“Khục… khục… mùi gì thế này?”
“Trương đại nhân, chân tôi… chân tôi không cử động được…”
Tiếng va chạm của cơ thể ngã xuống đất vang lên liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, sự hỗn loạn biến mất, thay vào đó là sự im lặng chết chóc.
Thục Uyên chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi tới trước cửa mật đạo. Nàng nhìn mười hai tên cấm vệ quân nằm la liệt trên mặt đất, mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn còn hơi thở.
Nàng cúi xuống, nhặt lấy lệnh bài của Trương Đạc, rồi quay lại nhìn Sư Vô Ngân đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt phượng của hắn vẫn không rời khỏi nàng.
“Xong rồi. Chúng ta có thể rời đi mà không ai hay biết.”
Sư Vô Ngân bước tới, hắn không nhìn đám người nằm dưới đất, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang cầm lệnh bài của nàng. Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nàng.
“Uyên Nhi, nàng làm ta bất ngờ quá.”
Giọng hắn mang theo một chút khàn khàn đầy nguy hiểm.
“Sự thông minh này, mưu lược này… nếu nàng dùng nó để đối phó với ta, ta nên làm gì đây?”
Thục Uyên cảm nhận được sự chiếm hữu quen thuộc đang trỗi dậy trong hắn. Nàng không lùi bước, trái lại còn tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông này.
“Nếu con muốn đối phó với người, con đã không ở lại đây.” Nàng khẽ đáp: “Vô Ngân, chúng ta đang đi cùng một con đường. Người muốn thiên hạ, con muốn bình an. Hai thứ đó không hề mâu thuẫn.”
Sư Vô Ngân siết chặt vòng tay, đôi mắt hắn nhìn về phía bóng tối sâu thẳm ngoài kia.
“Bình an của nàng, phải được xây dựng trên xác của tất cả kẻ thù. Trương Đạc này, ta sẽ giao cho Thanh Phong xử lý sạch sẽ.”
Hắn buông nàng ra, lấy từ trong ngực một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, khoác lên vai nàng.
“Đi thôi. Lạc Diệp Trấn không còn an toàn nữa. Chúng ta phải vào Giang Thành trước khi trời sáng.”
Khi họ bước ra khỏi quán trọ, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại những hạt mưa bụi li ti bay trong gió lạnh. Chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở góc khuất.
Thục Uyên vừa định bước lên xe, bỗng nhiên nàng khựng lại.
Dưới ánh trăng mờ nhạt vừa ló ra khỏi mây, nàng nhìn thấy trên bậc cửa xe ngựa có một vết chém nhỏ hình hoa mai đen.
Vết chém giống hệt ký hiệu trên mũi tên ám sát lúc trước.
Tim nàng thắt lại. Nàng quay sang nhìn Sư Vô Ngân, nhưng hắn đang bận ra lệnh cho Thanh Phong tiêu hủy dấu vết trong quán trọ, dường như không chú ý đến chi tiết này.
Thục Uyên hít một hơi thật sâu, nàng lén lấy vạt áo choàng che đi vết chém đó, rồi bước vào trong xe.
Bên trong xe ngựa ấm áp mùi trầm hương, Sư Vô Ngân bước vào ngay sau đó. Hắn ngồi đối diện nàng, thanh Tuyết Kế đặt ngang trên đùi. Ánh mắt hắn trong bóng tối sâu thẳm như hai hồ nước không đáy.
“Nàng đang nghĩ gì?” Hắn đột ngột hỏi.
Thục Uyên giật mình, nàng cố giữ nụ cười tự nhiên nhất: “Con chỉ đang nghĩ, chúng ta sắp tới Giang Thành rồi. Nơi đó… chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Sư Vô Ngân đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, ép nàng phải mở lòng bàn tay ra. Hắn nhìn thấy những vết hằn đỏ do nàng tự bấm móng tay vào thịt mình.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên những vết hằn đó, sự dịu dàng này khiến lòng Thục Uyên run rẩy.
“Đừng sợ.” Hắn thì thầm, giọng nói như một lời thề nguyền độc ác nhất thế gian: “Dù là ai, dù là kẻ nào đang nấp trong bóng tối… ta cũng sẽ bắt hắn phải quỳ xuống dưới chân nàng.”
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Lạc Diệp Trấn, hướng về phía kinh đô đang rực lửa âm mưu.
Thục Uyên tựa đầu vào thành xe, cảm nhận chiếc nhẫn ngọc đen trước ngực đang lạnh buốt. Nàng biết, vết chém hình hoa mai đó là một lời cảnh báo.
Kẻ thù không chỉ ở triều đình, mà có lẽ, đang ở ngay bên cạnh họ.
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng chim lợn kêu thảm thiết giữa đêm khuya, báo hiệu một điềm gở.