Tưởng rằng đây chỉ là một vụ xuyên không bình thường, nào ngờ đúng bảy ngày sau, Bạch Trân Trân lại nhìn thấy nguyên chủ trong trạng thái linh hồn.
Trời mới biết lúc đó cô đã sợ đến mức nào, suýt chút nữa là ném luôn cả túi bánh dứa đang cầm trong tay. Cũng chính ngày hôm đó, Bạch Trân Trân phát hiện ra mình có một năng lực đặc biệt – cô có thể nhìn thấy ma. Thế giới quan của cô cũng sụp đổ tan tành từ đó.
Trở lại hiện tại, Bạch Trân Trân viết xong sổ ghi chép công việc rồi ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng.
Người đàn ông tội nghiệp đứng nép trong góc, thấy Bạch Trân Trân nhìn mình thì vội nở một nụ cười lấy lòng.
Bạch Trân Trân lạnh lùng nhìn đối phương, mặt đầy vẻ chán ghét, nhếch môi: “Đi theo tôi, tôi xử lý cho anh.”
Người đàn ông lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng bay tới…
Đúng vậy, là bay, bởi người đàn ông trước mặt không phải là người.
Nhà tang lễ nơi Bạch Trân Trân làm việc tuy là của tư nhân nhưng quy mô không hề nhỏ. Tầng một có nhiều sảnh tang lễ khác nhau để gia quyến đến nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Sau khi hoàn tất nghi thức, thi thể sẽ được đưa đến lò hỏa táng, rồi gia quyến sẽ nhận lại tro cốt.
Trước công đoạn đó là phần việc của các nhân viên nhà tang lễ.
Kẻ đang bay theo Bạch Trân Trân tên là A Bổn, chết vì nhảy lầu.
Bạch Trân Trân đi đến phòng xử lý tử thi, bật tất cả đèn lên.
Khi từng ngọn đèn sáng bừng, bóng tối trong phòng lập tức bị xua tan, và thi thể phủ vải trắng ở giữa phòng cũng hiện ra trước mắt Bạch Trân Trân.
Nhiệt độ trong phòng khá thấp, Bạch Trân Trân liếc nhìn thi thể rồi xoay người bước vào phòng thay đồ.
A Bổn định đi theo nhưng bị Bạch Trân Trân đá văng ra ngoài.
“Biến thái, cút ra cho bà! Còn nhìn nữa coi chừng bà cắt mất “thằng em” của mày!”
A Bổn tiu nghỉu bay ra, mặt đầy oán hận nhìn về phía phòng thay đồ, miệng lẩm bẩm.
“Mụ già, hung dữ như vậy, thảo nào không ai thèm lấy…”
Anh ta lầm bầm vài câu nhưng không dám nói lớn, sợ Bạch Trân Trân nghe thấy sẽ cho anh ta một trận.
Vài phút sau, Bạch Trân Trân thay đồ xong.
Lúc này, cô không còn ăn mặc bốc lửa như trước nữa mà đã khoác lên mình bộ đồ công tác màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo blouse. Mái tóc xoăn gợn sóng được cô dùng trâm búi gọn gàng.
Thấy Bạch Trân Trân đã thay đồ xong, A Bổn liền bay tới với vẻ mặt nịnh nọt.
“Người đẹp, cô đẹp thật đấy.”
Bạch Trân Trân chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Cô thắp ba nén hương, vẫy cho tắt lửa rồi hai tay cầm hương, thành kính vái lạy vào hư không, sau đó mới cắm hương vào lư đồng.
Hương đã đốt thì không được dùng miệng thổi tắt, vì miệng là nơi tạo ra cả tịnh nghiệp lẫn ác nghiệp, mang theo uế khí. Dùng miệng thổi hương là hành vi bất kính.
A Bổn ngoan ngoãn đứng sang một bên, đợi Bạch Trân Trân làm xong các thủ tục mới dám bay tới.
“Người đẹp, dáng vẻ vừa rồi của cô thật thánh thiện.”
Anh ta không nói dối. Lúc Bạch Trân Trân dâng hương, trên người cô như có một vầng sáng vàng bao bọc, khiến A Bổn không dám nhìn thẳng.
Bạch Trân Trân vốn đã xinh đẹp, khí chất lại mạnh mẽ, tạo cho người khác cảm giác khó gần. Nhưng lúc này, vẻ sắc sảo trên người cô đã dịu đi ít nhiều, toàn thân toát ra một khí tức an lành.
“Đừng có lải nhải nữa, lui ra một bên.”
A Bổn này ồn ào không chịu được. Anh ta được đưa đến nhà tang lễ ba ngày trước, người tiếp nhận vốn không phải Bạch Trân Trân mà là đồng nghiệp của cô, Cường Tử.
Chỉ là tay nghề của Cường Tử còn non, trang điểm cho những thi thể bình thường thì được, chứ với trường hợp như của A Bổn thì anh ta đành bó tay.
Thế nên cuối cùng, thi thể của A Bổn lại rơi vào tay Bạch Trân Trân.
Bạch Trân Trân vén tấm vải trắng phủ trên người A Bổn, để lộ thi thể bên dưới.
Sau ba ngày sửa sang, thi thể của A Bổn gần như đã hoàn thiện.
Anh ta chết vì nhảy lầu, tầng không quá cao nhưng lại không may bị tấm biển quảng cáo bằng sắt cắt làm đôi, nội tạng văng tung tóe.
Lúc thi thể được đưa tới, trông thảm không nỡ nhìn. Phiền hơn nữa là hồn ma mà chỉ mình Bạch Trân Trân thấy được cứ lượn lờ trước mặt cô, kêu gào rằng anh ta còn thiếu một quả thận.