Đến nội dung chính

Chương 13

admin 868 Chữ Cài Đặt

Trần Tiểu Sinh: “!!”

Đại sư dũng mãnh như vậy, đánh người ta hộc máu luôn sao?

Bạch Trân Trân lại nói thêm: “Ngoài ra, nhờ chú gọi cảnh sát tới, trong tiệm vàng mã này không sạch sẽ.”

Trần Tiểu Sinh: “!”

Ông ta lập tức không màng đến việc bái lạy nữa, vội nói: “Tôi đi gọi điện ngay, đại sư cô đợi chút!”

Nói xong, ông ta chạy như bay vào trong nhà.

Bạch Trân Trân đứng ngoài tiệm vàng mã, nhìn cửa tiệm tầm thường trước mặt, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Tiệm vàng mã này thật sự quá bẩn thỉu, hy vọng cảnh sát đến có thể dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút.

Xe cứu thương và xe cảnh sát lần lượt tới. Xe cứu thương đưa bà Vương đi, ba cảnh sát từ trên xe bước xuống, hỏi ai là người báo án.

Trần Tiểu Sinh lập tức đứng ra, cả người có vẻ hưng phấn quá độ.

“Thưa ngài, là tôi báo cảnh sát!”
Trước khi cảnh sát đến, Bạch Trân Trân đã kể cho Trần Tiểu Sinh nghe mọi chuyện mình biết.

“Tôi không muốn tiếp xúc với cảnh sát, cho nên chú Trần, phiền chú giúp tôi…”

Trần Tiểu Sinh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi hiểu rồi, người trong huyền môn không thể dính dáng tới quan phủ, có kiêng kỵ, tôi hiểu.”

Cô không cần giải thích nhiều, Trần Tiểu Sinh đã tự động suy diễn ra nguyên nhân, điều này ngược lại giúp Bạch Trân Trân đỡ được không ít phiền phức.

Nhưng tình hình thực tế là Bạch Trân Trân phải quay về tham dự lễ truy điệu của A Bổn.

Thi thể của A Bổn sẽ được hỏa táng vào mười giờ sáng, cô phải đưa cậu ta về trước lúc đó.

Tận mắt chứng kiến thi thể của mình hóa thành tro bụi có thể giúp hồn ma cắt đứt ràng buộc với thế gian. Sau đó, nói cho người nhà A Bổn biết nguyên nhân cái chết, chấp niệm của cậu ta tan biến, có lẽ sẽ có thể đi đầu thai.
Bạch Trân Trân mang theo A Bổn rời đi trước, còn Trần Tiểu Sinh ở lại thì thuật lại y nguyên lời cô dặn dò với cảnh sát.

“Thưa sếp, tôi tố cáo, mụ đàn bà điên kia lấy người sống luyện tà thuật!”

Viên cảnh sát trung niên lập tức biến sắc: “Ông biết mình đang nói gì không?”

Trần Tiểu Sinh gật đầu: “Tôi biết, thưa sếp. Bằng chứng ở ngay trong tiệm, mụ yêu bà đó bị tà thuật phản phệ rồi. Bây giờ vào trong tiệm, chắc chắn có thể tìm ra chứng cứ.”

Liên quan đến mạng người, đây không phải chuyện nhỏ. Vương Kim Phát nhìn chằm chằm Trần Tiểu Sinh: “Tốt nhất ông đừng nói bậy, nếu không tôi sẽ bắt ông về đồn với tội danh gây rối công vụ.”

Trần Tiểu Sinh ưỡn cổ, cứng rắn đáp: “Tôi không nói bậy!”

Ông ta không hề nói bậy, đại sư lợi hại như thế, lời nói ra sao có thể sai được?
Trần Tiểu Sinh nói rất chắc chắn. Vương Kim Phát nhìn ông ta một lúc, thấy đối phương vẫn quả quyết, không hề có chút chột dạ nào.

Anh ta suy nghĩ một lát, rồi bảo hai cấp dưới mang đồ nghề ra, phong tỏa bên ngoài cửa hàng vàng mã.

“Nếu ông báo án giả…”

Không đợi Vương Kim Phát nói xong, Trần Tiểu Sinh lập tức chen vào: “Thưa sếp, đến lúc đó sếp cứ bắt tôi, tôi tuyệt đối không phản kháng!”

Lời của đại sư chắc chắn không sai, ông ta tin tưởng đại sư.

Sự tín nhiệm của Trần Tiểu Sinh đối với Bạch Trân Trân đã đến mức mù quáng. Thấy ông ta như vậy, Vương Kim Phát không nói gì thêm, dẫn hai cấp dưới đi vào tiệm vàng mã nhỏ.

Lúc này, Bạch Trân Trân đã ngồi lên xe taxi, dặn tài xế chạy đến nhà tang lễ.

Cửa hàng vàng mã của bà Vương thật sự không sạch sẽ. Những hình nhân, nhang đèn, cả giấy vàng bà ta dùng để cắt hình nhân đều được chế tác bằng phương pháp đặc thù: máu người, da người, mỡ người, xương người. Cửa hàng không lớn bị nhét đầy những thứ này, nên trong phòng mới có nhiều tà khí đến vậy.

A Bổn là một con quỷ chết oan, nhưng chưa qua bảy ngày, cũng chưa từng giết người, oán khí có nhưng không nhiều. Nếu gặp phải người bình thường, chút năng lực đó của anh ta còn có tác dụng. Đáng tiếc, người anh ta gặp lại không phải hạng tầm thường, còn chưa kịp thể hiện uy phong của một lệ quỷ đã bị bắt.

A Bổn cảm thấy rất mất mặt, sau khi được Bạch Trân Trân cứu, cứ rúc trong tóc cô không chịu lên tiếng.

Bạch Trân Trân cười nhẹ một tiếng, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua cô xử lý thi thể cho A Bổn, vốn đã thức trắng đêm, sáng nay lại chạy đi cứu anh ta, tinh lực đã cạn kiệt. Từ đây đến nhà tang lễ khoảng chừng hai mươi phút, đủ để cô chợp mắt một lát.