Đến nội dung chính

Chương 5

admin 851 Chữ Cài Đặt

Anh ta lén lút chuồn ra khỏi phòng chỉnh trang, đèn cảm ứng ở hành lang bên ngoài cảm nhận được sự tồn tại của A Bổn, chớp nháy vài cái như bị chập điện rồi mới ổn định trở lại.

A Bổn đứng tại chỗ một lúc, xác nhận Bạch Trân Trân không phát hiện ra mình, liền lập tức bay về phía lối ra.

Khó khăn lắm mới có cơ hội, anh ta phải đi báo thù cho mình.

Đêm Hương Giang những năm 90 vẫn rất náo nhiệt. Bây giờ đã là mười giờ tối, đèn neon hai bên đường nhấp nháy, dòng người tấp nập, các hàng quán ven đường đông nghịt khách. Ông chủ vừa xóc chảo, vừa lớn tiếng trả lời khách hàng.

Đi qua con phố sầm uất, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dường như đã bước vào một thế giới khác.

Con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung, ánh đèn đường mờ ảo không đủ để soi sáng. Trong ánh đèn chập chờn, có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người nhàn nhạt đang lướt qua.
Cuối con hẻm là một cửa hàng bán đồ vàng mã. Đèn trên biển hiệu đã tắt, nhưng bên trong lại sáng trưng.

Một người phụ nữ già nua ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cơ thể không ngừng co giật như bị điện giật.

Trước mặt bà ta là một hình nhân bằng rơm, được quấn chặt bằng giấy bùa màu vàng. Người phụ nữ vừa co giật, vừa dùng những cây kim nhỏ như lông bò đâm vào hình nhân.

Chỉ trong chốc lát, hình nhân rơm đã bị cắm chi chít những cây kim nhỏ.

Lúc này, người phụ nữ cũng ngừng co giật, chậm rãi mở mắt ra.

Người đàn ông mặc vest đứng trong góc tối vội vàng bước tới, gấp gáp hỏi: “Bà Vương, xong chưa ạ? Có phải thằng đó không thể gây phiền phức cho tôi nữa không?”

Người phụ nữ được gọi là bà Vương mở mắt, ánh nhìn vẩn đục hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi.
“Cậu nói xem? Bà Vương tôi đã ra tay, còn có chuyện gì không giải quyết được sao?”

Giọng bà ta khàn đặc, người đàn ông trẻ cảm thấy tai mình như bị kim châm, cảm giác đau buốt lan ra nhưng anh ta không dám đưa tay lên xoa.

Người đàn ông trẻ vội vàng lên tiếng, mặt đầy vẻ nịnh nọt: “Không không không, bà Vương, bà là thầy pháp lợi hại nhất Cửu Long này, tôi không tin bà thì còn tin ai nữa?”

Nghe được câu trả lời đó, bà Vương mới nở một nụ cười.

“Suy Tử, cậu mang hình nhân này về đốt đi, tro cốt rắc vào hố xí. Bị vật ô uế bao phủ, tôi đảm bảo nó sẽ đời đời kiếp kiếp gặp xui xẻo.”

Nghe được lời của bà Vương, người đàn ông trẻ lộ ra nụ cười đắc ý. Anh ta cẩn thận nhận lấy hình nhân, đặt vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, anh ta rút ra hai xấp tiền, kính cẩn dâng lên trước mặt bà Vương.
“Bà Vương, đây là chút lòng thành của con cháu hiếu kính bà, mời bà uống trà, xin bà đừng từ chối.”

Bà Vương khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh ta đặt tiền lên chiếc bàn bên cạnh.

“Không còn sớm nữa, cậu về đi, tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

Bà Vương không khách sáo tiễn khách, người đàn ông trẻ không dám nói nhiều, ôm chiếc hộp cung kính rời đi.

Ra khỏi nhà bà Vương, người đàn ông trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng hoàn toàn thả lỏng. Anh ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn con hẻm tối tăm phía trước rồi rảo bước nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên anh ta đến nơi này, nếu không phải do bạn bè giới thiệu, anh ta cũng không tìm được tiệm vàng mã của bà Vương.

Bà Vương chỉ kinh doanh vào buổi tối, dù trong lòng sợ hãi, anh ta cũng chỉ có thể đến vào ban đêm.

Lúc rời khỏi nhà bà Vương đã là một giờ sáng. Đêm tháng ba ở Hương Giang vẫn còn se lạnh, người đàn ông trẻ kéo chặt áo khoác, sải bước về phía trước.

“Lạ thật, đáng lẽ phải ra khỏi đây rồi chứ, chẳng lẽ mình bị lạc?”

Người đàn ông trẻ đi khoảng hai mươi phút mà vẫn chưa ra khỏi con hẻm cũ nát. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, vô thức nhìn quanh.

Nhưng đây là lần đầu anh ta đến con hẻm này, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, nhìn mãi cũng không nhận ra điểm gì khác biệt.

“Trương Gia Đống…”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Trương Gia Đống vô thức đáp lại rồi quay đầu nhìn.

Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt Trương Gia Đống, anh ta trợn tròn mắt.

“Á!”

Sau tiếng hét ngắn ngủi, con hẻm lại chìm vào tĩnh lặng. Cùng lúc đó, bà Vương trong tiệm vàng mã mở mắt, nhìn vào hư không.