Kiếp trước, hắn là Minh chủ võ lâm thanh cao, vì giữ vững “chính đạo” mà trơ mắt nhìn người con gái mình yêu tan xác nơi thâm cung lạnh lẽo.
Một đêm bạc đầu, hắn tắm máu hoàng thành, tự tay kết liễu mạng sống để tuẫn táng cùng nàng.
Được ông trời rủ lòng thương cho trọng sinh trở lại năm nàng mới nhập môn, Sư Vô Ngân không còn muốn làm vị anh hùng giả tạo.
Hắn xé bỏ lớp mặt nạ quân tử, ánh mắt phượng lạnh lẽo khóa chặt bóng hình liễu yếu đào tơ đang run rẩy trước mặt: “Thục Uyên, trốn cho kỹ vào. Vì nếu bị ta bắt được, dù là thiên đường hay địa ngục, nàng cũng đừng hòng rời xa ta nửa bước.”
Lâm Thục Uyên sống lại một đời, điều duy nhất nàng muốn là chạy trốn khỏi sự chiếm hữu đến nghẹt thở của sư phụ mình.
Thế nhưng, nàng càng trốn, hắn càng truy. Nàng lùi một bước, hắn dẹp tan một thế lực ngáng đường. Nàng muốn tự do, hắn liền lật đổ cả triều đại, mang vương miện đẫm máu đặt vào tay nàng.
Hắn vốn là thần tiên nơi Tuyết Nguyệt Sơn, nhưng vì nàng, hắn nguyện hóa thành ác quỷ của nhân gian.
“Thục Uyên, kiếp trước ta phụ nàng một đời. Kiếp này, ta dùng vạn dặm giang sơn làm sính lễ, liệu nàng có nguyện đứng ở nơi cao nhất cùng ta?”





Bình Luận (0)