Miền Tây những năm gió lớn nước rong, người ta đo thân phận bằng mẫu ruộng, đo sang hèn bằng tiếng gọi “Hội đồng”.
Lâm Gia Huy – thiếu gia duy nhất của nhà họ Lâm ở Cần Thơ – từ Tây học trở về, mang theo đầu óc mới mẻ nhưng đôi chân vẫn phải đứng trên nền đất cũ của gia tộc. Anh tưởng đời mình đã được sắp sẵn: điền trang, hôn sự, danh phận.
Cho tới ngày chiếc xe sa lầy giữa cơn mưa bão, và anh gặp Nguyễn Thảo My, con gái ông giáo nghèo bên bến nước.
Cô không đẹp theo kiểu phấn son thành thị, chỉ có đôi mắt sáng, đôi tay quen mùi lá thuốc, và cái lưng thẳng của người biết tự sống bằng sức mình.
Một người là thiếu gia gánh nặng gia tộc, một người là cô gái không có gì ngoài chữ nghĩa và lòng ngay thẳng.
Họ gặp nhau giữa những lần chữa bệnh, gần nhau qua từng cuộc tranh luận thơ văn, rồi yêu nhau trong lặng lẽ, khi biết rõ rằng con đường phía trước không dễ đi.
Tin đồn, gia đấu, âm mưu, những bức tường vô hình mang tên gia thế và danh phận lần lượt dựng lên giữa họ.
Đến khi sự thật phơi bày: Thảo My mang trong mình dòng máu của người bị truy nã, Gia Huy buộc phải chọn — giữ lấy chữ “Thiếu gia”, hay buông hết để giữ một người.
Anh chọn bước qua bến nước. Bỏ lại sau lưng điền sản, danh xưng, chỉ mang theo tình yêu và đôi tay trắng.
Giữa miền sông nước còn mặn mùi phù sa, họ dựng lại cuộc đời bằng thuốc Nam, hạt lúa, chữ nghĩa và lòng tử tế.
Để rồi khi mọi thứ tưởng đã xa, gia tộc cũ lại lâm nguy, người cha từng khắc nghiệt mới hiểu ra: thứ đáng giữ nhất không phải ruộng đất, mà là người biết đứng thẳng giữa đời.





Bình Luận (0)