Gió bấc rít gào qua những kẽ hở của lầu cao, mang theo hơi lạnh thấu xương của trận tuyết lớn nhất mười năm qua tại kinh thành Trường An.
Trong tẩm cung rộng lớn của Phượng Nghi Cung, mùi trầm hương thanh khiết vốn có đã bị che lấp bởi mùi máu tanh nồng nặc. Trên nền gạch men trắng sứ, những vệt máu đỏ tươi kéo dài, uốn lượn như những con rắn nhỏ, dẫn lối đến trung tâm của sự tĩnh lặng đáng sợ.
Giữa điện, một chiếc quan tài bằng đồng thau sừng sững, hoa văn long phụng chạm khắc tinh xảo giờ đây loang lổ những vết chém và máu khô.
Sư Vô Ngân đứng đó, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ lệ. Tà áo bào trắng của một Minh chủ võ lâm vốn dĩ thoát tục, nay đã nhuộm thành một màu đỏ thẫm đến gai người. Mái tóc bạc pha hai mái xõa xuống, che khuất đôi mắt phượng vốn dĩ lạnh lùng, nay chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.
Hắn chậm rãi buông kiếm. Tiếng kim loại va chạm với sàn đá vang lên khô khốc, phá tan bầu không khí đặc quánh.
Hắn quỳ xuống bên cạnh quan tài, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch, không còn chút hơi ấm của người con gái nằm bên trong. Lâm Thục Uyên. Đồ đệ của hắn. Tâm can của hắn. Và giờ là cái xác không hồn bị vây hãm trong chiếc lồng son này.
“Uyên Nhi… nàng xem, tuyết rơi rồi.”
Giọng hắn khàn đục, tựa như mảnh sành cứa vào lòng đá. Hắn không khóc, vì lệ đã cạn từ cái đêm nàng buông tay trong vòng tay hắn, giữa những toan tính bẩn thỉu của hoàng quyền.
Bên ngoài, tiếng thét gào của binh lính và tiếng khóc than của đám thái giám, cung nữ dần lịm tắt. Hắn đã huyết tẩy toàn bộ hoàng cung này. Những kẻ từng ép nàng vào đường cùng, những kẻ từng dùng đạo đức giả tạo để chia cắt hắn và nàng, tất cả đều đã nằm dưới lưỡi kiếm của hắn.
Hắn cúi xuống, áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của nàng, thì thầm như sợ nàng thức giấc: “Họ nói ta là ma đầu… Họ nói ta đại nghịch bất đạo. Uyên Nhi, nàng nói xem, nếu không có nàng, ta giữ cái danh Minh chủ võ lâm này để làm gì? Ta giữ cái thiên hạ thái bình này để cho ai xem?”
Một gã cấm vệ quân còn sót lại, hơi thở thoi thóp, cố bò về phía cửa điện, giọng run rẩy: “Sư… Sư Vô Ngân… Ngươi… ngươi đã giết Hoàng đế… ngươi sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ…”
Sư Vô Ngân không quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong tàn nhẫn: “Thiên hạ? Kẻ nào dám phỉ nhổ ta, ta giết kẻ đó. Kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của nàng, ta diệt cả tộc chúng. Hoàng đế thì sao? Hắn nợ nàng một mạng, ta lấy cả giang sơn này táng cùng nàng, vẫn là hắn hời.”