Sư Vô Ngân sững sờ trước sự mạnh mẽ của nàng. Hắn vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, như muốn khảm nàng vào xương tủy mình.
“Được. Chúng ta sẽ huyết tẩy cung đình một lần nữa, nhưng lần này… là để cùng nhau sống sót.”
Đúng lúc đó, từ dưới đường phố vọng lên tiếng loa báo động của quân đội.
“Lệnh của Hoàng đế! Đóng tất cả cổng thành! Truy bắt quân phản loạn Tuyết Nguyệt Sơn!”
Sư Vô Ngân nhếch môi, hắn nắm tay Thục Uyên, dẫn nàng bước ra ban công tầng cao nhất, nhìn xuống hàng vạn ánh đuốc đang bao vây Giang Thành.
“Chu Vân Hoàn, trò chơi vương quyền này, ngươi thua chắc rồi.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc pháo hiệu màu đen, bắn thẳng lên bầu trời đêm. Một bông hoa mai đen khổng lồ nở rộ trên nền trời, báo hiệu cho toàn bộ Minh Nguyệt Lâu và các thế lực võ lâm bắt đầu hành động.
Dưới ánh sáng chói lòa của pháo hiệu, Thục Uyên thấy dấu ấn con rết trên cổ Sư Vô Ngân bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực, và nụ cười trên môi hắn càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
“Uyên Nhi, bám chặt lấy ta. Chúng ta… đi cướp lại thiên hạ này!”
Hắn ôm ngang eo nàng, thanh Tuyết Kế rời vỏ, tỏa ra luồng hàn khí thấu xương. Hai người lao thẳng từ tầng cao xuống giữa vòng vây của quân triều đình, như hai con rồng trắng đen đang quấn quýt lấy nhau giữa biển lửa.
Ở một góc tối gần đó, kẻ điều khiển cổ độc với con rết tím trên tay bóp nát con sâu trong lòng bàn tay, máu tím chảy dài: “Sư Vô Ngân, hãy cứ điên cuồng đi… càng điên cuồng, món mồi của ta càng ngon.”
Màn mưa Giang Thành như những mũi tên bạc dội xuống mái ngói âm dương, tạo nên những thanh âm hỗn loạn che lấp tiếng bước chân dồn dập của quân truy đuổi. Sư Vô Ngân ôm chặt Lâm Thục Uyên trong lòng, thân hình hắn như một tia chớp đen lướt đi giữa những kẽ hở của vòng vây đại quân. Thanh Tuyết Kế thỉnh thoảng lại vạch lên một đường kiếm quang lạnh thấu xương, mỗi lần vung ra đều mang theo một vệt máu nóng hòa lẫn vào làn mưa lạnh buốt.
“Vô Ngân, rẽ hướng Tây! Ở đó có một con đường mòn dẫn ra khỏi thành!”
Lâm Thục Uyên áp sát mặt vào lồng ngực hắn, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định. Nàng cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập một cách cuồng loạn, và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể hắn – một sự mâu thuẫn đến đáng sợ với khí tiết lạnh lùng thường ngày.
Sư Vô Ngân không đáp, hắn chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút. Hơi thở của hắn nặng nề, mỗi bước nhảy vọt qua những bức tường cao đều khiến dấu ấn “Mạng Nhện Cổ” trên cổ hắn rung lên bần bật. Màu tím nhạt giờ đây đã chuyển thành một sắc đỏ tía rợn người, như thể những chân rết đang cố gắng đâm sâu vào tủy sống của hắn.
Họ thoát ra khỏi cổng Tây vừa lúc quân lính phía sau bị những tiếng nổ vang trời của pháo hiệu Minh Nguyệt Lâu làm cho hỗn loạn. Giữa cánh rừng tối tăm, một ngôi miếu hoang đổ nát hiện ra như một ốc đảo đơn độc giữa biển mưa.
Sư Vô Ngân đạp tung cánh cửa gỗ mục nát, đưa nàng vào bên trong rồi loạng choạng ngã quỵ xuống đống rơm khô.
“Vô Ngân!” Thục Uyên hốt hoảng lao đến, đỡ lấy bả vai rộng lớn của hắn.
“Đừng… đừng chạm vào ta…”
Sư Vô Ngân nghiến răng, thanh Tuyết Kế cắm phập xuống sàn đất, tay kia hắn bóp chặt lấy cổ mình. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ánh mắt phượng vốn dĩ thâm trầm giờ đây đỏ rực như máu, nhìn nàng đầy vẻ thống khổ và cả sự thèm khát sát lục đang trỗi dậy.
“Người lại bị nó hành hạ rồi.” Thục Uyên bất chấp lời cảnh báo, nàng quỳ xuống, dùng bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của mình áp lên trán hắn: “Nhìn con, Vô Ngân! Nhìn vào mắt con đây!”
Sư Vô Ngân gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, hắn túm lấy hai cổ tay nàng, đè nghiến nàng xuống đống rơm. Sức mạnh của hắn lớn đến mức khiến nàng đau nhói, nhưng nàng không kêu lên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mất đi thần trí kia, đôi mắt đã từng nhìn nàng bằng sự chiếm hữu điên cuồng ở kiếp trước, và bằng sự dịu dàng xót xa ở kiếp này.