Đến nội dung chính

Chương 15

admin 842 Chữ Cài Đặt

Thấy cảnh này, cổ họng gã tài xế phát ra tiếng rên rỉ, rồi nhắm mắt ngất lịm.

Bạch Trân Trân: “…”

Cô nghiêng đầu nhìn, A Bổn đã chui lại vào hình nhân giấy, bay vào tóc cô trốn.

Bạch Trân Trân móc điện thoại di động ra báo cảnh sát. Chẳng bao lâu, xe cảnh sát chạy tới. Viên cảnh sát bước xuống xe thấy Bạch Trân Trân đứng bên cạnh, cô liền kể lại toàn bộ sự việc.

“Thưa ngài, là tôi báo cảnh sát. Người đàn ông trên xe là một kẻ biến thái giết người, ông ta muốn làm hại tôi.”

Vừa rồi Bạch Trân Trân đã đâm gã tài xế ba mươi sáu nhát, nhưng đều tránh khỏi chỗ hiểm, cùng lắm chỉ là vết thương ngoài da.

Chiêu này cô học được từ một đàn chị ở trường y, chỉ cần sử dụng dao phẫu thuật thành thục, với độ sắc bén của nó, hoàn toàn có thể khiến người ta mất khả năng hành động mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Cô đã vận dụng nó lên người gã đàn ông biến thái này.

Bạch Trân Trân chỉ vào cốp sau: “Nạn nhân trước vẫn còn ở đây. Gần đây có lẽ là nơi ông ta chôn xác, tôi không phải người đầu tiên.”

Khi nói những lời này, Bạch Trân Trân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có phần khác thường.

Viên cảnh sát trẻ nhìn Bạch Trân Trân, nghi ngờ hỏi: “Cô không sợ sao?”

Biểu hiện của cô không hề giống một người phụ nữ bình thường khi gặp phải kẻ biến thái giết người.

Viên cảnh sát đi cùng đã phát hiện một túi đựng xác trong cốp sau, bên trong là nạn nhân trước đó. Thời gian cô ấy chết không lâu, thi thể thậm chí còn chưa co cứng.

Vừa mới giết một người, gã tài xế vẫn chưa thỏa mãn, Bạch Trân Trân chính là con mồi tiếp theo mà gã nhắm tới.

Thân phận tài xế taxi là lớp vỏ bọc rất tốt. Ông ta cho rằng hành vi của mình không ai biết, nhưng khi Bạch Trân Trân đứng bên đường đợi xe, cô đã nhìn thấy oan hồn trên xe — một oan hồn chết oan nhưng vì năng lực không đủ mà không thể báo thù.
Bạch Trân Trân đã lựa chọn bước lên chiếc xe taxi này.

Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Bạch Trân Trân nghiêm túc trả lời: “Tôi là Nhập liệm sư, công việc của tôi là tiếp xúc với thi thể. Tôi vào nghề được một năm rồi, có loại thi thể nào mà tôi chưa từng thấy qua? Thật sự không có gì đáng sợ cả.”

Nói xong, cô đưa giấy tờ của mình cho cảnh sát: “Thưa sếp, những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Tôi còn có việc phải làm, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”

Bây giờ chưa có ứng dụng gọi xe, nếu đi bộ về, e rằng sẽ lỡ mất giờ hỏa táng của A Bổn.

Sau khi xác nhận Bạch Trân Trân không có hiềm nghi gây án mà là người bị hại, đãi ngộ cô nhận được dĩ nhiên khác với tội phạm. Viên cảnh sát trẻ tốt bụng đã sắp xếp một đồng nghiệp khác đưa cô đến nhà tang lễ.
Lúc lên xe, Bạch Trân Trân không quay đầu lại, vì vậy cũng không nhìn thấy sau khi kẻ tình nghi bị còng tay, chấp niệm của oan hồn kia tiêu tan, hồn về địa phủ, chỉ còn lại những đốm sáng vàng lốm đốm bay theo Bạch Trân Trân, dung nhập vào cơ thể cô.

Viên cảnh sát đưa Bạch Trân Trân đến nhà tang lễ, sau đó cùng cô đi vào. Sau khi xác nhận cô là Nhập liệm sư của nơi này, anh ta mới rời đi.

Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đã đến giờ làm việc, người trong nhà tang lễ cũng đông hơn.

Cảnh cảnh sát đưa Bạch Trân Trân về lọt vào mắt mọi người, họ lập tức đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Trân Trân tướng mạo xuất chúng, là một đóa hoa của nhà tang lễ. Tuy dạo này tính cách có chút thay đổi, không còn dịu dàng như trước, nhưng người thích cô vẫn không ít.

Cường Tử, người nhờ Bạch Trân Trân thay ca tối qua, ghé tới hỏi sao cô lại được cảnh sát đưa về.

Bạch Trân Trân đáp: “Không có gì, chỉ là gặp chút chuyện nhỏ, vừa hay được cảnh sát đưa về.”

Diệp Thanh Mị phụ trách sắp xếp hồ sơ nhìn cô với vẻ trêu chọc: “A Trân, cô khai thật đi, người đàn ông kia có phải bạn trai cô không?”

Viên cảnh sát vừa đưa Bạch Trân Trân về tướng mạo không tồi, ngoài chiều cao có vẻ xấp xỉ một mét bảy của cô ra thì không có vấn đề gì khác.

Chiều cao không đủ, nhan sắc bù vào, đẹp trai có thể bù đắp khuyết điểm về chiều cao.