương Giang những năm 90 lợi hại đến vậy sao?
“Nếu chú không biết gì cả, vậy chú đến đây làm gì?”
Bạch Trân Trân cau mày, cất tiếng hỏi.
Trần Tiểu Sinh đứng trước mặt Bạch Trân Trân, tuổi tác rõ ràng lớn hơn cô không ít nhưng lại ngoan ngoãn như một cậu học trò.
“Tôi cũng không biết nữa, sếp gọi điện cho tôi, bảo tôi tới đây một chuyến, tôi đành phải tới thôi.”
Ông ta cũng không ngờ lại gặp Bạch Trân Trân ở đây, đây không phải là trùng hợp thì là gì?
Nếu đã vậy, duyên phận giữa ông ta và đại sư quả thật không hề nông cạn.
Ánh mắt người này nhìn Bạch Trân Trân sáng lấp lánh, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Bạch Trân Trân lặng lẽ lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách với Trần Tiểu Sinh.
Thế nhưng Trần Tiểu Sinh không nhận ra sự xa cách của Bạch Trân Trân, vẫn ngốc nghếch cười với cô.
Xem ra người này đúng là chẳng biết gì thật, nếu biết thì đã không có bộ dạng này.
Cô thở dài, cất bước đi về phía cục cảnh sát. Vào thập niên chín mươi ở Hương Giang, cục cảnh sát được gọi là sở cảnh sát, mỗi khu trong mười tám khu của Hương Giang đều có sở cảnh sát riêng.
Nơi cô đến chính là sở cảnh sát nằm ở Tây Cống.
Thái độ của Trần Tiểu Sinh rất ân cần, ông ta lẽo đẽo theo sát Bạch Trân Trân không rời nửa bước, ánh mắt lấp lánh như sao, nhìn cô chẳng khác nào nhìn thần tượng.
Bạch Trân Trân: “…”
Dù Trần Tiểu Sinh không phải kiểu đàn ông trung niên dầu mỡ, nhưng bị ông ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy, Bạch Trân Trân vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
“Chú có thể cách xa tôi một chút được không?”
Bạch Trân Trân có phần bất lực, đành lên tiếng.
Vẻ mặt Trần Tiểu Sinh lộ rõ sự bi thương: “Đại sư…”
“Đừng gọi tôi là đại sư.”
Trần Tiểu Sinh rất biết tiếp thu, lập tức đổi cách gọi: “Đại lão…”
Bạch Trân Trân: “…”