Nhưng nghĩ đến A Bổn, Bạch Trân Trân vẫn nhắm mắt bước vào.
Dù sao A Bổn cũng là thi thể đầu tiên khiến cô tốn nhiều công sức xử lý đến vậy kể từ khi xuyên không. Rất nhiều kỹ thuật trang điểm mà trước đây cô chỉ học trên lý thuyết đều đã được thực hành trên người A Bổn, thành công khôi phục lại hình hài cho cơ thể nát bét của anh ta.
Mối giao tình đặc biệt này cũng đáng để cô xông vào một lần.
“Có ai ở đây không? Tôi đến tìm bạn tôi, bà có thể thả anh ấy ra được không?”
Bạch Trân Trân đứng trong cửa hàng chật hẹp, lễ phép hỏi một câu.
Bà Vương trong phòng tối nhấc mí mắt, nhìn về phía cánh cửa ẩn, ngón tay gầy guộc vô thức co lại.
Vừa rồi, môn thần trấn giữ cửa hàng của bà ta đã bị diệt.
Kẻ tìm đến là một kẻ cứng vía.
Mắt bà Vương trĩu xuống, không có ý định mở cửa đi ra.
Kẻ kia nhất định không tìm ra được nơi này, bà ta tin là vậy.
Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ đóng chặt bị đạp tung từ bên ngoài.
Bà Vương: “…”
Cú vả mặt đến nhanh như một cơn lốc. Bà Vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa bí mật được bà ta dán vô số bùa chú đã bị người ta đá văng.
Trong tầm mắt của bà ta, những môn thần màu đen kia còn chưa kịp thể hiện uy phong đã hóa thành khói đen tan biến.
Ánh nến trên bàn thờ chớp tắt, ánh sáng tối sầm lại.
Bà Vương vô thức ôm chiếc hũ đen vào lòng, ánh mắt hung tợn nhìn người vừa bước vào.
Người nọ xuyên qua cánh cửa bí mật chật hẹp, bước vào căn phòng tù túng này. Dưới ánh nến leo lét, dung mạo của người đó cũng hiện ra trong mắt bà Vương.
Đó là một cô gái trẻ đến không ngờ, và cũng vô cùng xinh đẹp. Bây giờ mới tháng tư, buổi sáng trời còn se lạnh, vậy mà cô lại mặc áo may ô, quần đùi đi khắp nơi. Đôi chân dài trắng nõn kia như thêm một vệt sáng cho căn phòng u tối.
Bà Vương nghiến răng, ôm chiếc hũ trong tay nhìn Bạch Trân Trân: “Nếu cô tiến thêm một bước, đừng trách tôi không khách sáo!”
Cô ta có thể phá được môn thần của mình, lại tìm đến đây nhanh như vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản. Bà Vương cảnh giác nhìn Bạch Trân Trân, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Bạch Trân Trân không ngờ bà Vương này lại lớn tuổi đến vậy. Bà ta không cao, ước chừng chỉ khoảng một mét rưỡi, mặc một bộ đồ đen, gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ cảnh giác cao độ.
Bạch Trân Trân vô tội nhìn đối phương: “Bà chính là bà Vương?”
Bà Vương híp mắt: “Sao cô biết?”
Bạch Trân Trân: “Chẳng phải trên tấm biển ngoài kia có ghi sao?”
Bà Vương: “…”
Trong phòng chất đầy đồ đạc, dù bên ngoài đã là ban ngày nhưng trong này vẫn tối om đáng sợ. Có lẽ vì không thông gió nên mùi trong phòng vô cùng khó ngửi.
Bạch Trân Trân cũng không nhiều lời, ôn tồn nói: “Bà Vương, tôi có một khách hàng có lẽ đã bị bà bắt đi. Tôi hy vọng bà có thể trả lại khách hàng cho tôi.”
A Bổn chẳng phải là khách hàng của cô sao?
Khách hàng?
Cách gọi này thật mới mẻ.
Bà Vương ôm chặt chiếc hũ đen, ánh mắt nhìn Bạch Trân Trân lộ rõ ác ý không che giấu. Bà ta nghiến răng: “Không thể nào! Lệ quỷ tác oai tác quái, hại người vô tội, đi ngược thiên đạo. Ta là thay trời hành đạo! Cô là người trong huyền môn, sao có thể cùng phe với lệ quỷ?”
Đối phương giọng khàn đặc, người nhỏ thó mà tiếng nói lại sang sảng, lời lẽ hùng hồn chính nghĩa, cứ như thể Bạch Trân Trân mới là tà ma ngoại đạo.
Bạch Trân Trân thở dài một hơi. Sau khi đã quen với bóng tối, cô cuối cùng cũng chú ý đến chiếc hũ đen mà bà Vương đang ôm trong lòng.
Cũng không trách vừa rồi cô không thấy, bà Vương mặc toàn đồ đen, ánh sáng trong phòng lại mờ mịt, chiếc hũ đen bị bà ta ôm trong tay, Bạch Trân Trân thật sự không nhìn ra.
Trực giác mách bảo cô, hồn phách của A Bổn đã bị phong ấn trong chiếc hũ đó.
Bà Vương vẫn đang lên án Bạch Trân Trân, đồng thời ngón tay cũng lặng lẽ cử động. Đây là đại bản doanh của bà ta, là địa bàn của bà ta, sao có thể để người ngoài bắt nạt?
Bà ta muốn xem thử, con nhãi ranh không biết trời cao đất dày này có bản lĩnh thoát ra khỏi đây không.