Đến nội dung chính

Chương 22

admin 829 Chữ Cài Đặt

Cô và A Bổn chưa từng qua lại, cô chỉ là một Nhập Liệm sư bình thường. Nếu đi báo án, cô biết giải thích thế nào với cảnh sát về lý do nghi ngờ cái chết của A Bổn?

Chẳng lẽ nói cô là bà đồng nửa mùa, có thể nhìn thấy ma?

Đáp án hiển nhiên là không thể.

Ở nơi như Hương Giang này, không phải muốn làm gì thì làm. Một Nhập Liệm sư mà dính vào những chuyện này thì cuộc sống sau này e là không yên ổn.

Bạch Trân Trân không sợ phiền phức, cô chỉ đơn thuần là ngại rắc rối. Nhập Liệm sư là Nhập Liệm sư, nếu gán thêm cái danh bà đồng thì cô đừng hòng sống yên thân.

Lý Tinh Tinh hiểu cho hoàn cảnh của Bạch Trân Trân. Bà ôm hũ tro cốt, dịu dàng nói: “Cô Bạch, cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, oan khuất của A Bổn e là vĩnh viễn bị chôn vùi.”

Bạch Trân Trân thở dài, liếc nhìn A Bổn. Ánh đỏ trên người anh ta lại mờ đi, trông giống một hồn ma chết bất đắc kỳ tử thông thường hơn.
Cô biết đây là dấu hiệu chấp niệm đang tan biến. Đợi khi ánh đỏ hoàn toàn biến mất, anh ta có thể thanh thản xuống địa phủ luân hồi.

“Đây đều là việc tôi nên làm.”

Giúp người chết an nghỉ vốn là công việc của cô.

Trước đây là trên phương diện vật lý, giờ thì tiện thể kiêm luôn cả phương diện tâm linh.

Lý Tinh Tinh không nán lại lâu, rất nhanh đã ôm hũ tro cốt rời đi. Hai người trao đổi số điện thoại, bà hứa sau này sẽ thường xuyên liên lạc.

Bạch Trân Trân mỉm cười đồng ý. Thực ra cô cũng rất quý mến Lý Tinh Tinh.

Sau khi A Bổn được hỏa táng, cuộc sống trở lại quỹ đạo thường ngày. Những thi thể thê thảm như của anh ta không phải lúc nào cũng gặp, phần lớn thời gian cô chỉ xử lý những ca tử vong bình thường, chỉnh sửa đôi chút để họ trông thanh thản hơn là được.
Ba ngày sau, Bạch Trân Trân nhận được điện thoại của Lý Tinh Tinh. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán mì giò heo.

Mới ba ngày không gặp mà Lý Tinh Tinh trông tiều tụy đi nhiều, nhưng tinh thần lại có vẻ rất phấn chấn.

Bà cho biết Trương Gia Đống và bạn gái A Bổn đã bị bắt. Họ đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hợp tác mưu sát A Bổn.

Bạch Trân Trân đáp: “Tôi biết rồi.”

Hôm qua cô đã biết tin này, bởi tối qua A Bổn đã đến từ biệt cô.

Ánh đỏ trên người A Bổn đã biến mất hoàn toàn, anh ta trở lại dáng vẻ bình thường, nếu bỏ qua thân thể hư ảo thì trông chẳng khác gì người sống.

Không còn chấp niệm quấn thân, thần thái của A Bổn cũng thay đổi hẳn.

Anh ta nhìn Bạch Trân Trân, nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tuấn tú.

“Thế nào chị Bạch? Nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu sái này của tôi, chị có hận vì không gặp tôi sớm hơn không?”
Bạch Trân Trân mặt không cảm xúc đá cho anh ta một cái.

A Bổn bị đá trúng liền cười ha hả, đi đến trước mặt cô như một người sống, dang tay ôm lấy cô.

Âm dương cách trở vốn không thể chạm vào nhau, nhưng trong những tình huống đặc thù, ranh giới ấy trở nên mơ hồ.

Bạch Trân Trân đá được A Bổn thì dĩ nhiên anh ta cũng có thể ôm được cô.

“Chị Bạch, cảm ơn chị. Trước đây tôi bảo chị chua ngoa là tôi sai, thực ra chị là người phụ nữ dịu dàng lương thiện nhất tôi từng gặp.”

“Nếu còn sống mà gặp được chị, tôi nhất định sẽ theo đuổi chị…”

A Bổn buông lời chốt hạ.

Bạch Trân Trân nhếch môi, phá tan bầu không khí lãng mạn vừa chớm nở.

“Nghĩ nhiều rồi, anh có theo đuổi thì tôi cũng chẳng thích anh đâu.”

Lời cô nói là thật. A Bổn không phải gu của cô, dù trông cũng hơi giống Ngô Ngạn Tổ nhưng cô không có hứng thú.

“Môi anh mỏng quá, hôn chắc chẳng thoải mái đâu.”

Cái miệng đó của anh ta là do cô tốn bao công sức mới sửa lại được đấy.

A Bổn: “…”

Anh ta cười khổ: “Chị Bạch, tôi sắp đi rồi, chị không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?”

Bạch Trân Trân nghiêm túc: “Chúc anh sớm ngày đầu thai, kiếp sau đừng chết sớm như vậy nữa.”

“Còn nữa, dùng gương mặt anh đổi lấy chút đầu óc đi. Nếu không tôi sợ hai mươi năm sau lại gặp anh ở nhà tang lễ.”

Sự dịu dàng thoáng qua như ảo ảnh, miệng lưỡi Bạch Trân Trân vẫn độc địa như xưa khiến người ta chỉ muốn bóp cổ cô.