Đến nội dung chính

Chương 7

admin 771 Chữ Cài Đặt

“Minh chủ? Người tỉnh rồi sao?”

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với giọng nói của một thuộc hạ cũ – Thanh Phong.

Sư Vô Ngân không quay đầu lại, giọng hắn lạnh thấu xương: “Hôm nay là ngày mấy?”

Thanh Phong ở bên ngoài hơi khựng lại, dường như bị khí thế của chủ tử làm cho kinh sợ, lắp bắp đáp: “Dạ… dạ bẩm Minh chủ, hôm nay là ngày mùng bảy tháng Chạp. Sau đại lễ nhậm chức của người đúng một ngày. Các vị trưởng lão đang đợi người ở nghị sự đường…”

“Lâm Thục Uyên đâu?”

Sư Vô Ngân cắt ngang, tiếng “Lâm Thục Uyên” thốt ra khỏi miệng hắn như mang theo cả tâm can đau đớn, vừa nâng niu vừa nghiến ngấu.

“Lâm cô nương… chắc là đang ở Thanh Trúc Viện luyện kiếm ạ. Nhưng Minh chủ, các trưởng lão…”

“Cút!”

Sư Vô Ngân gầm lên một tiếng, kình lực vô hình hất tung cánh cửa gỗ. Hắn không màng đến lễ nghi, không màng đến bộ y phục Minh chủ đang mặc xộc xệch, thân ảnh như một tia chớp bạc lao vút ra ngoài, hướng thẳng về phía chân núi nơi có rặng trúc xanh.
Tuyết rơi lả tả trên vai áo, nhưng trong lòng Sư Vô Ngân lại như có lửa đốt.

Kiếp trước, vào chính ngày này, hắn vì bận rộn với quyền lực võ lâm mà để nàng một mình xuống núi mua dược liệu, từ đó lọt vào mắt xanh của Chu Vân Hoàn. Bi kịch bắt đầu từ đó. Nàng bị bắt vào cung, hắn đuổi theo cứu nàng nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy hoàng quyền, cuối cùng là cả hai cùng chết trong vũng máu.

“Lần này, ta sẽ không để nàng rời mắt dù chỉ nửa bước.”

Hắn nghiến răng, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Khi bóng áo trắng ấy hiện ra giữa rừng trúc phủ đầy tuyết trắng, Sư Vô Ngân đột ngột dừng lại. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Dưới gốc trúc già, một thiếu nữ mặc bộ đồ môn đệ màu xanh nhạt, mái tóc đen mượt chỉ cài duy nhất một chiếc trâm gỗ đơn sơ. Nàng đang cầm một thanh kiếm gỗ, từng chiêu thức tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng thanh thoát.
Đó là Lâm Thục Uyên mười sáu tuổi.

Là người con gái chưa từng nếm trải đau khổ, chưa từng bị giam cầm trong hậu cung tối tăm, đôi mắt nàng vẫn trong vắt như nước hồ mùa thu.

Sư Vô Ngân đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi run rẩy: “Uyên Nhi…”

Lâm Thục Uyên nghe thấy tiếng động, nàng giật mình quay lại. Thanh kiếm gỗ trong tay rơi xuống tuyết, tạo thành một tiếng “bộp” khô khốc.

Nàng nhìn nam tử trước mặt – người sư phụ mà nàng luôn kính trọng nhưng cũng đầy e sợ. Hôm nay, trông hắn rất khác. Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn là sự nghiêm khắc thường ngày, mà là một thứ cảm giác nồng nàn, điên cuồng, dường như muốn nuốt chửng lấy nàng.

“Sư… Sư phụ?”

Lâm Thục Uyên khẽ gọi, đôi vai nhỏ nhắn run lên vì khí thế áp bức từ hắn.

Sư Vô Ngân bước tới, mỗi bước chân đều nặng nề như đạp lên trái tim mình. Hắn vươn tay ra, định chạm vào gò má nàng nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ chỉ cần chạm vào, nàng sẽ tan biến thành khói mây.
“Uyên Nhi, là nàng thật sao?”

Lâm Thục Uyên lùi lại nửa bước, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và hoảng hốt: “Người làm sao vậy? Chẳng lẽ đại lễ hôm qua khiến người mệt mỏi? Sư phụ… người… người chảy máu tay kìa.”

Sư Vô Ngân nhìn xuống, do hắn nắm chặt tay quá mức, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng tinh khôi, tạo thành những đóa hoa mai đỏ rực đến gai mắt.

Hắn không thấy đau. Hắn đột nhiên tiến lên một bước dài, bất chấp lễ nghi sư đồ, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nàng, kéo mạnh nàng vào lòng mình.

“Á!”

Lâm Thục Uyên khẽ kêu lên, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc và nóng rẫy của hắn. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng của Sư Vô Ngân, như tiếng trống trận, như sự gào thét của một con mãnh thú vừa tìm lại được miếng mồi quý giá nhất đời mình.

“Sư phụ! Người buông con ra… Người làm gì vậy? Người khác nhìn thấy sẽ…”

“Kẻ nào dám nhìn?”