Sự chu đáo này của hắn khiến nàng vừa cảm kích, vừa lo sợ. Nàng sợ mình sẽ lại một lần nữa chìm đắm vào sự dịu dàng điên cuồng này, để rồi lại kết thúc trong bi kịch.
“Vô Ngân, mũi tên đó… người có nhận ra ký hiệu trên nó không?” Nàng lái sang chuyện khác để xua đi bầu không khí ngột ngạt.
Sắc mặt Sư Vô Ngân lập tức trở nên lãnh khốc. Hắn lấy mũi tên đen từ trong khay đồng lên, dưới ánh sáng minh châu, ở chuôi tên có khắc một hình hoa mai đen nhỏ xíu, nhưng bên trong nhụy hoa có một chữ “Vong” rất nhỏ.
“Đó là mật hiệu riêng của nhóm “Vô Ảnh” do ta thân tay đào tạo.” Sư Vô Ngân trầm giọng, sát khí lạnh lẽo lại trỗi dậy: “Kẻ có thể điều động “Vô Ảnh” ám sát ta, chỉ có hai khả năng. Một là có kẻ phản bội ở cấp cao nhất. Hai là…”
“Hoặc là kẻ đó có lệnh bài của người.” Thục Uyên tiếp lời, ánh mắt sắc sảo: “Và người có lệnh bài đó, ngoài người ra, chỉ có một kẻ có thể tiếp cận nó ở Tuyết Nguyệt Sơn.”
“Lý Hàn Phong.” Sư Vô Ngân nghiến răng nói ra cái tên đó.
Lý Hàn Phong là sư đệ của Sư Vô Ngân, cũng là người quản lý mọi sự vụ ở Tuyết Nguyệt Sơn khi hắn vắng mặt. Kiếp trước, kẻ này là một trong những thuộc hạ trung thành nhất, nhưng cũng là kẻ đầu tiên quay lưng khi Sư Vô Ngân bị triều đình vây hãm.
“Hắn hành động sớm hơn kiếp trước.” Thục Uyên trầm ngâm: “Có vẻ như sự thay đổi của người đã khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.”
Sư Vô Ngân bóp nát mũi tên trong tay, bột gỗ bay lả tả.
“Hắn muốn ta chết ở đây để dễ dàng tiếp quản Tuyết Nguyệt Sơn và cấu kết với Chu Vân Hoàn. Một mũi tên trúng hai đích, vừa trừ khử ta, vừa bắt được nàng để dâng cho Hoàng đế.”
Hắn nhìn nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc rối của nàng.
“Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời mình. Đó là đụng đến nàng.”
“Vô Ngân, chúng ta không thể cứ thế mà đi Giang Thành.” Thục Uyên lo lắng: “Nếu “Vô Ảnh” đã phản bội, vậy thì mạng lưới thông tin của người đã bị cắt đứt. Chúng ta hiện giờ đang đi vào chỗ sáng, còn kẻ thù ở trong tối.”
Sư Vô Ngân bật cười khẽ, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của một vị Minh chủ võ lâm.
“Uyên Nhi, nàng tưởng “Vô Ảnh” là con bài duy nhất của ta sao? Kiếp trước ta thua vì quá tin vào sự trung thành. Kiếp này… ta chỉ tin vào chính mình và nàng.”
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc còi xương nhỏ, thổi một tiếng trầm đục không thể nghe thấy bằng tai thường.
Chỉ một lát sau, ngoài cửa sổ xe ngựa vang lên tiếng vỗ cánh của một con chim ưng đen. Thanh Phong đón lấy nó, lấy ra một mẩu giấy nhỏ rồi đưa vào trong xe.
Sư Vô Ngân đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên: “Mã Đằng đã bị lạc đường trong làn khói độc của nàng. Còn Lý Hàn Phong… hắn đang huy động thêm người ở trạm nghỉ tiếp theo.”
Hắn nhìn ra ngoài trời đêm, nơi ánh bình minh đang bắt đầu hửng lên phía chân trời.
“Hành trình xuống núi này, chúng ta sẽ dùng máu của kẻ phản bội để tế cờ.”
Chiếc xe ngựa tiếp tục lao đi trong sương sớm. Bên trong, Lâm Thục Uyên tựa đầu vào vai Sư Vô Ngân, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai: “Ngủ đi, Uyên Nhi. Khi nàng tỉnh dậy, giang sơn này sẽ lại gần thêm một bước.”
Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng khựng lại.
Tiếng ngựa hí vang trời, theo sau đó là tiếng hàng loạt vũ khí rời vỏ.
“Sư Vô Ngân! Giao Lâm Thục Uyên ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa con đường rừng, cắt ngang sự yên tĩnh của buổi sớm mai.
Đó là Lý Hàn Phong.
Sư Vô Ngân không hề ngạc nhiên, hắn chậm rãi đặt đầu Thục Uyên xuống gối, kéo chăn che kín vai nàng.
Hắn cầm lấy thanh Tuyết Kế, ánh mắt vụt sáng lên tia nhìn của một con dã thú đang đói mồi.