Đến nội dung chính

Chương 37

admin 864 Chữ Cài Đặt

Trần Tiểu Sinh bị thương, Vương Kim Phát lấy hộp thuốc ra, vốn định giúp băng bó, nhưng Trần Tiểu Sinh hơi sợ anh ta, nên việc này lại rơi vào tay Bạch Trân Trân. Cô cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao băng bó cho ai cũng vậy, cô làm rất thành thạo, không hề thấy phiền.

Rõ ràng Vương Kim Phát cũng nhận ra thái độ của mẹ mình đối với Bạch Trân Trân không đúng lắm. Anh ta định nói gì đó để hòa giải, nhưng Vương Kim Phượng hoàn toàn không cho anh ta cơ hội.

“Kim Phát, con đừng nói nữa. Bình thường mẹ dạy con thế nào? Bây giờ con là giám đốc cấp cao, sao loại người không đàng hoàng nào cũng dẫn về nhà? Chuyện này mà để người khác thấy, họ sẽ nói con thế nào?”

Vương Kim Phượng cau mày, giọng điệu bất thiện nói tiếp: “Kim Phát, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con bây giờ là giám đốc cấp cao, không phải cảnh sát quèn như xưa nữa. Bất kể là kết bạn hay làm gì, con cũng phải lựa chọn cho kỹ càng.”
Loại bạn bè không đàng hoàng?

Chắc không phải bà lão này đang nói cô đấy chứ?

Bạch Trân Trân xử lý xong vết thương cho Trần Tiểu Sinh, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Vương Kim Phượng. Đối phương không hề che giấu sự chán ghét của mình, ánh mắt nhìn cô nồng nặc mùi khinh bỉ.

“Thưa cô, con trai tôi trước đó hồ đồ, đón cô vào nhà, nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng biết rõ thân phận của mình. Giữa cô và con trai tôi không có bất kỳ khả năng nào đâu, thu lại mấy cái tâm tư không nên có của cô đi!”

Bà ta xem Bạch Trân Trân như hạng phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ, đang lên mặt lão thái quân để châm biếm cô đây mà.

Bạch Trân Trân tức quá hóa cười. Cô đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà lão đang ngồi đó.

“Thưa bà Vương, bác mắc bệnh hoang tưởng từ bao giờ thế ạ? Tôi cần nhan sắc có nhan sắc, cần vóc dáng có vóc dáng. Con trai bác đứng lên mới cao bằng tôi, ngoại hình cũng chỉ tàm tạm, có điểm nào đáng để tôi trèo cao? Thật buồn cười, bác nghĩ tôi là ai thế?”
Vẻ khinh bỉ của Bạch Trân Trân dành cho Vương Kim Phượng gần như không thèm che giấu.

Lão già này vừa gặp đã muốn hủy hoại dung mạo của cô, giờ lại còn ăn nói hàm hồ, không hề giấu giếm sự chán ghét và khinh miệt trong lời nói. Bà ta coi cô là ai chứ?

“Vương Kim Phượng, bây giờ là năm 99 rồi, nhà Thanh mất nước cũng gần một thế kỷ rồi, bà ra vẻ lão thái quân trước mặt tôi làm gì? Bà khoe khoang cái quái gì? Muốn khoe thì ra tiệm bán quan tài mà khoe, đừng có làm trò trước mặt tôi.”

Bạch Trân Trân chẳng ưa gì thói xấu của bà ta. Sau một tràng xối xả, cô lại chĩa mũi dùi về phía Vương Kim Phát.

“Vương Kim Phát, anh đừng quên, hôm nay là anh cầu cạnh tôi, là anh mời tôi đến. Anh cứ đứng đó nhìn mẹ anh sỉ nhục tôi thôi à? Đừng nói với tôi mấy câu mẹ anh lớn tuổi vất vả, mẹ anh vất vả là lỗi của cha anh, chẳng liên quan quái gì đến tôi. Không phải người lớn tuổi nào cũng là trưởng bối, có những kẻ già đi cũng chỉ là đồ khốn nạn mà thôi.”
Trong phần lớn trường hợp, Bạch Trân Trân vẫn sẵn lòng kính già yêu trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa cô là người không có nguyên tắc.

Kẻ khốn nạn thì có gì đáng tôn kính? Nếu bà ta chết rồi, Bạch Trân Trân còn có thể tôn trọng thi thể của bà ta, nhưng với cái miệng thối này, chết mà đưa đến nhà tang lễ, cô cũng không thèm trang điểm lại cho.

Cô bật hết hỏa lực, mắng xong Vương Kim Phượng lại quay sang mắng Vương Kim Phát, mắng cho cả hai mẹ con mặt mày tím tái. Vương Kim Phượng thì ôm ngực, không nói nên lời, rõ ràng chưa bao giờ gặp ai dám chửi thẳng mặt mình như Bạch Trân Trân.

Sau khi mắng một trận hả hê, Bạch Trân Trân vẫy tay với Trần Tiểu Sinh, ra hiệu ông ta đi cùng mình.

Trần Tiểu Sinh thấy dáng vẻ chiến đấu hừng hực của Bạch Trân Trân cũng thấy vẻ vang lây, liền ưỡn ngực đi theo sau cô ra ngoài.

Đại sư không hổ là đại sư, bất kể lúc nào cũng không để mình rơi vào thế yếu.

“Cô đứng lại đó cho tôi!”

Lúc này Vương Kim Phượng cuối cùng cũng hoàn hồn. Bà ta ôm ngực thở hổn hển, chỉ vào Bạch Trân Trân quát lớn.

Bà ta sống đến từng này tuổi, chưa từng có ai dám đối xử với bà ta như vậy.