“Người yêu của cô đã không còn ở đây nữa rồi.”
Những gì bà cảm nhận được chỉ là ảo giác mà thôi.
“Nếu thực sự có quỷ hồn theo cô suốt thời gian dài như vậy, cô sẽ không thể khỏe mạnh thế này đâu.”
Có ma bên cạnh lâu ngày gọi là oan hồn quấn thân. Quỷ chân chính ai lại đi theo người sống? Dù có ý tốt nhưng âm dương khác biệt, ở gần ma quỷ lâu ngày sẽ bị nhiễm âm khí, làm giảm tuổi thọ.
Người trong huyền môn có cách ngăn chặn âm khí – ví dụ như Nhập Liệm sư kiêm bà đồng tay ngang như Bạch Trân Trân.
Đến nay cô cũng chẳng biết năng lực nhìn thấy và đánh ma của mình từ đâu mà có. Nhưng có lẽ nhờ khả năng tác động vật lý lên ma quỷ mà âm khí dường như không ảnh hưởng đến cô.
Bạch Trân Trân đoán mình thuộc dạng “lấy độc trị độc”. Là Nhập Liệm sư tiếp xúc thi thể cả ngày, lúc chưa nhìn thấy ma chắc cô cũng đã sống chung với cả đống rồi, riết rồi quen.
Người thường làm sao có được cơ địa đặc biệt như cô?
“Cô Lý, mọi chuyện trước đây có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi.”
Nước mắt trâu mà Bạch Trân Trân đã xử lý chỉ giúp nhìn thấy những linh hồn cụ thể. Nhưng loại chưa qua xử lý khi bôi lên sẽ giống như mở thiên nhãn.
Đối với người thường, không nhìn thấy ma quỷ lại là một sự bảo vệ. Không thấy thì không sợ, dương khí không bị hao tổn, ma quỷ muốn tiếp cận cũng phải dè chừng.
Ngoài lệ quỷ oan hồn ra, ma quỷ bình thường cũng không có khả năng gây hại cho con người.
Âm dương có ranh giới, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng bôi nước mắt trâu lên đồng nghĩa với việc chủ động phá bỏ ranh giới ấy. Người nhìn thấy ma thì ma cũng nhìn thấy người.
“Cô Lý, tôi hiểu tâm trạng của cô nhưng khuyên cô nên từ bỏ ý định này đi. Nếu không phải do A Bổn chết oan ức, tôi cũng sẽ không để cô nhìn thấy cậu ấy.”
Bạch Trân Trân đã cải tạo nước mắt trâu để Lý Tinh Tinh chỉ nhìn thấy A Bổn. Có cô ở đó kiểm soát nên sẽ không xảy ra sự cố.
Quỷ có chấp niệm, người cũng vậy. Cái chết của người yêu hai mươi năm trước đã trở thành chấp niệm của Lý Tinh Tinh. Không lấy được nước mắt trâu từ chỗ cô, biết đâu bà ấy sẽ tìm cách khác.
Sắc mặt Lý Tinh Tinh tái nhợt, bà ngẩn ngơ nhìn Bạch Trân Trân, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Thấy bà như vậy, Bạch Trân Trân thở dài, rướn người tới dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà.
“Cô Lý, xin hãy nén bi thương. Tôi nghĩ người yêu của cô cũng không muốn cô vì gặp chú ấy mà tự đẩy mình vào nguy hiểm đâu.”
Bạch Trân Trân thực sự không giỏi an ủi người khác, thứ duy nhất cô có là một tấm lòng chân thành.
Sinh ly tử biệt tuy đau đớn, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục bước đi.
Lý Tinh Tinh không để mình yếu đuối quá lâu. Bà đưa tay lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cảm ơn cô, cô Bạch. Tôi hiểu rồi.”
Tuy trông vẫn tiều tụy nhưng tinh thần bà dường như đã phấn chấn hơn.
Bạch Trân Trân mỉm cười với bà, cũng chẳng biết nói gì thêm cho phải.
Ăn xong bát mì giò heo thơm ngon, hai người chia tay tại ngã tư đường.
“Cô Bạch, rất vui được quen biết cô. Cô thực sự là một người rất dịu dàng.”
Bạch Trân Trân nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, mỉm cười nắm lấy.
“Cô Lý, tôi cũng rất vui được quen cô.”
Hai người mỉm cười với nhau. Lý Tinh Tinh vẫy tay chào Bạch Trân Trân rồi phóng khoáng xoay người rời đi.
Có thể thấy, bà đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người yêu nữa. Vẻ yếu đuối ban nãy chỉ là thoáng qua.
Lý Tinh Tinh của hai mươi năm trước đã không chết khi tuẫn tình, thì Lý Tinh Tinh của hai mươi năm sau cũng sẽ không tự vẫn vì một người tình đã khuất.
Suy cho cùng, ngoài tình yêu, cuộc đời vẫn còn những chuyện quan trọng khác, không phải sao?
Bạch Trân Trân dõi mắt tiễn Lý Tinh Tinh đi xa rồi mới quay người sải bước rời khỏi.
Hôm nay Bạch Trân Trân không phải đi làm, sau khi từ biệt Lý Tinh Tinh, cô liền về thẳng nhà.
Giữa chốn Hương Giang tấc đất tấc vàng, nguyên chủ sở hữu một căn hộ rộng sáu mươi mét vuông. Sau khi chuyển đến, Bạch Trân Trân không sửa sang gì nhiều, chỉ mua thêm vài món đồ trang trí và sắp xếp lại căn phòng đôi chút.