“Đây là thứ Chu Vân Hoàn dùng để điều động mười vạn quân biên thùy về kinh. Hắn sợ ta, nên muốn dùng đại quân ép ta vào đường cùng. Nhưng hắn không ngờ, ta đã ra tay trước.”
Đúng lúc đó, Thanh Phong từ ngoài cửa vội vã bước vào, người sũng nước mưa: “Chủ tử, có biến! Một toán cấm vệ quân khoảng mười hai người, cải trang thành thương nhân buôn muối, đã bao vây quán trọ. Kẻ cầm đầu là Trương Đạc, thủ hạ thân tín của Thái hậu. Chúng đang tiến hành lục soát từng phòng để tìm lại “vật phẩm” đó.”
Sư Vô Ngân nhíu mày, sát khí trong mắt vụt sáng. Hắn nắm chặt thanh Tuyết Kế, giọng lạnh thấu xương: “Mười hai tên? Chỉ bấy nhiêu mà dám đến nộp mạng sao?”
Hắn định bước ra ngoài, nhưng một bàn tay nhỏ bé, lành lạnh đột ngột nắm lấy ống tay áo của hắn.
“Đợi đã.”
Sư Vô Ngân quay lại, thấy Thục Uyên đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, một sự bình tĩnh mà kiếp trước nàng chưa từng có.
“Vô Ngân, nếu người ra tay ngay lúc này, máu sẽ nhuộm đỏ quán trọ. Trương Đạc không phải kẻ ngu, hắn nhất định đã bố trí người bao vây các lối ra. Nếu chúng ta lộ diện, hành tung ở Lạc Diệp Trấn sẽ bị bại lộ hoàn toàn trước khi tới được Giang Thành.”
Sư Vô Ngân nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ: “Nàng muốn ta trốn tránh lũ chuột nhắt đó sao?”
“Không.” Thục Uyên lắc đầu, nàng bước tới cạnh bàn, rót một chén trà đã nguội, ánh mắt lấp lánh mưu ký: “Con muốn người cho con một cơ hội. Dùng mưu kế để chúng tự lọt lưới mà không cần tốn một giọt máu, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào của Tuyết Nguyệt Sơn. Người… tin con chứ?”
Sư Vô Ngân khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang cố nhìn thấu tâm can của người con gái vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này. Một lúc sau, hắn buông thanh kiếm ra, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực.
“Được. Ta muốn xem Uyên Nhi của ta định làm gì.”
Thục Uyên mỉm cười, một nụ cười sắc sảo. Nàng quay sang Thanh Phong: “Thanh Phong, huynh có mang theo “Hóa Công Tán” không?”
Thanh Phong ngẩn người, rồi nhanh chóng gật đầu: “Có, thưa tiểu thư.”
“Tốt. Huynh hãy rắc nó vào những ngọn nến ở sảnh chính và các hành lang. Sau đó, tìm cách dẫn dụ chúng vào mật đạo phía sau kho lương của quán trọ. Nơi đó không gian hẹp, chỉ cần nến cháy hết, thuốc sẽ phát huy tác dụng.”
Nàng lại quay sang Sư Vô Ngân: “Vô Ngân, người có thể dùng nội lực để điều khiển gió đông thổi ngược vào trong mật đạo không? Chỉ cần mười hơi thở, chúng sẽ mất hết sức lực.”
Sư Vô Ngân nhìn nàng, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc không hề che giấu. Nàng không còn là đóa hoa mai yếu ớt chỉ biết khóc lóc trong cung cấm. Nàng đang bày mưu tính kế, dùng chính sự hiểu biết về dược lý và địa hình để xoay chuyển cục diện.
“Nàng lấy đâu ra sự gan dạ này?” Hắn hỏi, giọng nói có phần trầm mặc.
Thục Uyên không nhìn hắn, nàng bận rộn lấy một chiếc khăn che mặt, khẽ nói: “Đều là do người dạy cả. Kiếp trước, người chẳng phải luôn nói rằng trên đời này kẻ mạnh nhất không phải kẻ cầm kiếm, mà là kẻ nắm giữ tâm cơ sao?”
Bên dưới sảnh chính, tiếng đổ vỡ và tiếng quát tháo của Trương Đạc vang lên: “Lục soát kỹ cho ta! Thằng nhóc giữ ngựa nói có một nam một nữ vừa vào đây. Tìm thấy ống đồng vàng, tất cả đều có thưởng!”
Thanh Phong lướt đi như một bóng ma trong bóng tối, thực hiện mệnh lệnh của Thục Uyên một cách chuẩn xác.
Sư Vô Ngân đứng sau cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Trương Đạc cùng đám thuộc hạ dần bị dẫn dụ về phía kho lương theo những dấu vết giả mà Thục Uyên đã cố tình để lại.
Khi tên cấm vệ quân cuối cùng bước vào mật đạo tối tăm, Thục Uyên ra hiệu.
Sư Vô Ngân vươn tay, một luồng kình lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn phát ra, không tiếng động nhưng đầy uy lực. Luồng gió lạnh buốt từ cửa sổ bị hắn cuốn lấy, đẩy ngược vào sâu trong mật đạo, mang theo làn khói mỏng manh từ những ngọn nến vừa tắt lịm.