Giọng Sư Vô Ngân trầm đục, hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương bồ kết thanh nhẹ trên tóc nàng.
“Ta là Minh chủ, ai dám nói một lời, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Nàng là của ta, Uyên Nhi, kiếp này… nàng chỉ có thể là của ta.”
Lâm Thục Uyên sững sờ: “Kiếp này?”
Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ đang hoảng sợ bỗng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Sư Vô Ngân, nhìn vào những sợi tóc bạc sớm hiện ra hai bên thái dương của hắn – điều mà mười hai năm trước sư phụ nàng không hề có.
Trái tim nàng hẫng đi một nhịp. Một suy đoán kinh hoàng và không tưởng xẹt qua đại não.
“Người…”
Lâm Thục Uyên run giọng, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực áo hắn, cảm nhận được hơi ấm thực thụ.
“Sư phụ, người vừa nói gì?
“Kiếp này” là ý gì?”
Sư Vô Ngân nhận ra mình vừa lỡ lời trong cơn xúc động, nhưng hắn chẳng buồn che giấu. Hắn siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm nàng vào xương tủy mình.
“Nàng không cần biết. Nàng chỉ cần biết một điều, kể từ giây phút này, không ai có thể đưa nàng đi khỏi Tuyết Nguyệt Sơn. Chu Vân Hoàn không thể, cả thiên hạ này cũng không thể.”
Nghe thấy cái tên “Chu Vân Hoàn”, đồng tử của Lâm Thục Uyên co rút lại.
Cái tên đó… là nỗi ám ảnh lớn nhất của nàng. Là kẻ đã dùng xích vàng khóa chân nàng trong cung cấm, là kẻ đã ép nàng phải uống chén rượu độc để giữ gìn sự thanh bạch trước khi hắn chiếm đoạt.
Nước mắt Lâm Thục Uyên không tự chủ được mà trào ra. Nàng không đẩy hắn ra nữa, mà ngược lại, bàn tay nàng run rẩy túm lấy vạt áo hắn.
“Sư phụ… là người thật sao? Là người… đã dùng huyết tẩy hoàng cung để cứu con… sao?”
Sư Vô Ngân khựng lại. Toàn thân hắn cứng đờ.
Hắn đẩy nàng ra một chút, giữ chặt lấy hai vai nàng, ánh mắt soi mói như muốn nhìn thấu linh hồn nàng: “Nàng vừa nói cái gì? Huyết tẩy hoàng cung? Uyên Nhi, nàng… nàng cũng…”
Lâm Thục Uyên không kìm nén được nữa, nàng oà khóc nức nở, gục đầu vào ngực hắn.
“Con đã thấy người chết… Con thấy người gục bên quan tài của con… Con đã rất sợ, sư phụ… Con sợ rằng mình đã hại chết người…”
Cả không gian như ngưng đọng lại.
Gió tuyết vẫn thổi, nhưng giữa rừng trúc hoang vu này, hai linh hồn tội nghiệp đã trải qua một kiếp thương đau đang run rẩy tìm về với nhau.
Sư Vô Ngân cười. Hắn cười một cách điên dại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú.
Hóa ra, ông trời không chỉ cho hắn một cơ hội để sửa sai, mà còn mang cả nàng của kiếp trước trở về. Nàng đã biết hắn tàn nhẫn thế nào, biết hắn điên cuồng thế nào, vậy thì hắn càng không cần phải giả vờ làm một người sư phụ đạo mạo nữa.
“Tốt… Tốt lắm.”
Sư Vô Ngân nâng cằm nàng lên, ngón tay cái thô ráp lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt hắn lúc này không còn là sư phụ nhìn đồ đệ, mà là một kẻ chinh phục nhìn vào báu vật duy nhất của mình.
“Nếu nàng đã biết hết rồi, vậy thì nàng nên hiểu, kiếp này ta sẽ không để nàng làm đồ đệ của ta nữa.”
Lâm Thục Uyên nấc lên, giọng nói nghẹn ngào: “Người… người muốn làm gì?”
Sư Vô Ngân cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả sát vào môi nàng, giọng nói thì thầm nhưng lại mang theo sức nặng của ngàn cân: “Ta muốn nàng làm Hoàng hậu. Hoàng hậu duy nhất của Sư Vô Ngân này. Ta sẽ cướp lấy cái ngai vàng kia, dùng máu của Chu gia để làm sính lễ cho nàng.”
“Nhưng… chúng ta là sư đồ… danh môn chính phái sẽ…”
“Ta đã nói rồi.”
Sư Vô Ngân ngắt lời nàng, bàn tay hắn lần xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
“Từ hôm nay, ta không còn là vị Minh chủ nhân từ của bọn chúng nữa. Kẻ nào cản ta, ta giết kẻ đó. Quy tắc cản ta, ta phá quy tắc đó. Uyên Nhi, nàng chỉ cần đứng sau lưng ta, nhìn ta lật đổ cả giang sơn này mang về đặt dưới chân nàng.”