“Nghiệt chướng, dám hại người ngay dưới mí mắt của lão bà!”
Bà Vương dùng sự linh hoạt không hề tương xứng với tuổi tác của mình để cắt một hình nhân bằng giấy vàng. Bà ta thổi một hơi vào hình nhân, nó liền bay vút ra ngoài.
Bên ngoài bỗng nổi lên một trận gió lớn, mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Chẳng bao lâu sau, hình nhân giấy vàng bay trở về. Hình nhân vốn không có ngũ quan, nhưng lúc này trên mặt nó lại hiện ra đầy đủ các đường nét.
Nhìn ngũ quan xiêu vẹo đó, bà Vương cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm chửi rủa điều gì đó rồi tiện tay vo tròn hình nhân, ném vào chiếc vại đen bên cạnh.
Đêm đã khuya, cuối cùng Bạch Trân Trân cũng hoàn thành công việc còn dang dở.
Cô chỉnh lại quần áo trên người A Bổn rồi đắp tấm vải trắng lên cho anh ta.
Thi thể sau khi xử lý xong dĩ nhiên phải được đặt vào quan tài, nhưng việc này không thuộc phận sự của Bạch Trân Trân. Sáng mai, sẽ có công nhân đến lo liệu.
Bạch Trân Trân vươn vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã ba giờ sáng.
“A Bổn, đi thôi.”
Bạch Trân Trân thay đồ xong đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bức tường nơi A Bổn bị dính vào, lúc này mới phát hiện trên tường đã trống không. A Bổn đã biến mất.
Bạch Trân Trân: “…”
Tên này chạy đi đâu rồi?
Ba giờ sáng, tầng hai của nhà tang lễ vắng tanh, ngoài Bạch Trân Trân và người gác cổng trực đêm ra thì không còn một người sống nào khác.
Bạch Trân Trân gọi mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại, chân mày cô từ từ nhíu lại.
Ba giờ sáng là lúc âm khí nặng nhất. Với tư cách là người đã chỉnh trang dung mạo cho A Bổn, Bạch Trân Trân nhờ thể chất đặc thù mà đã tạo ra một mối liên kết kỳ lạ với anh ta.
Cô thu dọn một chút rồi quay về phòng làm việc.
Điều hòa trong phòng làm việc để hơi thấp, Bạch Trân Trân ngồi trước bàn, tiện tay lấy một chiếc chăn mỏng khoác lên đùi rồi cúi đầu viết sổ ghi chép.
Đây là thói quen của cô. Ghi chép lại tình trạng của thi thể, dùng thủ pháp nào để sửa sang, làm thế nào để phục hồi dung mạo giống như lúc còn sống nhất, để sau này nếu gặp trường hợp tương tự cũng tiện tham khảo.
Bạch Trân Trân viết rất nghiêm túc, chữ viết ngay ngắn, đều tăm tắp như in. Khi cô làm xong việc thì cũng đã bốn giờ sáng.
A Bổn vẫn chưa trở về.
Đã quen với sự ồn ào của anh ta, giờ đột nhiên vắng đi một người… à không, một con quỷ, Bạch Trân Trân lại cảm thấy có chút không quen.
Hôm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai, thi thể của A Bổn sẽ được hỏa táng, người thân sẽ mang tro cốt của anh về an táng. Quỷ chết oan như anh ta, nếu chấp niệm chưa tan, dù thi thể không còn cũng không thể siêu thoát.
Bạch Trân Trân đã hứa với A Bổn sẽ nói rõ nguyên nhân cái chết của anh ta tại lễ truy điệu, để gia đình anh ta giúp đưa hung thủ ra trước công lý. Không phải cô không muốn nói sớm, mà là chính A Bổn trước đó cũng không biết mình bị người khác hại chết. Mãi đến hai ngày nay, khi Bạch Trân Trân giúp anh ta trang điểm, thuận tiện “soi” lại, anh ta mới mơ hồ nhớ ra nguyên nhân cái chết của mình.
Dù người bị hại không biết mình chết oan, nhưng sau khi chết, linh hồn cũng sẽ phơi bày nguyên nhân cái chết. Hồng quang trên người anh ta sắp làm mù mắt Bạch Trân Trân rồi, nói anh ta chết bình thường cũng không ai tin.
Bạch Trân Trân thở dài, đành chấp nhận số phận, bắt đầu dùng một phương pháp tìm quỷ mà chính cô cũng không thành thạo để tìm tung tích của A Bổn.
Trước khi xuyên không, Bạch Trân Trân chỉ là một Nhập Liệm sư bình thường. Thế giới của cô hoàn toàn khoa học, những chuyện ma quỷ quái dị này căn bản không tồn tại, nên cô cũng chẳng cần học những kiến thức kỳ lạ này.
Thật đáng thương cho một chiến sĩ của chủ nghĩa duy vật như cô, giờ lại bị ép phải làm những chuyện mê tín dị đoan này, biết kêu ai bây giờ?
Mỗi thi thể qua tay Bạch Trân Trân đều sẽ tạo ra một mối liên kết đặc biệt với cô. Cô không thể dùng lời để diễn tả cảm giác đó, chỉ biết rằng trong đầu cô như có một công cụ định vị, hiển thị vị trí của hồn ma.
Năng lực này của cô quả thật đặc biệt. Bạch Trân Trân cũng không biết nó thuộc hệ thống sức mạnh nào, cũng không có tài liệu nào để tham khảo, chỉ có thể dựa vào những bộ phim đã xem và bản năng để mò mẫm.