Đến nội dung chính

Chương 34

admin 863 Chữ Cài Đặt

Là một giám đốc cấp cao, lương bổng và đãi ngộ của Vương Kim Phát rất tốt. Anh ta ở trong một khu dân cư cao cấp, căn hộ không lớn lắm, chỉ hơn một trăm mét vuông, vừa đủ cho một người đàn ông độc thân. Dù một thời gian rồi không về, nhà cửa vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy là thường xuyên có người dọn dẹp.

Vương Kim Phát bưng hai tách trà đặt xuống trước mặt Bạch Trân Trân và Trần Tiểu Sinh.

“Cô Bạch, về chuyện đứa bé này, cô có manh mối nào không?”

Lông mày anh ta nhíu chặt, tâm trạng rõ ràng không tốt chút nào. Cũng phải thôi, người thường gặp phải chuyện này, ai mà vui cho nổi.

Bạch Trân Trân nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống. Cô nhìn Vương Kim Phát, cất lời.

“Thưa sếp, chuyện này anh không nên hỏi tôi, mà nên hỏi chính mình.”

Vương Kim Phát ngẩn ra, khó hiểu nhìn Bạch Trân Trân. Anh ta đâu phải đại sư huyền học, không có manh mối gì thì làm sao biết được gì chứ?
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh ta, Trần Tiểu Sinh, người đã bị cho ra rìa làm nền từ nãy đến giờ, sâu xa lên tiếng.

“Thưa sếp, một mình anh sao sinh con được? Cậu bé là con của anh, vậy mẹ cậu bé là ai? Chuyện này ít ra anh cũng phải biết chứ?”

Nói đến đây, Trần Tiểu Sinh chợt nghĩ ra điều gì, mắt ông ta trợn tròn: “Không phải chứ sếp? Chẳng lẽ sếp không nhớ mình đã từng đầu ấp tay gối với người phụ nữ nào sao?”

Đàn ông khác phụ nữ, đàn ông không thể bị bỏ thuốc được. Đàn ông từng ngủ với ai, chắc chắn phải biết, nếu không biết…

“Thưa sếp, anh lăng nhăng đến vậy sao?”

Thấy trí tưởng tượng của Trần Tiểu Sinh đã bay đi đâu, sắc mặt Vương Kim Phát sa sầm lại ngay tức khắc.

“Đừng nói bậy, dĩ nhiên tôi biết mẹ cậu bé là ai. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn gái quen nhau đàng hoàng.”
Câu này vừa thốt ra, đừng nói Trần Tiểu Sinh, ngay cả Bạch Trân Trân cũng thấy hứng thú.

Vương Kim Phát đã ngoài ba mươi mà mới chỉ có một người bạn gái thôi ư? Trong sáng đến vậy sao?

Có lẽ vì ánh mắt của Trần Tiểu Sinh và Bạch Trân Trân quá lộ liễu, Vương Kim Phát bỗng thấy ngượng ngùng. Anh ta nghiến răng nói: “Chỉ quen một người bạn gái thì có gì lạ đâu?”

Bạch Trân Trân lắc đầu: “Không có gì lạ, tôi chỉ tò mò thôi. Anh đã si tình như vậy, tại sao hai người lại chia tay?”

Vương Kim Phát hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện.

Anh ta và bạn gái đã chia tay ba năm trước.

Nói đúng hơn, anh ta là người bị chia tay.

Vương Kim Phát kể lại câu chuyện giữa anh ta và bạn gái cũ.

Anh ta nói mình đã yêu bạn gái từ khi còn là một cảnh sát quèn. Hai người rất yêu nhau, dù sau này biết được quá khứ của cô ấy, họ cũng chưa từng rời xa.
“Ba năm trước, tôi đã mua nhẫn định cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy lại để lại một lá thư, nói rằng cô ấy không xứng với tôi, bảo tôi đừng tìm cô ấy nữa.”

Trần Tiểu Sinh buột miệng: “Tình cảm bao nhiêu năm như vậy, cô ấy nói không xứng với anh? Thế trước đó yêu đương làm gì? Giữa hai người thật sự không xảy ra chuyện gì khác sao?”

Cũng khó trách Trần Tiểu Sinh lại nói vậy. Theo lời Vương Kim Phát, anh ta và bạn gái cũ đã hẹn hò bảy, tám năm, từ lúc anh ta còn là một cảnh sát quèn đã ở bên cạnh. Giờ anh ta đã lên chức giám đốc cấp cao, kết hôn chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy?

Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Trần Tiểu Sinh vỗ tay một cái, nói lớn: “Tôi biết rồi, chắc chắn là hai người cãi nhau đúng không? Hay là cô ấy thay lòng đổi dạ rồi? Cũng không đúng, anh đã là giám đốc cấp cao, cớ gì cô ấy phải chia tay với anh?”

Nghe Trần Tiểu Sinh líu ríu phân tích, vẻ mặt Vương Kim Phát lộ rõ sự mệt mỏi. Anh ta cười khổ, lẩm bẩm: “Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt quá rồi…”

Vương Kim Phát nói, anh ta và bạn gái rất yêu nhau. Trước khi cầu hôn, hai người còn cùng nhau vẽ nên tương lai, dự định sau khi kết hôn sẽ đến Singapore hưởng tuần trăng mật, dự định năm sau sẽ có con…

Nghe đến hai chữ “có con”, tiểu quỷ nhe răng, ôm cổ Vương Kim Phát cọ cọ.

Lúc này Vương Kim Phát đã quen với sự tồn tại của cậu nhóc trên vai. Cảm nhận được hơi lạnh trên má, anh ta biết có lẽ cậu nhóc đang làm nũng với mình.