Lâm Thục Uyên nghe đến hai chữ “Linh Phi”, toàn thân nàng bỗng run bắn lên. Ký ức về những đêm dài bị giam cầm trong thâm cung, tiếng xích sắt va chạm và mùi máu tanh nồng nặc của kiếp trước ùa về như một cơn lốc xoáy. Nàng vô thức bấu chặt lấy cánh tay Sư Vô Ngân, móng tay cắm sâu vào lớp vải thô.
Sư Vô Ngân cảm nhận được sự sợ hãi tột độ của nàng. Hắn không quỳ, cũng không nhận chỉ, chỉ đứng đó như một pho tượng đá lạnh lẽo.
“Hoàng thượng của ngươi…”
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền từ dưới lòng đất.
“Muốn người của Tuyết Nguyệt Sơn ta?”
Mã Đằng nhíu mày, sắc mặt sa sầm:.
“Sư Vô Ngân, ngươi định kháng chỉ sao? Võ lâm dẫu lớn cũng không ngoài cương thổ của Thiên tử. Ngươi nên biết điều một chút.”
“Biết điều?”
Sư Vô Ngân bật cười, tiếng cười khàn đặc chứa đựng sự mỉa mai đến cực điểm. Hắn đột ngột kéo Lâm Thục Uyên lên phía trước, một tay ôm lấy eo nàng, ép nàng sát vào lồng ngực mình trước thanh thiên bạch nhật.
Hành động này là đại kỵ, là phá vỡ mọi quy tắc sư đồ, là vả thẳng vào mặt sứ giả triều đình.
“Ngươi… ngươi làm cái gì vậy?”
Mã Đằng lắp bắp, kinh hãi nhìn hành động vượt lễ giáo của vị Minh chủ vốn nổi tiếng thanh cao.
Sư Vô Ngân cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước của Lâm Thục Uyên. Trong khoảnh khắc đó, hắn không thấy một thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ, mà thấy linh hồn của một người phụ nữ đã chết trong tuyệt vọng. Ánh mắt nàng nhìn hắn không phải là sự tôn kính của đồ đệ, mà là sự kinh hoàng trộn lẫn với một niềm tin điên cuồng – ánh mắt của một kẻ đã cùng hắn đi qua cõi chết.
Hắn khẽ thầm thì, chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy:.
“Uyên Nhi, nhìn kỹ kẻ này. Kiếp trước, chính hắn là kẻ đã đưa nàng vào cung. Nàng có muốn hắn chết không?”
Lâm Thục Uyên trợn tròn mắt. Câu nói của hắn như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí nàng. Hắn biết. Hắn thực sự biết tất cả. Hắn cũng đã trở về từ cõi chết giống như nàng.
Nàng run rẩy nhìn Mã Đằng, rồi lại nhìn Sư Vô Ngân. Nỗi sợ hãi dần bị thay thế bởi một luồng hận thù rực cháy. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói dù nhỏ nhưng kiên định lạ thường: “Vô Ngân… con không muốn vào cung. Con muốn hắn biến mất.”
Sư Vô Ngân thỏa mãn nheo mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Mã Đằng, sát khí bùng phát khiến những binh sĩ đứng sau phải lùi lại một bước.
“Nghe thấy chưa? Nàng nói, nàng không muốn đi.”
Mã Đằng tức giận đến tím tái mặt mày, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ:.
“Sư Vô Ngân! Ngươi điên rồi! To gan lớn mật, dám sỉ nhục thánh ý! Người đâu, bắt lấy con ả kia cho ta!”
“Ai dám?”
Sư Vô Ngân gầm lên. Một luồng kình lực từ người hắn tỏa ra, khiến tuyết dưới chân nổ tung. Thanh Tuyết Kế bên hông hắn chưa cần rút khỏi vỏ đã phát ra tiếng ngâm vang rợn người.
“Thanh Phong!”
“Có thuộc hạ!”
Một bóng đen từ trên ngọn mai đáp xuống, quỳ rạp dưới chân Sư Vô Ngân.
“Tiễn khách. Nếu chúng không chịu đi, hãy để máu của chúng làm phân bón cho rừng mai này.”
Sư Vô Ngân lạnh lùng ra lệnh, rồi không thèm nhìn đám người triều đình thêm một lần nào, hắn bế xốc Lâm Thục Uyên lên theo kiểu công chúa, mặc kệ sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt kinh ngạc.
“Sư Vô Ngân! Ngươi sẽ phải hối hận! Triều đình sẽ san phẳng Tuyết Nguyệt Sơn!”
Tiếng gào thét của Mã Đằng vang vọng phía sau, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng binh khí chạm nhau và tiếng kêu la thảm thiết.
Vào đến bên trong điện chính, Sư Vô Ngân mới đặt nàng xuống. Hắn không buông tay, mà ép nàng vào cánh cửa gỗ dày nặng, hai tay chống hai bên, giam nàng trong vòng tay mình.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.
“Nàng vừa gọi ta là gì?”
Sư Vô Ngân nhìn chằm chằm vào môi nàng, hơi thở nóng hổi.
Lâm Thục Uyên hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì sự tiếp xúc quá đỗi thân mật:.