Bạch Trân Trân không quay đầu lại: “Tôi không đứng lại đấy, bà quản trời quản đất còn muốn quản tôi đi hay ở à? Tôi không đi thì làm gì? Ở lại đây xem bà tắt thở sao?”
Ở tuổi của Vương Kim Phượng, người ta sợ nhất là chuyện sinh tử, mà Bạch Trân Trân lại cứ nhằm đúng chỗ đau mà chọc. Thấy mình không đối phó được với cô, Vương Kim Phượng liền nắm tay Vương Kim Phát, bắt anh ta đi xử lý Bạch Trân Trân.
Đối mặt với người mẹ ngang ngược, Vương Kim Phát cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Đừng thấy anh ta là giám đốc cấp cao, đối mặt với tội phạm không chút nương tay, nhưng khi đối mặt với mẹ ruột của mình, Vương Kim Phát lại chẳng có cách nào.
Cha anh ta mất sớm, một tay Vương Kim Phượng đã ngậm đắng nuốt cay, lo cho anh ta từng miếng ăn giấc ngủ để nuôi anh ta khôn lớn. Vì kế sinh nhai, bà đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nên tính cách cay nghiệt bây giờ cũng là có nguyên do. Nếu không trở nên mạnh mẽ, ở cái thôn nhỏ đó, hai mẹ con góa bụa họ chẳng phải sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao.
Vương Kim Phát luôn ghi nhớ những gì Vương Kim Phượng đã hy sinh vì mình, vì thế, anh ta hoàn toàn không nỡ trách mắng mẹ nặng lời.
Thấy Vương Kim Phượng bị Bạch Trân Trân chọc tức đến sắp ngất, anh ta vội vàng lên tiếng trấn an.
“Mẹ, mẹ đừng giận, cô Bạch không cố ý đâu.”
“Mẹ, tuy cô Bạch nói chuyện không dễ nghe, nhưng con người cô ấy thật sự không tệ, mẹ nghe con nói…”
Nhưng nếu Vương Kim Phượng có thể nghe lọt tai lời Vương Kim Phát thì bà ta đã không phải là Vương Kim Phượng. Bà ta khóc lóc, đấm thùm thụp vào ngực mình, nhất quyết bắt Vương Kim Phát phải đi xử lý Bạch Trân Trân.
“Tôi không sống nổi nữa, con trai tôi vì đàn bà mà mặc kệ tôi, tôi không sống nổi nữa…”
Bà ta khóc lóc thảm thiết, đôi tay gầy như cành củi khô liên tục đấm vào ngực, dáng vẻ điên cuồng trông thật đáng sợ.
Vương Kim Phát sắp phải quỳ xuống với bà ta, nhưng Vương Kim Phượng hoàn toàn không để ý. Tiếng khóc ai oán của bà ta vang vọng khắp phòng, tiếng gào như lệ quỷ oan hồn, nghe mà da đầu tê dại.
Bạch Trân Trân và Trần Tiểu Sinh chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Đến diễn viên trên phim truyền hình cũng chẳng diễn lố được như bà ta. Thế này thì đâu còn giống người nữa? Bảo là bệnh tâm thần thì còn nghe được, nhưng e rằng bệnh nhân trong viện tâm thần cũng chẳng gào khóc thảm thiết đến mức này.
Thấy Trần Tiểu Sinh còn tò mò ngó vào xem, Bạch Trân Trân vươn tay tóm lấy cánh tay ông ta, lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Chú còn ở đây nhìn cái gì? Không đi là người ta vu cho chúng ta đấy!”
Người bị bệnh tâm thần Bạch Trân Trân đã gặp nhiều, nhưng loại thần kinh như Vương Kim Phượng thì đây là lần đầu.
Bà già này đã sắp vượt ra khỏi phạm vi bệnh tâm thần, trở thành một giống loài khác không thể miêu tả. Loại này còn đáng sợ hơn cả Tà Thần trong truyền thuyết gấp vạn lần, được chưa?
Bạch Trân Trân kéo Trần Tiểu Sinh chuồn đi, hai người vào thang máy xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cổng khu nhà, hít thở không khí trong lành bên ngoài, cả người cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ngược lại là Trần Tiểu Sinh, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn, mặt mày đầy vẻ ưu tư.
“Cô Bạch, bà lão đó có phải bị trúng tà không? Sao trông đầu óc cứ như có vấn đề thế?”
Bạch Trân Trân cong khóe miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Có phải cảm thấy rất đáng sợ không?”
Trần Tiểu Sinh gật đầu: “Quả thực rất đáng sợ.”
Bạch Trân Trân bổ sung thêm một câu: “Điều đáng sợ hơn là, người phụ nữ đó xưa nay sẽ không bao giờ trúng tà.”
Đầu óc Trần Tiểu Sinh không theo kịp: “Không trúng tà thì có gì đáng sợ?”
Bạch Trân Trân vỗ vai Trần Tiểu Sinh, giọng trầm trọng nói: “Không trúng tà mà có tính nết như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều… Bà ta còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.”
Quỷ sợ ác nhân, câu này từ trước đến nay không phải nói suông. Vương Kim Phượng ghê gớm đến mức đó, lệ quỷ oán khí không đủ còn không dám bén mảng đến gần bà ta.
Lệ quỷ còn có thể bị tiêu diệt, nhưng bà ta là người sống, làm sao mà diệt được?
Lớn tuổi, ăn nói vô lý, con trai lại là giám đốc cấp cao, nếu thật sự tiêu diệt bà ta, mình cũng phải vào tù ăn cơm nhà nước.