Trình Dực nhìn chằm chằm vào Thục Uyên, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khồng và toan tính: “Lâm cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, tài sắc vẹn toàn, lại còn có cái miệng lanh lợi. Thôi được, niệm tình Sư Minh chủ là người có công với đất nước, bản quan cho phép các ngươi đứng nghe chỉ.”
Hắn hắng giọng, mở cuộn Thánh chỉ ra, đọc bằng chất giọng mái sắc nhọn: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay bờ cõi phía Nam có biến, ngân khố hao hụt. Tuyết Nguyệt Sơn vốn là tông môn đứng đầu, được hưởng lộc trời đã lâu, nay phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với triều đình. Lệnh cho Sư Vô Ngân trong vòng mười ngày phải nộp ba vạn lượng vàng, mười mỏ sắt thô và…”
Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào Thục Uyên, nụ cười trở nên dâm tà: .”Và để tỏ lòng thành kính, cần gửi một nữ đệ tử ưu tú nhất vào cung làm “Thánh nữ cầu an”, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, cầu phúc cho quốc thái dân an. Khâm thử!”
Không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tiếng gió dường như cũng ngừng thổi.
Thanh Phong và đám thuộc hạ Vô Ảnh phía sau nghiến răng đến phát ra tiếng kêu ken két. Yêu cầu nộp vàng và sắt đã là quá đáng, nhưng việc đòi “nữ đệ tử” thực chất là muốn biến Thục Uyên thành món đồ chơi trong tay Chu Vân Hoàn.
Lâm Thục Uyên cảm thấy một luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ phía sau lưng mình. Nàng không cần quay lại cũng biết, Sư Vô Ngân đang đứng bên bờ vực của sự điên cuồng.
Kiếp trước, Chu Vân Hoàn dùng danh nghĩa “Sắc phong” để rước nàng đi. Kiếp này, hắn lại dùng danh nghĩa “Cống phẩm” để nhục mạ nàng.
Trình Dực thấy Sư Vô Ngân không cử động, tưởng hắn đã bị uy quyền của triều đình áp chế, liền đắc ý bước tới: “Sư Minh chủ, Hoàng thượng rất có lòng với Lâm cô nương. Vào cung là hưởng vinh hoa phú quý, một bước lên mây. Ngài nên cảm thấy vinh dự mới phải. Nào, mau nhận chỉ đi!”
Hắn chìa cuộn Thánh chỉ về phía Sư Vô Ngân.
Sư Vô Ngân chậm rãi đứng dậy. Chiều cao vượt trội của hắn bao trùm lấy Trình Dực, bóng đen của hắn như một vực thẳm nuốt chửng vị quan nhỏ bé.
“Vinh dự?”
Sư Vô Ngân lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm từ lòng đất vọng lên.
“Ngươi nói, việc giao đệ tử của ta cho một kẻ tiểu nhân như Chu Vân Hoàn là vinh dự sao?”
Trình Dực biến sắc, run rẩy nói: “Ngươi… ngươi dám gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng? Ngươi muốn tạo phản sao?”
Sư Vô Ngân không trả lời. Hắn đưa tay ra, nắm lấy một đầu của cuộn Thánh chỉ. Trình Dực chưa kịp vui mừng thì đã thấy một lực lượng kinh hồn truyền đến.
Xoẹt!
Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên khô khốc.
Dưới con mắt kinh hoàng của Trình Dực và đám cấm vệ quân, cuộn Thánh chỉ màu vàng rực rỡ – biểu tượng cao quý nhất của hoàng quyền – bị Sư Vô Ngân dùng tay không xé làm đôi, rồi lại tiếp tục bị vò nát thành một đống vải vụn.
“Sư… Sư Vô Ngân! Ngươi điên rồi! Đây là thánh chỉ! Ngươi dám bẻ gãy thánh chỉ!” Trình Dực gào lên, gương mặt tái nhợt như xác chết.
Sư Vô Ngân buông tay, những mảnh vụn của Thánh chỉ rơi lả tả xuống bùn đất, bị đôi ủng đen của hắn dẫm lên không thương tiếc.
“Vàng, ta có thể cho. Sắt, ta có thể nộp.”
Hắn bước lên một bước, bóp chặt lấy cổ họng của Trình Dực, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Đôi mắt phượng của Sư Vô Ngân lúc này đã vẩn đục những tia máu đỏ rực, sự chiếm hữu cực đoan kiếp trước như một con thú dữ bị xích lại, giờ đây đang nhe nanh múa vuốt.
“Nhưng người của ta, dù là một sợi tóc, Chu Vân Hoàn cũng không xứng chạm vào.”
“Khục… khục… thả… thả ta ra…” Trình Dực giãy giụa, đôi chân đá loạn xạ trong không trung.
Lâm Thục Uyên đứng bên cạnh, nàng nhìn thấy sự tàn bạo quen thuộc của Sư Vô Ngân, nhưng trái tim nàng lại không hề thấy sợ hãi. Nàng tiến lại gần, đặt bàn tay nhỏ bé lên cánh tay đang nổi gân xanh của hắn.
“Vô Ngân, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy.”