Đến nội dung chính

Chương 4

admin 854 Chữ Cài Đặt

“Tôi phải đi rồi, hy vọng cô đối xử tốt với thân thể của tôi. Sau khi nhân quả kết thúc, thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về cô.”

Bạch Trân Trân “cũ” ra đi rất dứt khoát, nhưng lại để lại cho cô một bụng đầy nghi vấn.

Cái chết của nguyên chủ lại không phải là tai nạn sao?

Kể từ khi gặp nguyên chủ, Bạch Trân Trân đã phát hiện ra một thế giới khác, đồng thời cũng khám phá thêm nhiều năng lực đặc biệt của mình.

Quỷ với quỷ cũng có sự khác biệt. Hồn ma của người chết bình thường, hồn thể sẽ tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Quỷ chết đột ngột do tai nạn, hồn thể sẽ nhuốm một lớp màu đỏ nhạt. Còn quỷ chết oan bị người khác mưu sát, hồn thể sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trên người mang lệ khí rất nặng và có xu hướng tấn công người sống.

Thông thường, sau khi chết, hồn ma sẽ trực tiếp xuống địa phủ. Hồn ma chết đột ngột sẽ ở lại nhân gian bảy ngày, sau tuần đầu thì chút bất cam sẽ tiêu tan và hồn sẽ về địa phủ. Còn hồn ma chết oan sẽ lưu lại nhân gian, nếu chấp niệm không tan, họ sẽ biến thành lệ quỷ.
Và A Bổn chính là một quỷ chết oan.

Anh ta cứ ngỡ mình tự sát, nhưng khi thi thể được đưa đến nhà tang lễ, Bạch Trân Trân đã nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên trên hồn thể của anh ta.

Chỉ có hồn thể của quỷ chết oan mới có ánh sáng đỏ.

Loại quỷ này thường rất khó đối phó. Với tâm lý “thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện”, Bạch Trân Trân đã giả vờ như không nhìn thấy hồn ma của A Bổn.

Dù cô có thể thấy ma, nhưng cũng chẳng ai quy định cô không được phép “nằm im hưởng thái bình”, phải không?

Có năng lực thì nhất thiết phải thể hiện ra sao? Cô đâu phải nghệ sĩ biểu diễn.

Bạch Trân Trân muốn mặc kệ, nhưng A Bổn lại cứ thích tìm đường chết.

Khi thi thể của A Bổn được đưa tới, trông nó thật kinh khủng, chỉ mùi máu tanh thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.
Sau khi xử lý sạch sẽ, Bạch Trân Trân phải khâu lại thi thể trước khi nó co cứng, vì vậy cô phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng đúng lúc này, hồn ma của A Bổn lại đến gây rối.

“Yo, người đẹp, quần lót của cô màu đỏ…”

Cô vốn nên tôn trọng người chết, nhưng cái miệng của A Bổn khiến Bạch Trân Trân không thể tôn trọng nổi. Cô giơ chân đá một cú hiểm vào chỗ yếu hại giữa hai chân anh ta.

Hồn thể có cảm nhận được đau đớn hay không thì Bạch Trân Trân không biết, nhưng tiếng hét thảm của A Bổn ngày hôm đó đã vang thấu trời xanh, suýt chút nữa làm tốc cả nóc nhà tang lễ.

Cú đá đó cuối cùng cũng khiến A Bổn ngoan ngoãn hơn. Lúc Bạch Trân Trân khâu thi thể cho anh ta, anh ta chỉ dám trốn trong góc, không hó hé nửa lời.

Bạch Trân Trân đoán A Bổn đang hoài nghi nhân sinh, nhưng ai bảo anh ta làm ma cũng không thành thật, ăn một cú đá đó cũng không oan.
Dĩ nhiên, là một quỷ chết oan, sau khi ăn một cú đá, A Bổn cũng định tấn công lại Bạch Trân Trân. Nhưng đáng tiếc, anh ta đã mất đi đặc quyền “không thể bị người thường chạm vào” của hồn ma, và bị Bạch Trân Trân đánh cho như con rối.

Sau đó, A Bổn hoàn toàn ngoan ngoãn. Dù vẫn ngứa miệng nhưng anh ta đã biết điều hơn, không dám ăn nói bừa bãi sau khi bị Bạch Trân Trân cho một trận. Ai bảo cô chuyên tấn công vào hạ bộ, anh ta sợ làm ma rồi mà vẫn bị đá thành thái giám, nên đành phải thành thật.

Công việc của Nhập Liệm sư khá khô khan. Trang điểm cho người chết khó hơn nhiều so với người sống, vì người chết không thể trang điểm quá đậm, nếu không sẽ dễ gây cảm giác sợ hãi.

Ngày mai gia quyến sẽ đến nhìn mặt lần cuối, hiệu quả trang điểm phải khác với người sống, nhưng cũng không được khác biệt quá lớn.

Khi làm việc, Bạch Trân Trân hoàn toàn tập trung, không để ý rằng A Bổn đang từ từ gỡ mình ra khỏi tường, rồi lẳng lặng di chuyển về phía cửa.

Có lẽ do từ trường đặc biệt, các hồn ma trong nhà tang lễ bị hạn chế rất nhiều, những kỹ năng như xuyên tường hay dịch chuyển tức thời đều không thể sử dụng. Muốn rời đi, họ phải “bay” bằng chính đôi chân của mình.

Ba ngày nay, A Bổn luôn bị Bạch Trân Trân canh chừng, không tìm được cơ hội trốn thoát.

Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng tìm được.