Đến nội dung chính

Chương 40

admin 916 Chữ Cài Đặt

Bạch Trân Trân không do dự bấm điện thoại báo cảnh sát, sau đó bước tới, định ngăn gã đàn ông tiếp tục bạo hành. Nhưng cô vừa đi được hai bước, một bóng người mang theo gió đã lướt qua cô. Bạch Trân Trân chớp mắt, đã thấy gã đàn ông đang bạo hành người phụ nữ bị một cước đá bay ra xa.

Bạch Trân Trân sững sờ một lúc, rồi thấy một sinh vật hình người bị sương đen bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng, đang đấm đá túi bụi gã đàn ông to con trên mặt đất.

“Tao ghét nhất là loại đàn ông đánh đàn bà. Cánh tay mày còn to hơn đùi cô ấy, sao mày không biết nhục mà ra tay đánh người ta thế?”

“Có phải vì mày bất tài, không thể hiện được khí phách đàn ông trước mặt thằng khác nên mới dùng cách này để chứng tỏ mình là đàn ông không?”

“Muốn chứng tỏ mình là đàn ông chẳng phải dễ lắm sao? Cởi quần ra, bao nhiêu người ở đây, đảm bảo sẽ cho người ta biết mày có phải đàn ông hay không?”
Bóng người bị sương đen bao phủ ra tay rất nặng, gã đàn ông to con trên mặt đất hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ban đầu gã còn gào lên chửi bới, nhưng sau đó có lẽ bị đánh đau quá, gã chỉ biết ôm đầu liên tục xin tha.

Người phụ nữ gầy yếu vừa bị hành hung co quắp trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, như một con mèo con sắp chết. Dáng vẻ của cô ấy trông quá thê thảm, những người vây xem không một ai tiến lên kiểm tra thương thế. Máu tươi đỏ thẫm từ dưới người cô ấy chảy ra, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Bạch Trân Trân xuyên qua đám đông đi đến trước mặt người phụ nữ, cô ngồi xuống, kiểm tra sơ qua cơ thể cho cô ấy. Vết thương của người phụ nữ có chút nghiêm trọng, Bạch Trân Trân nhìn cô ấy đang nôn ra từng ngụm máu tươi, không chút do dự khom người bế cô ấy lên.
“Bệnh viện ở đâu? Cô ấy bị thương rất nặng, phải lập tức đưa đến bệnh viện!”

Bạch Trân Trân không quen thuộc khu Tây Cống này, cô không biết bệnh viện ở đâu, chỉ có thể cầu cứu những người xung quanh.

Liên quan đến mạng người, ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có người tốt bụng nói cho Bạch Trân Trân, từ đây đến bệnh viện Thánh Mã Lệ là gần nhất, đi bộ đến đó mất ít nhất nửa tiếng.

Người phụ nữ gầy yếu máu me khắp người, chắc chắn không có taxi nào chịu chở họ, mà chờ xe cứu thương tới thì không kịp. Ai cũng biết tài nguyên y tế của Hương Giang eo hẹp, gọi xe cứu thương, thời gian đến nơi hoàn toàn không kịp.

Ý thức của người phụ nữ gầy yếu đã trở nên mơ hồ, tay cô ấy yếu ớt nắm lấy áo của Bạch Trân Trân, giọng nói thều thào, gần như không thể nghe thấy.
“Cứu mạng… Mau cứu tôi…”

Cô ấy vẫn chưa muốn chết.

Bạch Trân Trân cắn răng, sau khi hỏi rõ phương hướng, cô liền nhấc chân chạy về phía đó.

Tính mạng con người là trên hết, cô tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Thưa cô, xe tôi đậu ở bên kia, tôi đưa hai người qua đó.”

Người phụ nữ mất rất nhiều máu, đến nỗi da thịt Bạch Trân Trân cũng loang lổ vết đỏ. Lúc này, cô chẳng còn lòng dạ nào mà khách sáo, vội đi theo người đàn ông bị sương đen bao phủ, không rõ hình dung, chạy về phía trước.

Chiếc xe của anh ta trông rất mới, có lẽ vừa mua không lâu, nhưng người đàn ông lại chẳng mảy may để tâm. Anh ta dứt khoát mở cửa sau, giục Bạch Trân Trân lên xe. Mạng người quan trọng, Bạch Trân Trân không do dự bế người phụ nữ gầy yếu vào trong. Cửa sau vừa đóng lại, người đàn ông đã ngồi vào ghế lái, nhấn ga, chiếc xe lao đi như một tia chớp.

Bạch Trân Trân cúi đầu xem xét tình hình của người phụ nữ, mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở ngày một yếu ớt.

“Thưa anh, có thể nhanh hơn chút nữa không? Cô ấy sắp không xong rồi.”

Người kia nghe vậy liền tăng tốc.

May mà tay lái của anh ta rất cừ, đường phố Hương Giang những năm 90 cũng không quá hỗn loạn. Quãng đường mười phút mà anh ta chỉ đi chưa đầy năm phút, thậm chí còn lái thẳng xe vào đại sảnh bệnh viện để tiết kiệm thời gian.

Bạch Trân Trân ôm người phụ nữ bước xuống xe, la lớn: “Bác sĩ, bác sĩ! Cứu người!”

Người phụ nữ được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Trân Trân đứng bên ngoài, nhìn ánh đèn đỏ phía trên sáng lên, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên nghĩ gì. Dù đã chứng kiến vô số lần, cô vẫn không cách nào quen được cảnh sinh ly tử biệt. Nhất là khi phải trơ mắt nhìn một sinh mệnh vốn đang sống động ngay trước mắt mình dần lụi tàn, mà bản thân lại hoàn toàn bất lực…