Đến nội dung chính

Chương 3

admin 861 Chữ Cài Đặt

Rõ ràng là đàn ông mà khóc lóc inh tai nhức óc. Anh ta cứ bay qua bay lại trước mặt Bạch Trân Trân, nằng nặc đòi cô tìm lại quả thận cho mình.

Bạch Trân Trân: “…”

Bị làm phiền hết cách, cô đành nhân lúc tan làm đi tìm thận giúp gã này.

Cũng may Bạch Trân Trân đến kịp, nếu không quả thận của A Bổn đã bị mèo hoang tha mất rồi.

Sau khi mang thận về, rửa sạch rồi đặt vào cơ thể A Bổn, cuối cùng anh ta cũng chịu yên tĩnh, không còn dùng bộ dạng máu me đó để khóc lóc với Bạch Trân Trân nữa.

Khi cơ thể dần được phục hồi về nguyên trạng, hồn ma A Bổn vốn máu me be bét, không rõ hình hài cũng dần trở lại dáng vẻ của một người bình thường.

Ngày mai, thi thể của A Bổn sẽ được đưa đi hỏa táng. Tối nay, Bạch Trân Trân phải hoàn tất những công đoạn cuối cùng, đảm bảo ngày mai anh ta sẽ xuất hiện trong lễ tiễn biệt với tư thế trang nghiêm nhất.
Lúc được đưa tới, thi thể của A Bổn đã đứt làm hai đoạn, đầu lõm một mảng lớn, khắp người và chân đầy những vết rách toác.

Qua đôi tay khéo léo của Bạch Trân Trân, chỗ cần khâu đã khâu, chỗ cần lấp đã lấp, giờ đây, ít nhất vẻ ngoài của anh ta không khác gì một thi thể bình thường.

Dù đã nhìn nhiều lần, A Bổn vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

“Người đẹp…”

Bạch Trân Trân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta, cây kéo trong tay nhắm thẳng vào vị trí dưới rốn ba tấc của anh ta.

A Bổn rùng mình, vội nói với giọng nịnh nọt: “Chị Bạch, em sai rồi, chị đại nhân không chấp tiểu nhân…”

Bạch Trân Trân bị gã này làm phiền đến chết, liền giơ chân đá một cái.

“Cút sang một bên.”

A Bổn bị cô đá bay như diều đứt dây, dính chặt lên tường không xuống được.

Đá bay kẻ vướng víu đi, cuối cùng Bạch Trân Trân cũng có thể yên tâm làm việc.
A Bổn: “…”

Có ai bênh vực anh ta không? Chẳng phải người ta nói kẻ chết bất đắc kỳ tử thì oán khí ngút trời, đạo sĩ không đủ đạo hạnh nhìn thấy cũng phải hộc máu sao? Sao đến lượt anh ta lại khác hẳn thế này?

Bạch Trân Trân chỉ là một Nhập Liệm sư bình thường thôi mà? Sao cô ta lại đánh mình như đánh đồ chơi vậy?

Quá đáng hơn là sau cú đá đó, anh ta bị dính chặt lên tường như thể bị dán bằng keo 502, không tài nào xuống được.

Người này thật quá đáng!

“Ồn ào.”

A Bổn tức đến biến dạng cả mặt, nhưng khi Bạch Trân Trân quay đầu nhìn, anh ta lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười.

“Chị Bạch, chị cứ làm việc đi ạ.”

A Bổn cũng không muốn khúm núm như vậy, dù gì anh ta cũng là một lệ quỷ chết đột ngột, loại lệ quỷ này mà đặt trong phim kinh dị thì có thể đại sát tứ phương.
Nhưng ai bảo anh ta lại đụng phải Bạch Trân Trân cơ chứ.

Nhìn Bạch Trân Trân đang cúi đầu chỉnh trang dung mạo cho thi thể của mình, A Bổn chỉ biết ngửa mặt lên trời, ngoan ngoãn làm “quỷ dán tường”.

Bạch Trân Trân dĩ nhiên cảm nhận được sự thay đổi của quỷ khí trong phòng, nhưng cô đã quen rồi nên chẳng buồn liếc nhìn A Bổn lấy một cái. Cô cầm bút kẻ mày, tỉ mỉ vẽ lại chân mày cho anh ta.

Thực ra, ban đầu Bạch Trân Trân không gan dạ đến thế. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô phát hiện mình có thể nhìn thấy ma.

Chủ nhân cũ của cơ thể này chết vì nhồi máu cơ tim, nên sau khi biến thành quỷ, tướng chết của cô ấy không đáng sợ. Ngoài mặt hơi xanh, môi hơi thâm, cả người lơ lửng, trông cô ấy không khác người thường là mấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy ma, Bạch Trân Trân vì quá kinh hãi nên đã ném thẳng túi bánh dứa trong tay đi. Ai ngờ cú ném đó lại trúng ngay đầu nguyên chủ.

Sau đó, nguyên chủ bị một túi bánh dứa đập văng vào tường.

Lúc đó Bạch Trân Trân kinh ngạc đến nỗi quên cả sợ hãi. Sau một hồi “trao đổi thân mật” với nguyên chủ và qua vài lần thử nghiệm, cô mới phát hiện ra mình không chỉ thấy được ma mà còn có thể chạm vào chúng.

Nói cách khác, cô có thể tấn công vật lý lên các hồn ma. Chỉ cần cô muốn, bất cứ thứ gì cô cầm trên tay đều có thể gây thương tổn cho chúng.

Trong lúc Bạch Trân Trân còn đang kinh ngạc với năng lực đặc biệt của mình, Bạch Trân Trân “cũ” đã nói cho cô biết cái chết của mình không phải là tai nạn. Cô ấy nhờ Bạch Trân Trân tìm ra nguyên nhân cái chết và giúp mình báo thù.