Thục Uyên lặng người. Nàng nhìn thấy sự chân thành đến đau đớn trong mắt hắn. Hắn đang thực sự học cách “buông tay”, điều mà kiếp trước hắn thà chết cũng không bao giờ làm.
Hắn đang đưa cho nàng chìa khóa của lồng giam.
“Còn nếu con chọn ở lại?” Nàng khẽ hỏi.
Sư Vô Ngân siết chặt lấy vai nàng, giọng nói như tiếng thề nguyện từ cõi u minh: “Nếu nàng ở lại, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của Sư Vô Ngân ta. Giang sơn này là sính lễ, mạng của ta là vật thế chấp. Ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho những đau thương mà nàng đã phải gánh chịu. Nhưng nàng sẽ phải cùng ta đối mặt với bóng tối vĩnh hằng.”
Bên ngoài, tiếng của Mã Đằng vang lên đầy kiêu ngạo: “Sư Vô Ngân! Mau giao Lâm Thục Uyên ra đây! Hoàng thượng có lệnh, chỉ cần nàng ta vào cung, sẽ tha cho Tuyết Nguyệt Sơn một con đường sống! Bằng không, hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn tập thể của các ngươi!”
Thục Uyên nghe tiếng hét của kẻ thù kiếp trước, những hình ảnh nàng bị ép uống thuốc độc trong cung cấm lại hiện về như một cơn ác mộng. Nhưng lần này, nàng không còn đơn độc.
Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc đen trên cổ mình, rồi nhìn chiếc trâm gỗ mai đơn sơ trên tóc. Nàng chậm rãi đưa tay lên, không phải để đẩy hắn ra, mà là để đan chặt mười ngón tay vào tay hắn.
“Vô Ngân, người lầm rồi.”
Nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ giữa khói lửa mịt mù: “Con không cần một nơi non xanh nước biếc không có người. Bình an mà không có người, đối với con cũng chỉ là một loại lồng giam khác mà thôi.”
Nàng siết chặt tay hắn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa miếu đang rực lửa: “Kiếp trước chúng ta đã thua vì sự nghi kỵ và áp đặt. Kiếp này, con muốn cùng người đứng trên đỉnh cao nhất, để nhìn xem kẻ nào dám định đoạt vận mệnh của chúng ta.”
Sư Vô Ngân sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ trả lời như vậy. Một niềm hạnh phúc mãnh liệt đến mức làm hắn nghẹt thở dâng trào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán nàng, giọng nói khàn đặc: “Được. Chúng ta cùng đi.”
Hắn buông tay nàng ra, nhưng là để cầm lấy thanh Tuyết Kế. Một tiếng “Keng” vang lên, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Khí thế của hắn đột ngột thay đổi, từ một kẻ si tình trở thành một vị quân chủ đầy sát khí.
“Thanh Phong! Kích hoạt trận pháp!”
“Rõ!”
Thanh Phong và mười thuộc hạ Vô Ảnh lập tức hành động. Những túi bột đặc chế được ném mạnh ra cửa sổ, gặp lửa liền bùng lên thành những đám khói màu xanh tím đậm đặc, mang theo mùi hăng hắc nồng nặc.
Gió đông lúc này đột ngột đổi hướng như lời Thục Uyên nói, thổi ngược toàn bộ đám khói độc về phía quân đội của Mã Đằng đang vây quanh.
“Khục… khục… có độc! Lui lại! Mau lui lại!” Tiếng hỗn loạn từ bên ngoài vang lên.
Sư Vô Ngân vòng tay qua eo Thục Uyên, nhấc bổng nàng lên.
“Bám chặt lấy ta.”
Hắn không đi cửa chính, cũng không đi hầm tối. Hắn vận công, một cú đạp mạnh làm sụp đổ hoàn toàn mảng tường phía Tây vốn đã lung lay. Hai người như hai bóng ma trắng xám lướt đi giữa màn khói độc mịt mù.
Dưới gốc mai già đổ nát phía sau miếu hoang, Sư Vô Ngân dừng chân một nhịp. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng muốt đậu lên đóa hoa mai gỗ trên tóc nàng.
Hắn nhìn nàng, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu của kẻ thù vừa ngã xuống đường đi.
“Uyên Nhi, từ giây phút này, chúng ta chính thức là những kẻ phản nghịch.”
Thục Uyên không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên gò má hắn. Hành động dịu dàng ấy giữa chiến trường rực lửa khiến trái tim tàn độc của Sư Vô Ngân như tan chảy.
“Phản nghịch thì đã sao?” Thục Uyên nhìn về hướng Giang Thành, nơi ánh lửa của triều đình đang le lói.
“Nếu thiên hạ này bất công, chúng ta liền thay đổi cả thiên hạ.”
Sư Vô Ngân bật cười đầy sảng khoái, tiếng cười vang vọng cả rừng mai cô tịch.