Trần Tiểu Sinh “a” một tiếng, ấm ức nói: “Cô Bạch, sao cô lại mắng người thế?”
Ông ta chỉ muốn xem thử ngọn ngành ra sao. Rõ ràng ông ta cũng là người trong cuộc, mà giờ lại như kẻ qua đường vô tình bắt gặp, ông ta cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra lắm chứ?
Bạch Trân Trân tốt bụng giải thích: “Không phải tôi không muốn mở thiên nhãn cho chú. Chú vừa bị bà Vương ám hại, vận xui trên người vẫn chưa tan hết, lúc này mà gặp quỷ thì chỉ thêm rước họa vào thân.”
“Còn nếu chú đã không sợ chết, vì thỏa mãn trí tò mò mà bất chấp tất cả, thì tôi cũng có thể giúp một tay.”
Trần Tiểu Sinh sợ hãi: “Thấy quỷ sẽ bị đoản mệnh sao?”
Vương Kim Phát sững người, bất giác nhìn về phía Bạch Trân Trân.
Thấy dáng vẻ của hai người, Bạch Trân Trân giải thích ngắn gọn.
“Thế thì không, nhưng người và quỷ khác đường. Khi vận khí con người xuống thấp sẽ rất dễ gặp quỷ, nếu đối phương không có ác ý thì còn đỡ, lỡ như con quỷ nhìn thấy là lệ quỷ oan hồn, thì người vận khí thấp trong mắt chúng chẳng khác nào thịt Đường Tăng.”
Thực ra, nói trắng ra, nước mắt trâu sẽ tạm thời che lấp khí vận và dương khí của một người. Nó làm lu mờ ranh giới Âm Dương, phá vỡ hàng rào ngăn cách, khiến con người có thể nhìn thấy quỷ.
Quỷ hồn mang âm khí nặng, tiếp xúc lâu ngày tất sẽ ảnh hưởng đến con người. Cho nên khi vận khí đang thấp mà nhìn thấy quỷ, vận khí vốn đã không tốt lại bị âm khí đeo bám, sẽ càng sa sút hơn. Người không may thì uống nước lã cũng mắc răng, nếu xui xẻo hơn nữa chẳng phải là mất mạng hay sao?
“Cho nên, thưa sếp, anh bắt đầu cảm thấy dễ nổi cáu từ lúc nào?”
Bạch Trân Trân giải thích sơ lược ảnh hưởng của quỷ hồn đối với con người, sau đó lại lái chủ đề về Vương Kim Phát.
Tiểu quỷ này và Vương Kim Phát có mối liên hệ rất sâu sắc, nó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trên người anh ta.
Trông Vương Kim Phát không giống người biết nuôi tiểu quỷ. Anh ta sống được đến bây giờ, một là vì cảnh sát có dương khí nặng, hai là vì sở cảnh sát có thờ tượng Quan Nhị Gia.
“Thưa sếp, khoảng thời gian gần đây chắc anh ít khi về nhà nhỉ?”
Vương Kim Phát khẽ gật đầu: “Gần đây có mấy vụ án phải xử lý, số lần tôi về nhà không nhiều.”
Là một giám đốc cấp cao, đương nhiên anh ta có phòng nghỉ ở sở cảnh sát. Anh ta lại là đàn ông độc thân, không vướng bận gia đình, không về nhà cũng là chuyện thường tình.
Sau khi biết tiểu quỷ ngồi trên vai mình là thế nào, Vương Kim Phát bèn nhờ Bạch Trân Trân hỗ trợ điều tra nguyên nhân cái chết của đứa bé.
“Cô Bạch, tôi không rành chuyện Huyền Môn của các cô, nhưng cô đã nói đứa bé bị hại chết, quỷ chết oan không thể đầu thai là vì chấp niệm chưa tan. Tôi nghi ngờ hung thủ hại chết cậu bé vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Tôi muốn khẩn cầu cô giúp tôi tìm ra hung thủ, để đứa nhỏ này sớm ngày xuống địa phủ luân hồi chuyển kiếp.
Chưa nói đến việc đứa bé này có phải con trai anh ta hay không, dẫu chỉ là một đứa trẻ xa lạ, anh ta cũng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu bé, đưa kẻ thủ ác ra trước công lý.
Trước đó Bạch Trân Trân đã lầm tưởng Vương Kim Phát là loại cặn bã mặc quần vào là trở mặt, là kẻ phụ bạc nên mới rước lấy tai họa hôm nay. Nhưng từ đầu đến giờ, anh ta không hề giống loại người đó.
Trong thế giới ma quỷ, tiểu quỷ là loài khó đối phó nhất, bởi chúng không phân biệt thiện ác mà chỉ hành động theo bản năng. Nhưng chúng cũng lại là loài dễ đối phó nhất. Ai thật lòng, ai giả dối, chúng đều có thể phân biệt rõ ràng.
Thái độ của tiểu quỷ đối với Vương Kim Phát đã chứng minh điều này. Có lẽ anh ta không phải là kẻ phụ bạc, nếu không thì tiểu quỷ này đã chẳng thân thiết với anh ta như vậy.
Dù trước đó bị ảnh hưởng bởi cậu bé mà tính tình Vương Kim Phát trở nên cáu kỉnh, nhưng đó cũng không phải ý muốn của tiểu quỷ. Cậu bé vốn là quỷ, lúc chết còn quá nhỏ, nhiều chuyện hoàn toàn làm theo bản năng. Nếu cậu bé thật sự muốn hại Vương Kim Phát, e rằng anh ta đã không sống được đến bây giờ.
Sở cảnh sát không phải là nơi để bàn những chuyện này. Vương Kim Phát dẫn Bạch Trân Trân và Trần Tiểu Sinh rời đi, lái xe về nhà mình.