Giọng hắn lạnh đến thấu xương, nhưng khi quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt phượng đỏ vằn tia máu ấy lại chỉ còn sự lo lắng vẩn vương.
Thục Uyên hơi nheo mắt, hơi nóng từ ngọn lửa khiến gò má nàng đỏ rực. Nàng không lùi lại, trái lại còn tiến lên một bước, quan sát quỹ đạo của những mũi tên tiếp theo.
“Vô Ngân, hắn không định xông vào. Hắn muốn thiêu sống chúng ta ở đây, hoặc ép chúng ta phải chạy ra cửa chính để làm bia đỡ đạn cho cung thủ.”
Hắn nắm chặt chuôi kiếm Tuyết Kế, khớp xương ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Vết thương trên vai hắn lại bắt đầu rỉ máu, thấm đỏ một mảng áo lót mỏng manh, nhưng hắn như không hề cảm thấy đau đớn.
“Hắn mơ mộng hão huyền quá rồi.” Sư Vô Ngân khẽ cười khẩy.
“Thanh Phong!”
“Có thuộc hạ!” Thanh Phong từ phía sau bệ thờ nát đổ hiện thân, thanh đoản kiếm trong tay lấp lánh hàn quang.
“Đưa Thục Uyên đi theo lối hầm bí mật phía sau tượng Phật. Ta sẽ chặn hậu.”
Thục Uyên khựng lại. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, nhìn vệt máu đang loang lổ trên vai áo. Một cảm giác chua xót xen lẫn tức giận dâng lên trong lòng. Kiếp trước, hắn luôn quyết định mọi thứ thay nàng. Kiếp này, dẫu hắn đã dịu dàng hơn, nhưng cái thói quen “tự mình gánh vác” này vẫn chẳng hề thay đổi.
“Người định để con chạy trốn một mình sao?” Thục Uyên đột ngột lên tiếng, thanh âm thanh lãnh vang vọng giữa tiếng nổ lách tách của đám cháy.
Sư Vô Ngân khựng lại, hắn không quay đầu, giọng nói trầm thấp đầy áp lực: “Đây không phải là lúc bướng bỉnh. Mã Đằng mang theo hai nghìn cung thủ tinh nhuệ. Một mình ta có thể thoát, nhưng nếu mang theo nàng, ta không chắc sẽ bảo vệ nàng toàn vẹn dưới làn mưa tên đó.”
“Vậy người chắc chắn rằng nếu con đi theo hầm tối, con sẽ bình an?” Thục Uyên tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé đột ngột nắm lấy tay áo của hắn, xoay người hắn lại đối diện với mình: “Mã Đằng là kẻ đa nghi. Hắn chắc chắn đã bố trí quân mai phục ở tất cả các lối ra quanh thung lũng này. Ra cửa chính hay đi hầm tối, kết cục đều như nhau.”
Sư Vô Ngân nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng kiên định của nàng, trái tim hắn khẽ run rẩy. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng không còn là sự sợ hãi, mà là một ý chí chiến đấu sục sôi, thứ mà kiếp trước hắn đã vô tình dập tắt bằng sự chiếm hữu cực đoan của mình.
“Nàng muốn thế nào?” Hắn hỏi, giọng nói đã mềm mỏng đi nhiều.
“Hỏa công của hắn mạnh nhất là lúc gió đông thổi ngược. Nhưng người nhìn xem…” Thục Uyên chỉ tay về phía những ngọn cỏ úa bên ngoài kẽ vách miếu.
“Gió đã đổi hướng. Bây giờ là lúc chúng ta phản công.”
Nàng quay sang Thanh Phong: “Thanh Phong, bảo anh em Vô Ảnh chuẩn bị túi bột lưu huỳnh và tiêu khô. Chúng ta sẽ trả lại cho Mã Đằng một trận hỏa hoạn hoành tráng hơn.”
Sư Vô Ngân nhìn nàng, một sự tán thưởng điên cuồng dâng lên trong lòng. Đây chính là người phụ nữ mà hắn khao khát, không phải một con chim bồ câu gãy cánh cần được che chở, mà là một con phượng hoàng cùng hắn sải cánh giữa bão tố.
Hắn đột ngột vươn tay, kéo nàng sát vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy nàng, át đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
“Được, nghe theo nàng.” Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng hổi.
“Nhưng trước đó, ta có một điều muốn hỏi.”
Hắn buông nàng ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt nàng. Không gian xung quanh bắt đầu mịt mù khói lửa, trần miếu rung rinh như sắp sụp đổ, nhưng thế giới của hắn lúc này chỉ thu bé lại bằng bóng hình người con gái trước mặt.
“Uyên Nhi, nếu hôm nay chúng ta bước ra khỏi cánh cửa này, con đường phía trước sẽ không còn là Tuyết Nguyệt Sơn thanh tịnh. Đó sẽ là máu chảy thành sông, là lừa lọc dối trá, là ngai vàng được xây từ xương trắng. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi Chu Vân Hoàn phải quỳ dưới chân nàng.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm đến đáng sợ: “Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nếu nàng muốn bình an, ta sẽ dùng mạng mình để mở đường cho nàng đi. Ta sẽ xóa bỏ ký ức về chiếc nhẫn ngọc đen này, trả lại tự do cho nàng. Nàng có thể tìm một nơi non xanh nước biếc, sống một đời không lo âu.”